Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác với tỉnh Đồng Tháp triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW

Chiều 18/4, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Tháp ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025-2030 nhằm phát triển hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp tác với tỉnh Đồng Tháp.
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp tác với tỉnh Đồng Tháp.

Tham dự lễ ký kết có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Theo đó, hai bên thúc đẩy hợp tác toàn diện trên 8 lĩnh vực nhằm xây dựng mối liên kết, chia sẻ tiềm lực, phối hợp triển khai có hiệu quả các nội dung nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ.

Cụ thể, hợp tác phổ cập, quán triệt, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, cách thức khai thác dữ liệu số thông qua các báo cáo chuyên đề về chuyển đổi số. Trong đó, tập trung các chuyên đề về sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong điều hành, quản trị của cơ quan quản lý nhà nước…

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi ký kết.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi ký kết.

Hợp tác đào tạo ít nhất 100 thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước theo nhu cầu của tỉnh, hỗ trợ kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng tại các cơ sở giáo dục trong tỉnh Đồng Tháp.

Hợp tác xây dựng thể chế, chính sách đặc thù; xây dựng Chương trình nghiên cứu đột phá về phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Đồng Tháp.

Cùng với đó, hợp tác chuyển đổi số, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, công nghệ phục vụ chuyển đổi số; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Hai bên cũng phối hợp, sử dụng có hiệu quả hạ tầng và các nguồn lực để hiện thực hóa các nhiệm vụ trọng tâm trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cũng như hợp tác trong hoạt động Chương trình Mùa hè xanh.

Cũng tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với mục đích đưa hoạt động khoa học công nghệ phục vụ hiệu quả cho sự phát triển chung của 3 đơn vị.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Tháp và Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Tháp và Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Đây là mô hình hợp tác “3 nhà” (Nhà trường-Địa phương-Doanh nghiệp) đầu tiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhằm cụ thể hóa các hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 57.

Cụ thể, tỉnh Đồng Tháp, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn sẽ hợp tác trong các lĩnh vực: Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu phát triển các công nghệ tiên tiến trong phát triển giống, sản xuất và chế biến thủy sản, nông sản, các chế phẩm có nguồn gốc tự nhiên, men sinh học trong xử lý môi trường… phù hợp nhu cầu của tỉnh Đồng Tháp và Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn.

Quang cảnh buổi ký kết.

Quang cảnh buổi ký kết.

Các bên cũng hợp tác nghiên cứu, phát triển và nhân rộng mô hình chuyển đổi số trong quản lý sản xuất, số hóa dữ liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản; xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn, hướng đến phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) cho các khu vực quỹ đất được quy hoạch thành vùng trữ nước ngọt kết hợp nuôi trồng thuỷ sản bền vững tại tỉnh Đồng Tháp.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.