Động đất tại Venezuela: Ít nhất 188 người thiệt mạng, chạy đua để giải cứu các nạn nhân

Venezuela đang chạy đua với thời gian để cứu hàng trăm người được cho là bị mắc kẹt dưới các tòa nhà đổ sập sau 2 trận động đất mạnh xảy ra ngày 24/6 khiến ít nhất 188 người thiệt mạng và 1.520 người bị thương.

Người dân tìm kiếm người sống sót giữa đống đổ nát ở bang La Guaira, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Người dân tìm kiếm người sống sót giữa đống đổ nát ở bang La Guaira, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính quyền Venezuela cảnh báo, số người chết do động đất có thể còn tăng lên khi lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Hai trận động đất có độ lớn lần lượt 7,2 và 7,5 xảy ra chỉ cách nhau 40 giây vào ngày 24/6, là những trận động đất mạnh nhất tại quốc gia Nam Mỹ này trong hơn một thế kỷ và gây thiệt hại về người nhiều nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Động đất đã tàn phá nhiều khu vực ven biển miền trung và thủ đô Caracas, gây ra tình trạng sập nhà, mất điện và gián đoạn thông tin liên lạc trên diện rộng, đồng thời làm dấy lên lo ngại về những thiệt hại nghiêm trọng hơn nữa từ các dư chấn tiếp diễn.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela, Jorge Rodriguez, cho biết trong một cuộc họp báo ngày 25/6 rằng, khoảng 200 người vẫn đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Ông Rodriguez nói: "Chúng tôi đang chạy đua với thời gian với hy vọng cứu được càng nhiều người càng tốt".

"Trận động đất này thật kinh hoàng, thậm chí còn tồi tệ hơn trận năm 1967", bà Maria Romero, 80 tuổi, một cư dân ở thủ đô Caracas, nhớ lại.

Thủ đô nằm cách tâm chấn của cả hai trận động đất chưa đến 200km, khiến hàng nghìn người dân phải rời bỏ nhà cửa vội chạy ra đường.

Các phóng viên của Tân Hoa Xã ngày 25/6 đã lái xe đến bang La Guaira bị ảnh hưởng nặng nề và chứng kiến ​​những dãy nhà chung cư đổ sập và các tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng dọc các khu phố. Không khí nồng nặc mùi khí gas rò rỉ và dây điện cháy, trong khi khói vẫn bao phủ ở một số khu dân cư bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trong số những người sống sót có bà Evelyn Freites sống tại tòa nhà chung cư 14 tầng đã bị san bằng thành đống đổ nát.

"Tòa nhà nghiêng ngả sang một bên, rồi sang bên kia. Cầu thang bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Chúng tôi phải trượt xuống vì các bậc thang đã biến mất". Dừng lại một lát, bà Freites cố kìm nước mắt trước khi nói khẽ: "Nhà tôi đã mất rồi".

Cháu trai của bà Freites là Ronny Madrid cho biết, nhiều cư dân đã buộc phải quay trở lại các tòa nhà không ổn định nhiều lần bất chấp dư chấn vẫn tiếp diễn để lấy nước, thực phẩm, quần áo và thuốc men sau khi các siêu thị và cửa hàng gần đó hết hàng.

Sân bay quốc tế Simon Bolivar gần thủ đô Caracas vẫn đóng cửa sau khi chịu hư hại nghiêm trọng về cấu trúc. Một số khu vực của thủ đô bị mất điện, nước sinh hoạt và liên lạc di động, nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên bị gián đoạn ở một số cộng đồng bị ảnh hưởng.

Tổng thống lâm thời Venezuela, Delcy Rodriguez, cho biết, khu vực ven biển miền trung nước này chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa. Bà mô tả bang La Guaira đang phải đối mặt với "một thảm kịch thực sự".

dn.jpg
Một tòa nhà bị hư hại ở bang La Guaira, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Cả 2 trận động đất đều nông, xảy ra ở độ sâu chỉ 10km khiến phần lớn năng lượng của chúng được giải phóng gần mặt đất, trong khi các dư chấn liên tiếp đã làm tăng nguy cơ sụp đổ các công trình xây dựng thứ cấp.

Vị trí tâm chấn gần Caracas, một trong những khu vực đông dân nhất cả nước, càng làm trầm trọng thêm mức độ tàn phá.

Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yvan Gil cho biết trong một bài đăng trên Telegram ngày 25/6 rằng, các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, bao gồm Brazil, Cuba, El Salvador và Cộng hòa Dominica… đã đề nghị hỗ trợ và sẵn sàng giúp đỡ cho các nỗ lực cứu trợ và phục hồi của Venezuela.

Ngày 25/6, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã công bố một loạt các biện pháp khẩn cấp, bao gồm điều phối các hoạt động cứu hộ quốc tế và thành lập quỹ tái thiết trị giá 200 triệu USD.

Những ngày tới được dự báo sẽ rất quan trọng khi các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người sống sót giữa những dư chấn liên tục, trong khi chính quyền nỗ lực khôi phục các dịch vụ thiết yếu và đánh giá toàn bộ mức độ tàn phá trên khắp khu vực ven biển miền trung của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Các chuyên gia khí tượng Pháp cảnh báo sự xuất hiện quá sớm của các đợt nắng nóng cực đoan trong năm nay có thể gây ra thiệt hại nặng nề về hạ tầng, kinh tế và năng lượng.

Giải pháp của hai bài toán khó

Thế giới đang cùng lúc gánh chịu những tác động nặng nề từ hai cuộc khủng hoảng: Biến đổi khí hậu và chủ quyền năng lượng. Tuy nhiên, giải pháp cho hai bài toán khó nêu trên chỉ có một. Đó là chấm dứt kỷ nguyên của nhiên liệu hóa thạch, đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Kênh Saint-Martin ở Paris thu hút đông người dân và du khách tìm đến giải nhiệt giữa đợt nắng nóng bao trùm nước Pháp.

Người Pháp học cách sống chung với nắng nóng cực đoan

Giữa đợt nắng nóng được đánh giá là chưa từng có về quy mô tại Pháp, người dân nước này đang thực hiện nhiều giải pháp thích nghi với nhiệt độ cực đoan. Trong khi đó, các cuộc tranh luận chính sách đã vượt ra ngoài những khuyến cáo y tế thông thường, hướng tới các giải pháp thích ứng lâu dài với biến đổi khí hậu.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát cuộc thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới, ngày 25/6/2026. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ đạo nâng cao năng lực vũ khí mới

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/6, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát cuộc thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới, trong đó có hệ thống pháo phản lực phóng loạt và tên lửa đạn đạo chiến thuật, nhằm đánh giá kết quả hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa theo kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm.

Trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Đề nghị ngân sách cho chiến dịch Iran của Tổng thống Trump gặp trở ngại

Đề nghị ngân sách bổ sung gần 88 tỷ USD của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm trang trải chi phí cho chiến dịch quân sự tại Iran và bổ sung năng lực quốc phòng đang đối mặt với nhiều trở ngại tại Thượng viện Mỹ, khi vấp phải sự phản đối của đảng Dân chủ và bất đồng trong nội bộ đảng Cộng hòa.

Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ (tháng 11/2023). (Ảnh: XINHUA)

Châu Âu củng cố quan hệ đối tác quốc phòng

Các nhà lãnh đạo nhóm E5 (gồm Đức, Pháp, Anh, Italia và Ba Lan) vừa khẳng định lại cam kết duy trì quan hệ đối tác quốc phòng mạnh mẽ, sau những tranh cãi gần đây với Mỹ, cũng như căng thẳng giữa các thành viên châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên quan vấn đề chi tiêu quân sự.

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại trung tâm điều trị Ebola ở Rwampara, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Pháp xác nhận trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên ở nước này, cũng là ca bệnh đầu tiên được phát hiện bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay ở CHDC Congo và Uganda. Bệnh nhân là một bác sĩ trở về Paris trên chuyến bay từ Kinshasa (CHDC Congo) hôm 23/6, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Ebola.

Một địa điểm ở miền nam Liban bị phá hủy trong đợt không kích của Israel. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Israel và Liban khởi động vòng đàm phán mới

Ngày 23/6, Israel và Liban bước vào vòng đàm phán mới tại Washington dưới sự bảo trợ của Mỹ, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh và tình hình thực địa vẫn tiềm ẩn nguy cơ căng thẳng bùng lên. Mục tiêu là tìm kiếm giải pháp lâu dài, chấm dứt xung đột dọc biên giới hai nước.