Mỹ ưu tiên “ngoại giao thương mại” với châu Phi

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo các nước Gabon, GuineaBissau, Liberia, Mauritania và Senegal, tập trung vào hợp tác kinh tế giữa Mỹ với các quốc gia châu Phinày.

Cuộc gặp của Tổng thống Mỹ với lãnh đạo các nước châu Phi. (Ảnh LN24)
Cuộc gặp của Tổng thống Mỹ với lãnh đạo các nước châu Phi. (Ảnh LN24)

Trong bối cảnh các chính sách mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump tác động tới nhiều nước châu Phi, Mỹ muốn trấn an và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới với các nước ở châu lục giàu tiềm năng khoáng sản này.

Hợp tác với châu Phi vốn luôn được coi là nhân tố quan trọng giúp Mỹ bảo đảm ổn định nguồn cung các khoáng sản quan trọng. Tổng thống D.Trump đánh giá cao nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú ở Tây Phi và nhấn mạnh mong muốn tạo ra những cơ hội kinh tế mới liên quan đến cả Mỹ và nhiều quốc gia châu Phi, khu vực có tiềm năng kinh tế lớn.

Tại cuộc gặp các nhà lãnh đạo năm nước châu Phi, ông nhắc tới những địa điểm sôi động, những vùng đất rất giá trị, giàu khoáng sản và các mỏ dầu lớn ở lục địa này. Tổng thống Trump trấn an họ rằng, năm quốc gia châu Phi nói trên dường như sẽ không phải đối mặt với biện pháp thuế quan của Mỹ.

Trong khi đó, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, Mỹ sẽ xem xét khả năng gia hạn Đạo luật Tăng trưởng và Cơ hội châu Phi (AGOA), cho phép tiếp cận miễn thuế đối với hơn 1.800 sản phẩm từ các quốc gia châu Phi ở Nam sa mạc Sahara, nhưng trước tiên cần phải giải quyết các rào cản thuế quan và phi thuế quan còn tồn tại ở châu lục này.

Mặc dù cắt giảm mạnh viện trợ cho châu Phi, song Mỹ đang có chiến lược mới nhằm hỗ trợ Lục địa Đen. Ông Troy Fitrell, một quan chức cấp cao của Vụ Các vấn đề về châu Phi thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, các phái viên của Mỹ tại châu Phi sẽ được đánh giá không phải dựa vào số tiền viện trợ đã chi mà dựa trên các thỏa thuận thương mại đã ký.

Theo ông Fitrell, trong 100 ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, các đại sứ Mỹ tại châu Phi đã giám sát 33 thỏa thuận trị giá 6 tỷ đô-la. Ông đồng thời khẳng định, thương mại chứ không phải viện trợ giờ đây thực sự là chính sách của Mỹ đối với châu Phi.

Mỹ muốn mở rộng ảnh hưởng ở châu Phi thông qua các hoạt động về khoáng sản và thương mại. Bất chấp việc Tổng thống Trump cắt giảm chi tiêu mạnh tay, chính quyền Mỹ đã cam kết về khoản cho vay 550 triệu đô-la để xây dựng hành lang đường sắt Lobito, một tuyến đường vận chuyển đồng và coban từ Zambia và Cộng hòa dân chủ Congo đến cảng biển của Angola ở Đại Tây Dương.

Đối với dự án hành lang đường sắt nối bờ biển Angola với khu vực giàu tài nguyên của Zambia và Cộng hòa dân chủ Congo này, ông Fitrell khẳng định, dự án không gặp rủi ro, đồng thời nhấn mạnh đây là cơ hội có lợi cho cả nhà đầu tư Mỹ và các nền kinh tế châu Phi. Trong khi đó, mới đây, các chuỗi khách sạn Hilton và Marriott của Mỹ cũng đã công bố chiến dịch mở rộng hoạt động tại châu Phi để khai thác nhu cầu tăng trưởng du lịch nhanh chóng của lục địa này.

Tập đoàn Hilton có kế hoạch tăng gấp ba lần danh mục đầu tư tại châu Phi hiện nay lên hơn 160 khách sạn trước sự gia tăng các hoạt động du lịch công tác và giải trí trên lục địa này, khiến nơi đây ngày càng trở nên hấp dẫn đối với các công ty đa quốc gia. Tập đoàn khách sạn nổi tiếng thế giới này sẽ lần đầu tiên có mặt tại Angola, Ghana và Benin, đồng thời quay trở lại Madagascar và Tanzania. Tập đoàn Marriott cũng dự kiến sẽ mở thêm 50 cơ sở vào năm 2027.

Những cơ sở này sẽ bao gồm việc tham gia vào 5 thị trường mới Cape Verde, Côte d’Ivoire, Cộng hòa dân chủ Congo, Madagascar và Mauritania. Danh mục đầu tư hiện tại của Marriott tại châu Phi bao gồm gần 150 bất động sản và 26.000 phòng tại 20 quốc gia và 22 thương hiệu.

Mỹ đã đặt ra 6 mục tiêu phải đạt được trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Mỹ-châu Phi tiếp theo vào cuối năm nay. Các mục tiêu bao gồm biến “ngoại giao thương mại” thành nhiệm vụ cốt lõi, thúc đẩy các quốc gia được ưu tiên thực hiện các cải cách có lợi cho hoạt động kinh doanh và ủng hộ những cơ sở hạ tầng có thể mang lại lợi nhuận, tăng cường các chuyến công du ngoại giao vì mục đích kinh doanh, bảo đảm các công ty xuất khẩu của Mỹ phù hợp với liên doanh tại châu Phi và cải tổ các công cụ tài trợ. Việc Mỹ thay đổi chiến lược hỗ trợ cho châu Phi cho thấy Lục địa Đen tiếp tục giữ vị trí quan trọng trên “bản đồ lợi ích” của xứ Cờ hoa.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.