Đồng Tháp xử lý quyết liệt khai thác và vận chuyển cát trái phép

Thời gian gần đây, tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có chiều hướng diễn biến phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng như: sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đời sống người dân, thất thoát tài nguyên quốc gia.

Tháo dỡ thiết bị bơm hút cát trái phép trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: TRỌNG TÍN)
Tháo dỡ thiết bị bơm hút cát trái phép trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: TRỌNG TÍN)

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Đồng Tháp đã triển khai kế hoạch tổng kiểm soát, xử lý quyết liệt các phương tiện có gắn thiết bị bơm, hút cát sỏi và phương tiện vận chuyển cát, sỏi trên tuyến đường thủy.

Qua công tác nắm tình hình, tối ngày 8/10, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đồng Tháp) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra và phát hiện phương tiện sà lan mang biển kiểm soát: ĐN-0949 có tải trọng tải 930 tấn do Đỗ Hồng T. (sinh năm 1988) điều khiển và sà lan mang biển kiểm soát: SG-10111 có tải trọng 900 tấn do Đỗ Phước T. (sinh năm 1986) điều khiển. Cả 2 cùng ngụ xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh và vận chuyển cát không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi đang di chuyển trên thủy phận xã Tân Thới (tỉnh Đồng Tháp).

Các lực lượng chức năng đã kiểm tra, đo đạc 2 phương tiện nói trên có chứa khoảng 855m3 cát. Bước đầu, Đỗ Hồng T. và Đỗ Phước T. khai nhận hành vi vận chuyển cát không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã lập biên bản vụ việc, tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ, làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 5 và 6/10, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đồng Tháp) thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát; phòng, chống khai thác cát trái phép trên địa bàn và đã phát hiện 5 phương tiện thủy đang vận chuyển cát trái phép trên tuyến kênh Năm Thôn (thủy phận xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp) nên tiến hành truy đuổi. Khi phát hiện có lực lượng Công an, 3 đối tượng điều khiển phương tiện đã nhảy xuống kênh Năm Thôn lẩn trốn, bỏ lại phương tiện.

phoi-hop-cong-an-xa-hop-dan-tuyen-truyen-van-dong-nhan-dan-thao-do-cac-thiet-bi-bom-hut-cat-tren-phuong-tien-anh-le-hoai-1391.jpg
Tuyên truyền, vận động nhân dân tháo dỡ các thiết bị bơm, hút cát trên phương tiện.

Qua kiểm tra, 2 phương tiện còn lại có 2 người khai tên là Ngô Đại Phát (sinh năm 2001, ngụ xã Long Tiên) và Ngô Văn Nhanh Em (sinh năm 1978, ngụ xã Bình Trưng) thuộc tỉnh Đồng Tháp. Qua kiểm tra thực tế, số lượng cát trên 5 phương tiện có tổng khối lượng gần 100m3 cát và các phương tiện đều có gắn thiết bị bơm hút. Công an xã Ngũ Hiệp (tỉnh Đồng Tháp) tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ phương tiện, mời 2 người có liên quan về trụ sở làm việc, tiếp tục điều tra.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã xây dựng kế hoạch tổng kiểm soát (từ ngày 21/5-14/11/2025) chia thành 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 là khảo sát, rà soát tình hình và xác định các tuyến đường thủy, địa bàn trọng điểm cần tập trung kiểm soát.

Giai đoạn 2 và 3 là tổng kiểm soát toàn diện các phương tiện có gắn thiết bị bơm hút cát, sỏi và phương tiện vận chuyển trên tất cả tuyến sông, bao gồm đăng ký, đăng kiểm phương tiện, khai thác, vận chuyển khoáng sản. Mục tiêu là phòng ngừa, ngăn chặn và kiên quyết xử lý các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật liên quan đến khai thác, vận chuyển, tập kết; tiêu thụ cát, sỏi trái phép trên đường thủy.

Thực hiện kế hoạch này, chiều 8/10, Trạm Cảnh sát đường thủy Vàm Kỳ Hôn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đồng Tháp) phối hợp Công an xã Tân Phú Đông (tỉnh Đồng Tháp) tiến hành kiểm tra thực tế công tác tự tháo dỡ thiết bị bơm hút cát, sỏi gắn trên các phương tiện trên địa bàn xã.

Qua công tác tuyên truyền, vận động của lực lượng chức năng, các chủ phương tiện trên địa bàn đã tự nguyện tháo dỡ thiết bị bơm hút cát, sỏi gắn trên 8 phương tiện.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đồng Tháp), kế hoạch được triển khai thực hiện trong giai đoạn 1 và 2 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận như: Lập danh sách và vận động người dân tháo dỡ thiết bị bơm hút cát, sỏi vi phạm trên 255 phương tiện; phát hiện, xử lý và buộc tháo dỡ đối với 58 trường hợp cố tình vi phạm có gắn thiết bị bơm hút cát, sỏi; phối hợp xử lý khoảng 2.638 trường hợp phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến vận chuyển, khai thác cát trái phép.

Song song với việc xử lý vi phạm, Công an tỉnh Đồng Tháp cũng đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Lực lượng làm nhiệm vụ đã tuyên truyền cho hơn 9.000 lượt thuyền trưởng, chủ phương tiện và người tham gia giao thông đường thủy về Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Khoáng sản và nội dung kế hoạch tổng kiểm soát.

Qua tuyên truyền, vận động, người dân cam kết và tự nguyện tháo gỡ các thiết bị hút cát, sỏi trên phương tiện để tránh bị xử lý vi phạm về hành vi “Đưa phương tiện hoán cải vào hoạt động, khai thác chưa được đăng kiểm theo quy định”.

Người dân đã bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ lực lượng Công an. Bởi, họ chính là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nạn sạt lở do bơm, hút cát trái phép gây ra.

Ban Chỉ huy Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, công tác phòng, chống khai thác cát trái phép đối diện nhiều khó khăn. Địa bàn có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, trải dài, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, giám sát. Các đối tượng vi phạm thường hoạt động vào ban đêm, sử dụng phương tiện nhỏ gọn, dễ tháo lắp, cùng nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng.

Lợi nhuận rất lớn cũng khiến nhiều đối tượng bất chấp chế tài, sẵn sàng tái phạm.

Điều này đòi hỏi lực lượng Công an phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên trì bám sát địa bàn, kết hợp với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và nhân dân.

Việc thực hiện quyết liệt kế hoạch tổng rà soát đã và đang góp phần quan trọng vào việc chấn chỉnh hoạt động khai thác cát, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giữ gìn an ninh trật tự và ổn định đời sống nhân dân ven sông.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị.

Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ phát động đợt thi đua “tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ”

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ vừa tổ chức Lễ phát động đợt thi đua tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Tái hiện cảnh mua bán giữa thương lái và khách du lịch tại chợ nổi Cái Bè sáng 4/12/2025.

Đồng Tháp: Lên phương án bảo tồn chợ nổi Cái Bè để phục vụ du lịch

Chợ nổi Cái Bè nằm ở ngã 3 sông Tiền thuộc xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp. Nơi đây là một khu vực buôn bán sầm uất. Tất cả hàng hóa đều được nhân dân chở bè xuôi ngược trên sông. Hàng hóa rất đa dạng và họp chợ suốt ngày đêm. Đây là nơi tham quan du lịch đặc sắc, là nét văn hóa đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Một góc thành phố Cần Thơ nhìn từ trên cao.

Cần Thơ khởi động phát triển đô thị thông minh

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển đô thị thông minh gắn với hạ tầng hiện đại, xây dựng nền tảng chính quyền đô thị số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều hành, quản lý, phục vụ người dân, doanh nghiệp với định hướng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đến năm 2030.

Làng du lịch sinh thái Ông Đề, thành phố Cần Thơ là nơi trải nghiệm không gian sông nước miệt vườn.

Cần Thơ tăng tốc số hóa ngành công nghiệp không khói

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ đang lan tỏa mạnh mẽ, ngành du lịch Cần Thơ đang chuyển mình bằng việc đẩy mạnh số hóa toàn diện. Những nỗ lực này không chỉ giúp quảng bá hình ảnh thành phố trung tâm vùng hiệu quả hơn, mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp không khói.

Các bạn trẻ phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận, bốc xếp nhu yếu phẩm lên xe.

Lan tỏa những nghĩa cử ân tình

Thời gian vừa qua, trước những thiệt hại nặng nề do bão lũ tại miền trung, với tinh thần tương thân tương ái, tuổi trẻ tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức các hoạt động quyên góp, hỗ trợ khẩn cấp, chung tay góp phần giúp bà con sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương (sơ-mi trắng) tặng lẵng hoa mừng Đại hội.

Khơi dậy niềm tự hào, ý chí vươn lên của miền đất Mũi

Những ngày cuối tháng 11, khi gió chướng bắt đầu lao xao gọi mùa về trên những cánh rừng xanh bạt ngàn, cũng là lúc lòng người Cà Mau rộn ràng đón chào thành công của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. 

Tỉnh Vĩnh Long đang phát triển vườn dừa hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Công nghệ giúp ngành dừa phát triển bền vững

Tỉnh Vĩnh Long là “thủ phủ” của cây dừa với khoảng 120 nghìn ha trồng, chiếm hơn 50% diện tích dừa cả nước. Ngành dừa đang hình thành chuỗi liên kết từ các khâu nhân giống, canh tác đến chế biến sâu, tập trung ứng dụng khoa học-công nghệ để nâng cao giá trị, hướng đến phát triển bền vững.

Các vựa xoài phân loại xoài cóc đưa ra thị trường.

Ngọt ngào mùa xoài trái vụ

Nhà vườn xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang phấn khởi vì vụ xoài trái vụ cuối năm có giá tốt. Các chủ vườn tươi rói, hối hả huy động nhân công bẻ trái, giao cho các vựa xoài. Đường làng quê rộn ràng xe tải, xe gắn máy chạy đến cân xoài.

Người dân ở đặc khu Kiên Hải phơi khô cá biển.

Làng nghề nhộn nhịp vào mùa Tết

Với đường bờ biển dài, nhiều kênh, rạch, ao, hồ, tỉnh An Giang có nguồn nguyên liệu dồi dào để nghề chế biến cá khô, tôm khô, mắm... (làm khô) phát triển, góp phần nâng cao thu nhập và giữ gìn bản sắc văn hóa ẩm thực địa phương.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Châu Thới (tỉnh Cà Mau) được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt.

Ngày mới trên Châu Thới

Trở lại Châu Thới, một xã vùng sâu, vùng đất giàu truyền thống cách mạng kiên cường ở khu vực Bạc Liêu cũ (nay thuộc tỉnh Cà Mau), chúng tôi được tận mắt chứng kiến những đổi thay bước đầu sau bốn tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Dự án tuyến đường số 1 Trà Vinh, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Gỡ khó cho dự án tuyến đường số 1 Trà Vinh

Năm 2006, tuyến số 1 đường nội ô thị xã Trà Vinh (nay là phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) được phê duyệt chủ trương xây dựng theo hình thức đầu tư công. Tháng 4/2009, tuyến đường được triển khai thi công, nhưng 5 tháng sau phải tạm dừng vì thanh tra phát hiện nhiều sai phạm.