Bộ trưởng Công an Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 tại Điện Biên

Chiều 14/11, tại bản Phì Nhừ B, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên trao quà tặng các già làng, trưởng bản có uy tín xã Phì Nhừ.
Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên trao quà tặng các già làng, trưởng bản có uy tín xã Phì Nhừ.

Cùng dự ngày hội, có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Biểu dương, chúc mừng thành tích, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn mà nhân dân các dân tộc bản Phì Nhừ B, xã Phì Nhừ đạt được trong năm 2021, Bộ trưởng Tô Lâm cũng mong muốn, bà con các dân tộc trên địa bàn tiếp tục đồng lòng phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 tại Điện Biên -0

Bộ trưởng Tô Lâm trao quà tặng các các già làng, trưởng bản có uy tín xã Phì Nhừ.

Với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị tiếp tục động viên nhân dân đồng bào các dân tộc tích cực tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch vững mạnh, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tham gia tích cực trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV đề ra; chú trọng tổ chức triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trăn trở với con số 39 nghìn hộ nghèo, trong đó hơn 25 nghìn hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi và gia đình chính sách tỉnh Điện Biên hiện đang phải ở trong trong căn nhà tạm, dột nát, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh rằng, hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại Điện Biên rất cần sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng thông tin, Bộ Công an đã phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vận động các ngân hàng thương mại, Tập đoàn FLC ủng hộ 55 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa 1.100 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ gặp nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Để triển khai có hiệu quả nguồn kinh phí được ủng hộ, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Tỉnh ủy Điện Biên nhanh chóng triển khai, tổ chức việc xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo, hộ gặp nhiều khó khăn nhất là khi thời tiết đã chuyển mùa. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị: Cục Quản lý xây dựng và Doanh trại (Bộ Công an), Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Điện Biên phải bố trí, tăng cường cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ các hộ nghèo tỉnh Điện Biên xây dựng, sửa chữa nhà.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng mong muốn bà con, đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên tích cực chung tay với lực lượng công an để các gia đình nghèo sớm ổn định chỗ ở, có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 tại Điện Biên -0

Bộ trưởng Tô Lâm ủng hộ Quỹ khuyến học Điện Biên Đông 500 triệu đồng.

Nhân dịp dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Phì Nhừ B, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, Đại tướng Tô Lâm phát động xây dựng Quỹ khuyến học huyện Điện Biên Đông, để động viên khen thưởng các cháu học sinh giỏi, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi, giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn được đến trường đi học; cá nhân Bộ trưởng Tô Lâm ủng hộ quỹ 500 triệu đồng; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên ủng hộ 50 triệu đồng; đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ủng hộ 100 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.