Công bố nhiều quyết định quan trọng khi thành lập tỉnh Đồng Tháp mới

Sáng 30/6, tại tỉnh Tiền Giang (cũ), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng đã dự, trao các quyết định quan trọng và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ công bố sau khi sáp nhập giữa tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp thành tỉnh Đồng Tháp (mới).

Đại tướng Phan Văn Giang trao các quyết định cho Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (mới) (Ảnh: TTXVN)
Đại tướng Phan Văn Giang trao các quyết định cho Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (mới) (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi lễ, đồng chí Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội đã công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương đối với việc sáp nhập tỉnh, xã, phường.

Trong đó, Trung ương công bố Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp (mới), nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 52 đồng chí. Trong đó có 26 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp và 25 người là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2020-2025, và đại tá Lâm Phước Nguyên được Bộ Công an điều động bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp (mới).

Bộ Chính trị cũng chỉ định Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp (mới) gồm 16 đồng chí, trong đó 8 người thuộc Ban Thường vụ tỉnh Đồng Tháp và 7 người thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang và đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp (mới).

Đại tướng Phan Văn Giang đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp khóa XV giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp và Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp (mới) khóa XV.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định 4 cá nhân giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (mới) nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp (mới); đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp (mới) nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (cũ), giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (mới) nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp (cũ), giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (mới).

Sau khi sáp nhập tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Đồng Tháp (mới) có 102 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 82 xã và 20 phường). Trung tâm chính trị hành chính đặt tại phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp (mới).

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Sáp nhập tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp thành tỉnh Đồng Tháp (mới) nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, mở rộng không gian phát triển, là động lực kết nối vùng đồng bằng sông Cửu Long với vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố.

Với vị trí địa lý có biên giới đất liền giáp với nước bạn Campuchia và biên giới biển, tỉnh Đồng Tháp (mới) có vị trí rất quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế liên vùng, đóng góp quan trọng trong việc bảo đảm an ninh lương thực, xuất khẩu nông sản.

Sự kiện hôm nay thể hiện đầy đủ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, sự chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương; đặc biệt là sự đồng sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang.

Tỉnh Đồng Tháp (mới) là vựa lúa, vựa trái cây, vựa thủy sản của cả nước và là điểm đến của nhiều nhà đầu tư trong, ngoài nước. Việc sáp nhập tỉnh là để 2 địa phương cộng hưởng lợi thế của nhau, tạo ra giá trị vượt trội, vươn lên phát triển nhanh, mạnh mẽ, bền vững trong giai đoạn mới; tạo ra môi trường thuận lợi trong quy hoạch, đầu tư, phát triển du lịch sông nước, công nghiệp chế biến…, góp phần giảm chi phí, kết nối vùng, quy mô kinh tế, giải quyết các vấn đề liên tỉnh như: giao thông, môi trường, quy hoạch, giảm các công đoạn hành chính gây cản trở cho sự phát triển chung.

Địa phương tập trung vào đầu tư công, dồn lực vào các công trình trọng điểm, tạo sức bật mới, tạo thuận lợi cho an ninh quốc phòng, nhất là an toàn vùng biên giới, vùng biển; giữ vững trật tự xã hội.

Từ đó, địa phương có nhiều điều kiện để chăm lo cho đời sống nhân dân, góp phần tạo nên diện mạo mới cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Trong thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp (mới) cần chú trọng phát triển nền nông nghiệp theo hướng sinh thái, hiện đại, chất lượng cao và trở thành địa phương đi đầu trong phát triển sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Địa phương cần chú trọng nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng tiêu chuẩn trong khu vực và thế giới; đặc biệt là các ngành hàng chủ lực như: lúa gạo, trái cây, thủy sản, hoa cảnh.

Với vị trí khá đặc biệt, tỉnh Đồng Tháp (mới) cần tận dụng tối đa lợi thế này cho phát triển kinh tế-xã hội, nhiều ngành kinh tế cần có giải pháp để phát triển đột phá như: kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển…

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, tại buổi lễ hôm nay, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo của tỉnh Đồng Tháp và các xã, phường mới đã chính thức công bố. Đây là nhân tố sẽ giữ vai trò quyết định cho sự phát triển của tỉnh nhà. Các đồng chí được giao nhiệm vụ hôm nay, ở cấp tỉnh và cấp xã đều là những cán bộ được lựa chọn kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn, có quá trình rèn luyện thực tiễn; có năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Bộ Chính trị tin tưởng các đồng chí sẽ là một tập thể đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm, quyết tâm cao, có tinh thần đổi mới, đủ trí tuệ và bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì cái chung để đưa tỉnh Đồng Tháp (mới) vươn cao, vươn xa.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp (mới) xin hứa với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, với Đảng bộ và nhân dân Đồng Tháp, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp sẽ là một tập thể luôn đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động; giữ vững nguyên tắc trong mọi hoạt động, luôn chủ động đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng đổi mới sáng tạo và sẽ luôn nỗ lực cao nhất để hoàn thành thật tốt mọi nhiệm vụ.

Ngoài ra, đồng chí Lê Quốc Phong cũng cho rằng: Khối lượng công việc cần thực hiện của một tỉnh mới sau sáp nhập sẽ rất lớn.

Trước mắt, địa phương bảo đảm vận hành chính quyền 2 cấp thực sự thông suốt, hiệu quả, nhanh chóng nhằm phát huy những lợi thế với bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; triển khai ngay những công việc của một tỉnh mới trên tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm cao nhất, bảo đảm phát huy những thế mạnh, nét tương đồng, mặt tốt, mô hình hay của từng tỉnh trước đây…

Có thể bạn quan tâm

Tiết mục nghệ thuật tại đêm khai mạc.

Về nghe sen kể chuyện

Tối 18/6, tại công viên Văn Miếu, phường Cao Lãnh đã tổ chức khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 3, năm 2026 với chủ đề “Về nghe sen kể chuyện”.

Viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Rạch Giá hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Tinh gọn bộ máy tạo bước đột phá

Sau một năm An Giang chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho thấy những tín hiệu tăng trưởng kinh tế tích cực và chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính. Tuy nhiên, việc vận hành hệ thống chính trị mới cũng tạo ra áp lực quá tải tại cấp cơ sở, đòi hỏi từng bước tháo gỡ.

Ý thức chấp hành quy định về bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân còn hạn chế, vẫn xảy ra tình trạng vứt rác và xác động vật không đúng nơi quy định.

Nhiều bất cập trong xử lý chất thải rắn

Qua đợt khảo sát công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã chỉ ra nhiều tồn tại tại các cơ sở y tế, khu, cụm công nghiệp và một số địa phương.

Những gỗ lá đơn sơ được anh Vũ Linh khéo léo tạo thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Khởi nghiệp từ gỗ lá thô sơ

Bằng đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo, anh Nguyễn Vũ Linh (32 tuổi, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh An Giang) đã biến những cây, lá tầm thường ở chốn quê nhà như lá thốt nốt, tăm tre, gỗ lồng mức rừng thành các tác phẩm nghệ thuật, đồ lưu niệm.

Một trang trại nuôi tôm công nghiệp thuộc cánh đồng năn xã Trần Đề.

Tháo gỡ khó khăn cho kinh tế trang trại

Những năm gần đây, kinh tế trang trại tại Cần Thơ phát triển khá mạnh, quy mô sản xuất từng bước được mở rộng, hình thành các vùng trồng trọt, chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa.

Người dân đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp để được tư vấn, làm thủ tục đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cảnh giác chiêu trò lừa đi làm việc ở nước ngoài

Hiện nay, tình trạng lừa đảo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đang diễn biến phức tạp. Thông qua mạng xã hội, nhiều đối tượng đã sử dụng chiêu trò môi giới, chiếm đoạt tài sản mỗi lao động hàng chục triệu đồng.

Đền thờ Vua Hùng, phường Bình Thủy, Cần Thơ thu hút đông du khách.

Phát triển du lịch từ các di sản văn hóa

Sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ hiện có 108 di tích được xếp hạng, trong đó có 31 di tích cấp quốc gia và 16 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Các di tích này được giữ gìn, tôn tạo khá tốt và là tài nguyên phong phú để phát triển du lịch.

Tuyến đường Ninh Quới-Hồng Dân thi công dang dở, xuống cấp trầm trọng.

Khẩn trương hoàn thành tuyến đường Ninh Quới-Ngan Dừa

Gần bảy năm kể từ khi khởi công, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ninh Quới-Ngan Dừa (đường tỉnh 978) chiều dài 10,9 km, qua các xã Ninh Quới và Hồng Dân, tỉnh Cà Mau vẫn dang dở, gây khó khăn cho người dân trên tuyến giao thông huyết mạch.