Đồng chí Trần Tuấn Anh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đắk Nông

Ngày 5/11, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự và phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Liên khu dân cư thôn Thuận Hòa và bon Bu Đắk, xã biên giới Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022).
Đồng chí Trần Tuấn Anh trao tặng 12 phần quà cho tập thể và hộ gia đình Liên khu dân cư thôn Thuận Hòa và bon Bu Đắk, xã biên giới Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.
Đồng chí Trần Tuấn Anh trao tặng 12 phần quà cho tập thể và hộ gia đình Liên khu dân cư thôn Thuận Hòa và bon Bu Đắk, xã biên giới Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Trần Tuấn Anh đánh giá cao và biểu dương những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã xã biên giới Thuận An nói chung và Liên khu dân cư thôn Thuận Hòa và bon Bu Đắk nói riêng.

Đồng chí đồng thời đề nghị, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội, các ngành liên quan và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm để phát huy những kết quả tích cực đạt được; sớm khắc phục, giải quyết những khó khăn, tồn tại để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị nêu trên quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

"Các đơn vị cần tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23 NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh", đồng chí Trần Tuấn Anh nói.

Theo đồng chí Trần Tuấn Anh, các đơn vị cần thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách, giải quyết thỏa đáng những vấn đề nhân dân quan tâm; nhất là quan tâm đến các đối tượng chính sách, đối tượng là người nghèo, gia đình gặp khó khăn; phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động ở cộng đồng dân cư.

Đồng chí đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức, đoàn thể trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh nội dung và phương thức tổ chức các cuộc vận động; phải bảo đảm thiết thực, sát với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội cần thống nhất, phối hợp tổ chức cuộc vận động và phong trào cụ thể để phát huy tinh thần sáng tạo trong nhân dân, không phân biệt tầng lớp, giai cấp, giới, lứa tuổi, dân tộc và tôn giáo, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay… - đồng chí Trần Tuấn Anh nói.

Đồng chí Trần Tuấn Anh kêu gọi cộng đồng dân cư và mỗi gia đình, người dân tích cực tham gia và thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, tinh thần tương thân tương ái, tạo điều kiện để các hộ gia đình giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng còn nghèo, gặp khó khăn hoạn nạn, các hoạt động nhân đạo, từ thiện hướng tới người nghèo, người già cô đơn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa.

Đồng chí cũng kêu gọi cộng đồng dân cư và mỗi gia đình, người dân tích cực thực hiện tốt quy ước, hương ước cộng đồng, vận động mọi người, mọi nhà trong cộng đồng dân cư sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tham gia phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tích cực và gương mẫu thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh…

Nhân dịp này, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông, đồng chí Trần Tuấn Anh tặng nhân dân tỉnh Đắk Nông 10 căn nhà trị giá 500 triệu đồng, tặng 2 phần quà cho thôn Thuận Hòa và bon Bu Đắk, tặng quà cho 10 gia đình khó khăn thôn Thuận Hòa và bon Bu Đắk.

Đồng chí Trần Tuấn Anh trao tặng nhân dân tỉnh Đắk Nông 10 căn nhà đại đoàn kết.

Đồng chí Trần Tuấn Anh trao tặng nhân dân tỉnh Đắk Nông 10 căn nhà đại đoàn kết.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.