Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển

Vùng 5 (Quân chủng Hải quân) quản lý vùng biển tương đối phức tạp, ngư dân khai thác thủy sản trên biển luôn cần sự đồng hành hỗ trợ của các lực lượng thuộc Vùng 5. Để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác dân vận, Vùng 5 đã triển khai đồng bộ trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, với Chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.
Đoàn công tác Vùng 5 Hải quân thăm hỏi, động viên các ngư dân gặp nạn trên biển được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127 cứu hộ.
Đoàn công tác Vùng 5 Hải quân thăm hỏi, động viên các ngư dân gặp nạn trên biển được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127 cứu hộ.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 cho biết: Những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Vùng luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hằng năm, cấp ủy, chỉ huy các cấp đều có nghị quyết lãnh đạo và xây dựng chương trình, kế hoạch công tác dân vận. Đặc biệt, các lực lượng trên biển đã luôn kịp thời hỗ trợ ngư dân khai thác thủy sản hợp pháp và cứu hộ, cứu nạn trong mọi tình huống.

Mới đây nhất, Vùng 5 đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 1078-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân về hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” bước đầu đã để lại ấn tượng sâu sắc và sức lan tỏa trong nhân dân.

Để nâng cao trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện công tác dân vận, Vùng 5 đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội về vị trí, vai trò, yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình hiện nay.

Các cơ quan, đơn vị phối hợp cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị-xã hội địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, thống nhất nội dung, quan điểm, xây dựng kế hoạch, chọn khâu đột phá, nhất là ở nơi khó khăn, phức tạp, trên các vùng biển xa bờ. Vùng 5 cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân khai thác thủy sản trên các vùng biển.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật Biển Việt Nam 2012; Luật Thủy sản 2017; Luật Bảo vệ môi trường 2020; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU); các hành vi bị cấm khi khai thác hải sản trên biển; quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; các vụ việc ngư dân bị xử lý do vi phạm pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế và các nước trong khu vực...

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 tích cực tham gia phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng những hành động thiết thực, như: mở rộng, chỉnh trang đường giao thông nông thôn; tổng dọn vệ sinh môi trường; khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người nghèo...

Các hoạt động “Tháng hành động vì trẻ em”, “Ngày vì môi trường Phú Quốc”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành nét đẹp văn hóa mang tính truyền thống của Vùng 5. Đặc biệt, năm qua, Vùng 5 đã phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn. Qua đó, củng cố ngày càng vững chắc hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ hải quân” với người dân địa phương.

Trung tá Vũ Mạnh Hùng, Trợ lý Ban Dân vận Vùng 5 chia sẻ: Năm qua, Vùng đã tổ chức tuyên truyền về biển, đảo, tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực tại ba tỉnh: Kiên Giang, An Giang, Cà Mau và một số trường đại học trên địa bàn thành phố Cần Thơ được hơn 40 buổi, với hơn 14 nghìn lượt người tham gia; tuyên truyền qua máy liên lạc nghề cá được hơn 300 lượt, phát 5.500 bộ tài liệu “Những điều cần biết khi đi biển”, góp phần làm chuyển biến rõ nét về thực hiện phòng, chống khai thác IUU.

Cùng với đó, Vùng 5 tổ chức hàng chục đoàn công tác đi thăm, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 400 lượt ngư dân và người dân thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách; trao 1.600 lá cờ Tổ quốc, 120 áo phao, 120 phao tròn, 1.140kg gạo và nhiều đồ dùng thiết thực khác tặng ngư dân, với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Trong năm qua, Vùng 5 còn huy động 11 lượt xe cứu hỏa, bảy lượt tàu, xuồng cùng 250 lượt cán bộ, chiến sĩ kịp thời chữa cháy năm vụ trên địa bàn; cứu vớt, hỗ trợ tám ngư dân và đưa bốn phương tiện gặp nạn trên biển về bờ an toàn.

Những năm qua, ngư dân của tỉnh được các lực lượng Vùng 5 Hải quân hỗ trợ rất nhiều khi khai thác thủy sản xa bờ. Sự quan tâm, kịp thời hỗ trợ của các cán bộ, chiến sĩ hải quân đã giúp mỗi con tàu, ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Chúng tôi sẽ phối hợp cùng các lực lượng của Vùng tiếp tục tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật trong khai thác hải sản, bảo vệ ngư trường...; góp phần cùng các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Ông QUẢNG TRỌNG THAO, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang

Có thể bạn quan tâm

[Video] Chìm thuyền đánh cá ở Quảng Trị, 1 ngư dân mất tích

[Video] Chìm thuyền đánh cá ở Quảng Trị, 1 ngư dân mất tích

Chiều 14/3, một thuyền đánh cá của ngư dân khi đang trên đường vào khu vực cửa Gianh, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị bất ngờ bị sóng đánh chìm. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được 1 ngư dân, hiện còn 1 người mất tích đang được khẩn trương tìm kiếm.

Đá lăn từ từ sườn ta-luy xuống km768+875 thuộc khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam.

Đá tiếp tục rơi tại khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam, đường sắt tạm dừng một số chuyến tàu

Tối 14/3, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết, do tiếp tục xảy ra hiện tượng đá lăn, đá rơi tại Km768+875 thuộc khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam trên tuyến đường sắt bắc-nam, ngành đường sắt quyết định tạm dừng chạy một số đoàn tàu và tổ chức chuyển tải hành khách qua khu vực bị ảnh hưởng.

Đoàn xe đạp, xe mô-tô chạy diễu hành qua nhiều tuyến phố, lộ nông thôn phường Cao Lãnh.

Đồng Tháp rộn ràng hướng tới Ngày hội non sông

Những ngày này, nhiều địa phương tại tỉnh Đồng Tháp triển khai đa dạng hoạt động hướng về Ngày bầu cử - Ngày hội non sông. Các đoàn xe cổ động, từng tờ rơi tuyên truyền tích hợp mã QR được phát trực tiếp đến người dân… đã tạo nên không khí nhộn nhịp, lan tỏa tinh thần, trách nhiệm của chính quyền địa phương và cử tri toàn tỉnh.

Cán bộ quân y Đồn biên phòng Nậm Nhừ cấp thuốc cho bà con người dân tộc thiểu số ở xã Nà Hỳ.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã biên giới Nà Hỳ

Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời góp phần chăm lo sức khỏe cho nhân dân khu vực biên giới, ngày 14/3, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ chủ trì, phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại bản Huổi Lụ 2, nhóm dân cư Chăn Nuôi thuộc xã biên giới Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên.

Kỳ bầu cử sắp tới nhận được nhiều sự quan tâm và mong đợi của các bạn trẻ.

Những kỳ vọng của cử tri trẻ ở kỳ bầu cử lần này

Với nhiều sinh viên và thanh niên, kỳ bầu cử năm nay là lần đầu tiên được cầm trên tay tấm thẻ cử tri, bước vào phòng bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Cùng với sự háo hức, những người trẻ cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng về một xã hội năng động, phát triển hơn trong kỷ nguyên mới.

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị kiểm tra hệ thống điện tại một Tổ bầu cử ở phía bắc tỉnh.

Điện lực Quảng Trị chủ động bảo đảm cấp điện tại 1.512 Tổ bầu cử trong tỉnh

Ngày 14/3, Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị chủ động bảo đảm cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong ngày bầu cử 15/3, Điện lực tỉnh không thực hiện các công việc trên lưới làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố. 

Hồ đầu mối Mễ Trì đang được đơn vị thi công tập trung triển khai theo lệnh khẩn cấp. (Ảnh: TUẤN LƯƠNG)

Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ thi công khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì

Từ ngày 15-31/3/2026, Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số tuyến đường khu vực phường Đại Mỗ để phục vụ thi công công trình khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2). Việc phân luồng nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời tạo điều kiện triển khai các hạng mục thoát nước cấp bách trong khu vực.

Đoàn giám sát xã Thanh Trì khảo sát thực tế tại các địa điểm tổ chức bỏ phiếu.

Hà Nội: Tăng cường giám sát, bảo đảm công tác bầu cử diễn ra đúng quy định

Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, công tác giám sát việc chuẩn bị bầu cử đang được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội triển khai đồng bộ, nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định và an toàn.

Tổ công nghệ số cộng đồng của Đoàn phường Pleiku “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hướng dẫn người dân phòng ngừa tội phạm công nghệ cao.

Thế hệ trẻ tiên phong chuyển đổi số trong cộng đồng

Tại Gia Lai, câu chuyện chuyển đổi số đang được viết tiếp bởi những đoàn viên, thanh niên. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, thế hệ trẻ trên mảnh đất này đang góp phần thổi bùng ngọn lửa đổi mới tại các thôn, làng, phố thị.

Đội ngũ kỹ thuật VNPT Lâm Đồng tiến hành lắp đặt hệ thống internet phục vụ bầu cử tại xã vùng sâu Tà Năng.

Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ bầu cử

Để chủ động ứng phó với không khí lạnh, mưa dông, gió mạnh trên biển và các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031...