Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ 2 dự án giao thông trọng điểm quốc gia

Ngày 26/2, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết, đến nay địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi, ở dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu sẽ bàn giao xong mặt bằng trong tháng 3/2025.
Cầu Nhơn Trạch trên tuyến đường Vành đai 3, nối giữa tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.
Cầu Nhơn Trạch trên tuyến đường Vành đai 3, nối giữa tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tỉnh Đồng Nai yêu cầu các nhà thầu tăng ca, tăng kíp, làm ngày, làm đêm kể cả thứ bảy, chủ nhật để bù lại tiến độ, sớm hoàn thành dự án, đưa vào khai thác hai dự án trọng điểm quốc gia này, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội ở Vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Để thực hiện Dự án Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, cơ quan chức năng huyện Nhơn Trạch đã bàn giao mặt bằng 8 đợt cho chủ đầu tư,với diện tích 65ha, đạt 100% tổng diện tích cần bàn giao. Về tình hình thi công 3 gói thầu đến nay mới đạt hơn 22% khối lượng. Hiện nay, các nhà thầu huy động máy móc, nhân lực tổ chức thi công đẩy nhanh tiến độ.

Trong khi đó, Dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn huyện Long Thành đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Đối với đoạn 6,2km thuộc thành phố Biên Hòa, chính quyền địa phương cần tiến hành đền bù, giải tỏa 1.885 hộ dân, trong đó 1.073 trường hợp bị giải tỏa trắng.

Mặc dù lãnh đạo thành phố Biên Hòa và tỉnh Đồng Nai đã liên tục chỉ đạo sát sao với tinh thần trách nhiệm cao, nhưng để hoàn tất 100% diện tích giải phóng mặt bằng là công việc khó khăn, phức tạp. Đối với những vướng mắc mặt bằng liên quan khoảng 600 hộ dân còn lại của dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn ra “tối hậu thư” cho cơ quan chức năng phải hoàn thành trong tháng 3/2025.

Lãnh đạo thành phố Biên Hòa kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn phường Phước Tân.

Lãnh đạo thành phố Biên Hòa kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn phường Phước Tân.

Trong 10 ngày qua, cả hệ thống chính trị thành phố vào cuộc, Thành ủy Biên Hòa lập 6 đoàn dốc sức tuyên truyền, vận động người dân trong vùng dự án bàn giao mặt bằng. Việc tác tuyên truyền, vận động được thực hiện xuyên suốt, kể cả thứ bảy, chủ nhật và ban đêm, với phương châm giải thích để người dân hiểu các quy định về chính sách hỗ trợ, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và tự nguyện bàn giao mặt bằng.

Tính từ ngày 17 đến 26/2, qua tuyên truyền, vận động đã có gần 300 hộ dân đồng thuận và ký cam kết bàn giao mặt bằng, trong đó gần 40 hộ tự nguyện di dời tài sản đến nơi ở mới, đồng thời tháo dỡ công trình bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Đối với những trường hợp chưa đồng ý bàn giao mặt bằng, cơ quan chức năng đang rà soát và củng cố các thủ tục hồ sơ, quy trình pháp lý, sau đợt tuyên truyền, vận động để lên phương án cưỡng chế theo quy định.

Trong chiều 26/2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa Nguyễn Phong An đã gặp gỡ, trao đổi với các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Lãnh đạo thành phố Biên Hòa mong muốn người dân nên cân nhắc để bàn giao mặt bằng trước thời điểm ngày 5/3, tránh bị áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Xử lý nhà thầu thi công chậm tiến độ

Thực tế, với những đoạn mà chính quyền huyện Long Thành và thành phố Biên Hòa đã bàn giao mặt bằng của dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, thời gian qua chủ đầu tư, nhà thầu vẫn còn tình trạng thi công chậm. Dù địa phương đã không ít lần có kiến nghị chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc tổ chức thi công để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, thực tế tình hình chưa được mấy cải thiện, việc thi công một số khu vực ở dự án trọng điểm quốc gia vẫn chậm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết, khối lượng bàn giao mặt bằng đã bảo đảm việc triển khai thi công dự án đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh và cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế tại một số khu vực việc triển khai thi công của các nhà thầu chậm. Nhân công, xe máy tập trung tại công trường rất ít, không đáp ứng tiến độ.

Thi công dự án đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Thi công dự án đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Do vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu các chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị tại công trường để tiến hành tháo dỡ, đào bóc hữu cơ ngay khi được bàn giao mặt bằng. Các đơn vị thi công lập kế hoạch thi công hoàn tất đoạn đã bàn giao mặt bằng.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai sẽ kiểm tra định kỳ và đột xuất công tác thi công của các nhà thầu, năng lực thi công, các phương tiện máy móc, nhân lực đối với Dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh so với các hồ sơ đã trúng thầu.

Qua đó, xử lý các trường hợp chậm thi công, nhà thầu thiếu năng lực hoặc tổ chức thi công cầm chừng gây chậm tiến độ dự án trọng điểm quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.