Đồng chí Trương Thị Mai dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Gia Lai

Ngày 17/11, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến dự và chia vui ngày hội Đại đoàn kết toàn tộc cùng bà con người Bahnar làng Wâu, xã Chư Á, thành phố PleiKu, tỉnh Gia Lai.
Đồng chí Trương Thị Mai tham gia các hoạt động ngày đoàn kết toàn dân cùng bà con làng Wâu.
Đồng chí Trương Thị Mai tham gia các hoạt động ngày đoàn kết toàn dân cùng bà con làng Wâu.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Đăng Quang, Phó Ban Tổ chức Trung ương; Y Thanh Hà Nie KDăm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội; Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam; Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, đồng chí Trương Thị Mai, thay mặt Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận, biểu dương và chia vui cùng bà con làng Wâu, với những thành tích đã đạt được.

Theo đó, làng đạt danh hiệu nông thôn mới từ 2019 và đang hướng đến mục tiêu xây dựng làng nông thôn mới; tỷ lệ nghèo chỉ còn 11 hộ; các mặt văn hóa xã hội có tiến bộ; phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, bà con đã cùng với chính quyền tham gia các phong trào thi đua xây dựng làng nông thôn mới với việc hiến tặng 10.000 m2 đất, hàng trăm ngày công; bà con đã biết phát huy thế mạnh; biết gắn việc bảo tồn các giá trị văn hóa, phát triển các mặt hàng truyền thống với tổ chức các hoạt động du lịch cộng đồng... nhờ vậy thu nhập bình quân đạt 44 triệu đồng/người/năm

Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi với đồng bào Bahnar làng Wâu, trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã nhắc đến lời dạy của Bác Hồ về truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam, khẳng định lời Bác dạy, có đoàn kết thì mọi việc đều đưa đến thành công.

“Năm 1946, tại thành phố PleiKu tỉnh Gia Lai, diễn ra Đại hội đoàn kết các dân tộc thiểu số miền Nam, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã có thư gửi cho Đại hội, trong thư có đoạn: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”.

Tôi mong muốn bà con khắc ghi lời Bác Hồ dạy, đoàn kết, động viên nhau vượt qua khó khăn trong sản xuất, trong cuộc sống; xây dựng tình làng nghĩa xóm; xây dựng gia đình văn hóa, thôn xóm văn hóa góp sức mình vào sự phát triển của tỉnh, thành phố và đất nước” - đồng chí Trương Thị Mai nhắn gửi.

Tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai và Đoàn công tác của Trung ương đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa giúp bà con ổn định cuộc sống và vui ngày hội như: 1 nhà “Khăn quàng đỏ” trị giá 80 triệu đồng; 250 suất quà an sinh xã hội trị giá 50 triệu đồng; 10 suất học bổng cho 10 học sinh nghèo vượt khó học giỏi; 20 suất quà cho già làng người có uy tín.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, tặng quà cho bà con làng Wâu.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, tặng quà cho bà con làng Wâu.

* Trước đó, đồng chí Trương Thị Mai và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, nghe báo cáo về kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Gia Lai từ đầu nhiệm kỳ.

Tại buổi làm việc đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Gia Lai đã đạt được như: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Gia Lai đã kết nạp mới 4.174 đảng viên; đã thành lập Ban Chỉ đạo về tăng cường xây dựng tổ chức đảng và công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp tư nhân; 100% số thôn, làng, tổ dân phố có đảng viên; số đảng viên là trưởng thôn, bản, tổ dân phố có 1.450 đồng chí, đạt 92,01%; Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, làng, tổ dân phố có 1.100 đồng chí đạt 68,8%....

Dịp này, đồng chí Trương Thị Mai và Đoàn công tác cũng tặng quà cho tỉnh Gia Lai gồm: 5 nhà vệ sinh thông minh trị giá 270 triệu đồng; 150 triệu học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất, 60 suất quà trị giá 60 triệu đồng; 10 bộ vi tính; 1.000 khăn quàng đỏ.

Có thể bạn quan tâm

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.