Lễ kết nạp Đảng tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan

Ngày 19/8, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026), tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan, Chi bộ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 2 quần chúng ưu tú.

Trung tá, bác sĩ Trần Đức Tài (người đứng giữa), Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 và các đồng chí đảng viên Khoa Khám bệnh chúc mừng 2 đảng viên mới. (Ảnh: TIẾN PHÚC)
Trung tá, bác sĩ Trần Đức Tài (người đứng giữa), Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 và các đồng chí đảng viên Khoa Khám bệnh chúc mừng 2 đảng viên mới. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Lễ kết nạp diễn ra trang nghiêm trong những tháng cuối nhiệm kỳ của đơn vị tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Bentiu, Nam Sudan - địa bàn cách Tổ quốc gần 10.000km.

Tham dự buổi lễ có Trung tá, bác sĩ Trần Đức Tài, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7; cấp ủy cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Khám bệnh.

Hai quần chúng được kết nạp lần này đều đang công tác tại Khoa Khám bệnh - nơi thường xuyên tiếp nhận, hướng dẫn, khám, cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, nhân viên Liên hợp quốc đến từ nhiều quốc gia.

Trước khi tham gia Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trương Mai Hoa công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đồng chí từng tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cùng Đội Công binh số 1 tại Abyei. Trong nhiệm kỳ tại Bentiu, đồng chí là điều dưỡng viên Khoa Khám bệnh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7, luôn phát huy tốt kinh nghiệm chuyên môn và khả năng ngoại ngữ; tích cực trong công tác tiếp nhận, chăm sóc, hỗ trợ người bệnh, phối hợp đồng đội và tham gia các hoạt động đối ngoại, giao lưu, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong môi trường quốc tế.

Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Đặng Thị Thanh Phượng, là quân nhân trẻ, trước khi tham gia Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7, đồng chí công tác tại Bệnh viện Quân y 17, Quân khu 5. Là một trong những quân nhân trẻ của Khoa Khám bệnh, đồng chí thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nha khoa, luôn chủ động học hỏi, tích cực phối hợp đồng đội và từng bước thể hiện sự chững chạc, tinh thần trách nhiệm qua gần một năm thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

2-dong-chi.png
Thiếu tá Nguyễn Đức Trọng, Bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm Khoa Khám bệnh trao quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Trương Mai Hoa và đồng chí Đặng Thị Thanh Phượng. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Tại buổi lễ, sau khi công bố và trao quyết định kết nạp Đảng, hai đồng chí Trương Mai Hoa và Đặng Thị Thanh Phượng đã đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đọc lời tuyên thệ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho 2 đảng viên dự bị, Thiếu tá Nguyễn Đức Trọng, Bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm Khoa Khám bệnh chúc mừng 2 đồng chí đã trải qua quá trình phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ quân sự và các hoạt động chung của đơn vị để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, niềm vinh dự từ thời điểm được kết nạp luôn đi cùng trách nhiệm cao hơn đối với tổ chức Đảng, đơn vị và tập thể.

Chi bộ yêu cầu 2 đảng viên dự bị tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật; thực hiện nghiêm nhiệm vụ chuyên môn, giữ gìn đoàn kết nội bộ và xây dựng kế hoạch phấn đấu cụ thể trong thời gian dự bị. Trong những tháng còn lại thực hiện nhiệm vụ tại Bentiu2 đồng chí cần hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện chặt chẽ công tác bàn giao; sau khi trở về nước, chủ động báo cáo cấp ủy và chuyển sinh hoạt Đảng đúng quy định.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá, bác sĩ Trần Đức Tài, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7, bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi chứng kiến 2 nữ quân nhân được kết nạp vào Đảng ngay tại địa bàn thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Theo đồng chí, trong gần một năm công tác tại Bentiu, 2 đồng chí Trương Mai Hoa và Đặng Thị Thanh Phượng đã thể hiện vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam trong màu áo người lính, màu áo blouse trắng của nhân viên quân y và màu xanh của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Việc được kết nạp vào Đảng là kết quả của quá trình rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của 2 đồng chí trong thực tiễn nhiệm vụ.

Bí thư Đảng ủy Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đề nghị Chi bộ Khoa Khám bệnh tiếp tục quan tâm, dìu dắt 2 đảng viên dự bị; đồng thời mong muốn 2 đồng chí giữ vững nhiệt huyết, không ngừng học tập, rèn luyện, xây dựng đoàn kết nội bộ, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hình ảnh người quân nhân và nhân viên quân y Việt Nam trách nhiệm, nhân ái, chuyên nghiệp trong mắt bạn bè quốc tế.

Phát biểu cảm tưởng thay mặt 2 đảng viên mới, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trương Mai Hoa xúc động chia sẻ: Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay là một dấu mốc rất đặc biệt trong cuộc đời quân ngũ và quá trình phấn đấu của mỗi chúng tôi. Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, lễ kết nạp hôm nay không phải là đích đến, mà là sự khởi đầu của một chặng đường mới. Từ giây phút này, niềm vinh dự và tự hào sẽ luôn đi cùng với trách nhiệm lớn hơn đối với tổ chức, với đơn vị, với đồng chí, đồng đội và với nhiệm vụ mà Tổ quốc giao phó”.

Trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và toàn thể đảng viên trong Chi bộ 2 đảng viên mới hứa tiếp tục không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu; giữ vững phẩm chất, bản lĩnh của người quân nhân cách mạng; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Nam Phi và Microsoft ký thỏa thuận hợp tác đào tạo kỹ năng số. (Ảnh: TECH REVIEW AFRICA)

Chiến lược tiên phong trong kỷ nguyên số

Là một trong những nền kinh tế số phát triển năng động nhất châu Phi, Nam Phi đang nổi lên như một trong những hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhất châu lục. Theo đó, công nghệ này đang được triển khai rộng khắp trong ngân hàng, lĩnh vực bán lẻ, y tế, khai thác mỏ và khu vực công. 

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Cơ hội và thách thức của châu Phi

Sở hữu khoảng 30% trữ lượng khoáng sản chiến lược trên thế giới, châu Phi đang trở thành “mắt xích” quan trọng trong chuỗi cung ứng nguyên liệu thiết yếu phục vụ quá trình phát triển công nghệ và chuyển đổi năng lượng. 

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.

Học sinh học trong lớp học tại trường tiểu học và trung học cơ sở Tanda (GS Tanda) ở Rwanda. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Châu Phi tăng đầu tư cho giáo dục

Đại diện 42 chính phủ châu Phi cùng Liên minh châu Phi (AU) thông qua kế hoạch chung và các cam kết tài chính mới nhằm chấm dứt tình trạng “nghèo đói trong giáo dục” trên lục địa này vào năm 2035.