Giữ cho mâm cơm ngày Tết của người dân Cà Mau được an toàn, trọn vẹn

Còn chưa đầy hai tuần nữa đón chào Xuân Bính Ngọ 2026. Trong không khí chộn rộn của những ngày cuối năm, tại các chợ truyền thống và trung tâm thương mại, sức mua đang tăng nhiệt từng giờ.

Để bảo vệ người tiêu dùng, một “quy định cứng” đã được thiết lập, đó là thực phẩm bán ra phải còn hạn sử dụng tối thiểu hơn 50%.
Để bảo vệ người tiêu dùng, một “quy định cứng” đã được thiết lập, đó là thực phẩm bán ra phải còn hạn sử dụng tối thiểu hơn 50%.

Ẩn sau bức tranh thương mại sôi động ấy là cuộc chiến thầm lặng nhưng quyết liệt của các lực lượng chức năng, nhằm ngăn chặn cơn bão hàng giả, hàng kém chất lượng, giữ cho mâm cơm ngày Tết của người dân được trọn vẹn và an toàn.

Kích hoạt “chế độ trực chiến” để giữ nhịp nguồn cung

Những ngày này, từ các tuyến phố chính đến những chợ xã vùng sâu nơi cực Nam Tổ quốc, không khí mua sắm đã vô cùng nhộn nhịp. Nắm bắt nhu cầu tăng cao về bánh mứt, quần áo và nhu yếu phẩm, các doanh nghiệp cùng hệ thống phân phối đã sớm kích hoạt chế độ “trực chiến”, phủ kín quầy kệ bằng hàng hóa đa dạng, bắt mắt. Ngành công thương tỉnh Cà Mau cũng đã chuẩn bị từ sớm, kiên quyết không để xảy ra tình trạng “nước đến chân mới nhảy”.

ndo_br_anh-4-2913.jpg
Sức mua ngày Tết đang tăng nhiệt tại các trung tâm thương mại và cửa hàng tiện lợi vùng sông nước Cà Mau.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có mạng lưới phân phối rộng khắp gồm 129 chợ, 9 trung tâm thương mại, 12 siêu thị và hơn 8.200 cửa hàng, đang dự trữ lượng hàng hóa trị giá khoảng 3.664 tỷ đồng phục vụ Tết.

Ông Dương Vũ Nam, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Cà Mau, người đang trực tiếp cầm trịch công tác điều phối thị trường Tết năm nay tại địa phương, chia sẻ với sự tự tin: “Dù sức mua dự báo tăng khoảng 10% nhưng bà con có thể yên tâm là giá cả sẽ không biến động nhiều. Chúng tôi đã tính toán kỹ lưỡng, cam kết bảo đảm nguồn cung dồi dào, không để đứt gãy chuỗi cung ứng ngay cả ở những khu vực nông thôn hay vùng sâu, vùng xa”.

ndo_br_anh-2-3742.jpg
Người tiêu dùng mua sắm hàng hóa Tết tại Co.opmart Cà Mau.

Dữ liệu thị trường và qua ghi nhận thực tế cho thấy, dù sức mua tăng nhưng giá cả các mặt hàng hiện nay ở Cà Mau vẫn giữ được sự ổn định cần thiết. Một số mặt hàng thực phẩm tươi sống như: Thịt heo, thủy sản có nhích giá nhẹ do nhu cầu làm cỗ cúng tất niên, nhưng hoàn toàn nằm trong quy luật cung-cầu, và chưa ghi nhận hiện tượng đầu cơ, găm hàng hay “thổi giá” bất hợp lý gây hoang mang dư luận.

Bên cạnh việc giữ ổn định giá cả, ngành công thương còn ghi điểm bằng sự linh hoạt trong phương thức tiếp cận. Ông Huỳnh Thanh Điền, Phó Giám đốc Co.opmart Cà Mau, cho biết: “Chúng tôi đang tạo điều kiện tối đa cho các hình thức đặt hàng online và giao tận nơi, giúp giảm tải cho chợ truyền thống và mang lại sự tiện lợi cho người dân giữa nhịp sống hối hả cuối năm”.

ndo_br_anh-1-1968.jpg
Công nhân bốc xếp hàng hóa đưa ra quầy, sạp phục vụ Tết tại kho hàng của một doanh nghiệp ở Cà Mau.

Đặc biệt, để bảo vệ người tiêu dùng, một “quy định cứng” đã được thiết lập, đó là thực phẩm bán ra phải còn hạn sử dụng tối thiểu hơn 50%. Bà Trần Thị Phan Thanh Thúy, Phó Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Kim Anh, khẳng định: “Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt quy định này để chung tay cùng chính quyền loại bỏ hoàn toàn tình trạng tuồn hàng cận “date”, hàng tồn kho kém phẩm chất ra thị trường dịp Tết”.

Cương quyết trên mặt trận chống hàng lậu, hàng giả

Tết Nguyên đán luôn là “thời điểm vàng” để gian thương trà trộn hàng giả, hàng nhái, nhất là tại địa bàn có hệ thống sông ngòi chằng chịt, giao thương thuận lợi cả đường thủy lẫn đường bộ như Cà Mau. Nhận diện rõ nguy cơ này, lực lượng chức năng tỉnh đã tung ra những “cú đấm thép” để làm sạch địa bàn.

Chỉ trong đợt cao điểm ra quân từ giữa tháng 12/2025 đến giữa tháng 1/2026, lực lượng Quản lý thị trường Cà Mau đã xử lý 51 vụ vi phạm với giá trị hàng hóa vi phạm hơn nửa tỷ đồng, tập trung vào thực phẩm, thuốc tân dược và mỹ phẩm, hàng giả mạo nhãn hiệu và hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ... Đáng chú ý, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh cũng phát hiện 29 vụ việc, trong đó có tới 20 vụ liên quan đến hàng hóa không rõ nguồn gốc, tạm giữ khối lượng hàng hóa khổng lồ lên tới 16 tấn.

ndo_br_anh-6-151.jpg
Lực lượng chuyên trách của Công an Cà Mau kiểm tra một cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã Đá Bạc (tỉnh Cà Mau).

Đại tá Châu Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, trăn trở khi nói về con số này: “Số lượng 16 tấn hàng hóa vi phạm bị tạm giữ là con số rất lớn. Nếu không được phát hiện kịp thời, số hàng này sẽ len lỏi vào từng mâm cơm, từng giỏ quà Tết, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và niềm tin của người tiêu dùng”.

Cũng theo Đại tá Huy, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, từ việc chia nhỏ hàng hóa, vận chuyển ban đêm cho đến trà trộn vào hàng hợp pháp để qua mặt cơ quan chức năng. Tuy nhiên, với tinh thần đấu tranh “không vùng cấm”, lực lượng công an đã kịp thời ngăn chặn, không để gian thương trục lợi bất chính trên sức khỏe cộng đồng.

Giám đốc Sở Công thương Cà Mau Nguyễn Chí Thiện nhấn mạnh, từ nay đến Tết và cả sau Tết, lực lượng liên ngành của tỉnh sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Mục tiêu không chỉ là bắt giữ, xử phạt mà còn là chủ động phòng ngừa, chặn đứng vi phạm ngay từ sớm, từ xa, tuyệt đối không để hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng gian, hàng giả… tuồn vào thị trường, ảnh hưởng đến người tiêu dùng Cà Mau.

Chốt chặn cuối cùng từ người tiêu dùng thông thái

Giữa ma trận hàng hóa và nỗ lực của cơ quan quản lý, vai trò của người tiêu dùng được xem là “chốt chặn” cuối cùng và quan trọng nhất. Thực tế, tâm lý ham rẻ ở một bộ phận người dân, đặc biệt tại nông thôn, vẫn là kẽ hở để các loại bánh kẹo, nước giải khát “nhái” thương hiệu xâm nhập.

ndo_br_anh-5-1920.jpg
Lực lượng Công an Cà Mau đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các chủ cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Do đó, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ tem nhãn, hạn sử dụng trước khi quyết định móc hầu bao. Đặc biệt, đối với các mặt hàng thực phẩm tươi sống, quà biếu tặng, yếu tố an toàn vệ sinh thực phẩm phải được đặt lên hàng đầu.

Ông Trần Hữu Nghị, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau, đưa ra lời khuyên chân tình: “Bà con nên mua sắm theo nhu cầu thực tế, tránh tâm lý tích trữ không cần thiết. Quan trọng nhất, hãy trở thành người tiêu dùng thông thái bằng cách lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên mua tại các điểm bán uy tín như siêu thị, cửa hàng tiện lợi hoặc các sạp chợ đã được kiểm định”.

Không chỉ là người mua hàng, mỗi người dân Cà Mau còn được kêu gọi trở thành những “tai mắt” của cơ quan chức năng. “Khi phát hiện các hành vi vi phạm về giá, nghi ngờ về chất lượng hàng hóa hay nguồn gốc xuất xứ, người dân cần kịp thời phản ánh với cơ quan chức năng qua các đường dây nóng”, ông Nguyễn Chí Thiện khuyến cáo và đồng thời nhấn mạnh, sự chung tay của cộng đồng chính là tai mắt hiệu quả nhất để vạch trần những hành vi bất hợp pháp của gian thương.

Sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng kết hợp cùng sự tỉnh táo của người dân chính là thế “kiềng ba chân” vững chắc nhất. Đây là tiền đề để mọi nhà, mọi người dân Cà Mau được hưởng một cái Tết Bính Ngọ an vui, sung túc và trọn vẹn nghĩa tình.

Có thể bạn quan tâm

Địa điểm du lịch ở quần đảo Nam Du.

Tập trung phát triển kinh tế biển xanh, bền vững

Sở hữu bờ biển dài với hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, An Giang đang từng bước chuyển đổi từ mô hình khai thác truyền thống sang lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực để phát triển nền kinh tế biển xanh, thông minh và bền vững.

Các công trình, dự án trọng điểm tại Cà Mau đang được ưu tiên đẩy nhanh tiến độ để phục vụ giải ngân, góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Cà Mau quyết tâm tăng trưởng hai con số

Dù các chỉ tiêu kinh tế-xã hội ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thách thức phía trước của Cà Mau vẫn còn rất lớn, đòi hỏi quyết tâm hành động mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị.

Tuyến đê biển Đông, đoạn thuộc địa phận xã Vĩnh Hậu (Cà Mau) vừa làm xong đã xuống cấp trầm trọng.

Cần đẩy nhanh tiến độ công trình đê biển Đông

Thời gian qua, nhiều người dân ở ven biển khu vực Bạc Liêu cũ (nay thuộc tỉnh Cà Mau) bức xúc trước tình trạng tuyến đê biển, thuộc Dự án xây dựng, nâng cấp đê biển Đông cấp bách chống biến đổi khí hậu (Dự án) thi công từ năm 2022 đến nay vẫn dang dở, khiến việc đi lại rất khó khăn.

Lực lượng chức năng và nông dân xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau di chuyển bằng vỏ lãi ra đồng bị ngập sâu khảo sát, rà soát mức độ thiệt hại để lên phương án hỗ trợ nhà nông.

Giúp dân khôi phục sản xuất

Mưa dầm kéo dài kết hợp triều cường dâng cao những ngày cuối tháng 9 vừa qua khiến nhiều cánh đồng lúa ở Cà Mau ngập sâu. Dù cố gắng cứu vãn mùa vụ, không ít nông dân đành bất lực khi không thể bơm cạn nước, máy gặt không thể vào đồng, còn thu hoạch thủ công lại thiếu nhân công.

Hồ nước ngọt Hậu Giang nhìn từ trên cao.

Đầu tư lớn nhưng hồ nước ngọt chưa phát huy công năng

Sau hơn hai năm hoàn thành, hồ nước ngọt Hậu Giang tại xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ vẫn chưa thể đưa vào vận hành do chưa hoàn thiện quy trình quản lý, khai thác. Trong khi công trình chưa phát huy công năng, ngân sách thành phố vẫn phải bố trí kinh phí quản lý, bảo vệ và duy trì hoạt động.

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chư tăng, sư sãi và phật tử tại nhiều điểm chùa nam tông tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.