Đồng Tháp cảnh báo tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật

Trong thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên ở tỉnh Đồng Tháp vi phạm pháp luật đang có chiều hướng gia tăng, gây nhiều lo lắng trong cộng đồng. Các vụ việc liên quan đến thiếu niên trộm cắp tài sản hoặc rủ rê nhau thực hiện hành vi vi phạm pháp luật không còn là chuyện hiếm.

Nhóm thiếu niên vi phạm pháp luật tại Công an xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp.
Nhóm thiếu niên vi phạm pháp luật tại Công an xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp.

Thực tế cho thấy, một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng này chính là sự thiếu quan tâm giáo dục của gia đình, đặc biệt là của cha mẹ các em.

Vụ việc đáng báo động

Công an xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp vừa tiến hành làm việc với một nhóm 6 em thiếu niên độ tuổi từ 11 đến 15 tuổi, cùng cư trú trên địa bàn xã Hiệp Đức vì có liên quan đến hành vi trộm cắp và cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 7 đến tháng 10/2025, các em này đã thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản và 1 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn xã Hiệp Đức, Phú An và Bình Phú của tỉnh Đồng Tháp.

Thủ đoạn của các em là đi tìm nhà người dân, tiệm tạp hóa, cơ sở thờ tự, vườn trái cây... không người trông giữ để vào trộm tài sản. Khi đột nhập vào, các em lấy đi bất cứ thứ gì có giá trị từ tiền công đức, xe máy, xe đạp điện, nước hoa, máy khoan, máy bơm nước, trái cây... Tổng tài sản thiệt hại của 10 vụ trộm trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Riêng em N.M.K, 11 tuổi ở xã Hiệp Đức còn thừa nhận điều khiển xe đạp điện giật một túi xách của nữ công nhân vào giữa tháng 10/2025 khi chị này đang đi bộ trên địa bàn xã Hiệp Đức. Tài sản mà em K giật được là 1 số giấy tờ và gần 600.000 đồng. Sau khi lấy được tài sản, K tiêu xài cá nhân và nạp tiền để chơi game online.

Khi được mời làm việc, hầu hết các em đều có chung đặc điểm là thiếu sự quản lý, định hướng của gia đình. Các em này bỏ học sớm, cha mẹ đi làm ăn xa hoặc mải mê lao động, không có thời gian quan tâm, trò chuyện. Có trường hợp cha mẹ ly hôn, các em sống với ông bà hoặc người thân nên thiếu thốn tình cảm.

Mới đây, ngày 1/10, vụ “giết người, gây rối trật tự công cộng” xảy ra trên đường Hùng Vương, thuộc khóm Cái Sơn, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cũng liên quan đến thanh thiếu niên còn nhỏ tuổi.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, nguyên nhân do mâu thuẫn trong tiệc sinh nhật giữa bạn gái của Lê Anh Phúc và Nguyễn Văn Hận. Sau đó, Lê Anh Phúc cùng một số đối tượng đi giải quyết mâu thuẫn thì xảy ra xô xát, dẫn đến đánh nhau, đâm nhau với một số thanh thiếu niên khác. Hậu quả, một người tử vong và một người bị thương tích nặng. Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đồng Tháp) cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Lê Anh Phúc về hành vi giết người khi chỉ mới 17 tuổi.

Vụ “gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 31/8 tại khóm Mỹ Phước, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cũng là hồi chuông cảnh báo về tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật khi tuổi đời còn trẻ.

Nguyên nhân xảy ra vụ án chỉ vì nhìn nhầm 3 bị hại là nhóm có mâu thuẫn trước đó. Các đối tượng đã cầm hung khí nguy hiểm điều khiển xe mô-tô rượt theo 3 bị hại trên đường phố vào đêm khuya. Các bị hại đã kịp thời phát hiện nên nhanh chóng nhảy xuống kênh để né tránh sự tấn công của nhóm đối tượng này. Vụ việc chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng các bị hại đã bị thương tích nhẹ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về hành vi “gây rối trật tự công cộng”. Ngoài ra, vụ án trên còn có 6 đối tượng dưới 16 tuổi cũng tham gia.

Thiếu sự quan tâm và khoảng trống trong giáo dục

Tại Công an xã Hiệp Đức (tỉnh Đồng Tháp), một số phụ huynh có con em vi phạm pháp luật cho biết, mình cũng không biết con đã giao du với ai, đi đâu và làm gì. Từ đó, sự quản lý các con của gia đình đã bị buông lỏng.

Theo cơ quan Công an, gia đình là nơi hình thành nhân cách, đạo đức và nhận thức xã hội cho thiếu niên. Sự quan tâm của gia đình chính là yếu tố quan trọng để hình thành nhân cách của các em sau này. Cha mẹ chỉ tập trung vào công việc, không quan tâm, dạy bảo… thì các em dễ rơi vào trạng thái thiếu định hướng, dễ bị tác động bởi những yếu tố tiêu cực từ bên ngoài.

Thực tế cho thấy, việc phòng ngừa thiếu niên vi phạm pháp luật không chỉ là trách nhiệm của ngành Công an hay nhà trường mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội, đặc biệt là của cha mẹ. Vì vậy, mỗi bậc phụ huynh cần dành thời gian quan tâm, lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng con em mình trong quá trình trưởng thành.

Cơ quan Công an khuyến cáo các gia đình cần thường xuyên nắm bắt tâm lý, các mối quan hệ của con em, quản lý việc sử dụng mạng xã hội và kịp thời phát hiện, ngăn chặn khi có dấu hiệu bất thường. Bên cạnh đó, lực lượng Công an sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của thiếu niên, kết hợp với tuyên truyền, giáo dục để vừa răn đe, vừa giúp các em nhận thức được hậu quả của hành vi sai trái.

Một số vụ việc thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp là hồi chuông cảnh báo về sự lơ là trong giáo dục của gia đình. Vì vậy, mỗi người lớn, mỗi phụ huynh cần ý thức sâu sắc rằng, sự quan tâm, dạy dỗ và làm gương của cha mẹ sẽ là nền tảng bảo vệ con em mình khỏi những cám dỗ tiêu cực trong xã hội.

Khi gia đình, nhà trường và xã hội cùng chung tay thì chắc chắn tình trạng vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên sẽ được đẩy lùi, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và văn minh.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.

Tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý xuất khẩu bưởi sau cảnh báo từ Australia.

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu bưởi sang Australia

Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương rà soát vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số xuất khẩu sang thị trường này. Từ đó, từng bước khắc phục tồn tại, hướng tới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại Hợp tác xã An Phú.

Nỗ lực liên kết đào tạo nguồn nhân lực thực tiễn

Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Vĩnh Long đã và đang chủ động mời gọi các nhà khoa học, lãnh đạo các trường đại học hàng đầu đến khảo sát thực tế, bắt đúng “mạch” nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Nông dân Nguyễn Thế Ngoan Vinh tại vườn dưa lưới.

Kỹ sư trẻ về quê làm nông nghiệp công nghệ cao

Tốt nghiệp chuyên ngành bảo vệ thực vật, anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh, 31 tuổi, làm việc cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau một năm, anh trở về quê nhà ở xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng.

Máy xét nghiệm PCR của Công ty cổ phần Phù Sa Geonmics (Cần Thơ) được bảo hộ sở hữu trí tuệ và thương mại hóa hiệu quả.

Đẩy mạnh thương mại hóa tài sản trí tuệ

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ có nhiều bước tiến vượt bậc trong việc xác lập bảo hộ tài sản trí tuệ. Nhiều sản phẩm đặc trưng, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp sau khi được bảo hộ đã được đưa vào sản xuất, kinh doanh, mang lại giá trị gia tăng lớn cho doanh nghiệp.