Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc:

Cán bộ gần dân, lắng nghe dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn công tác của Mặt trận Tổ quốc luôn được quan tâm, thực hiện tốt tại xã Ba cũng như huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam); phát huy vai trò cầu nối để Đảng, Nhà nước nắm bắt, lắng nghe phản ánh, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; tăng cường lòng tin của nhân dân ủng hộ đường lối của Đảng, thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước; tập hợp ý kiến các tầng lớp nhân dân đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện cùng các cán bộ lão thành ở xã Ba, Đông Giang, Quảng Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện cùng các cán bộ lão thành ở xã Ba, Đông Giang, Quảng Nam.

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021), sáng 15/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2021 tại xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

Cùng dự có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và đông đảo nhân dân địa phương.

Báo cáo với Chủ tịch nước và các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Phạm Kim Thông, Phó Chủ tịch UBND xã Ba cho biết: Trong năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và dịch bệnh Covid-19… nhưng với truyền thống đoàn kết, chịu khó, dưới sự lãnh đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xã cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, đồng bào các dân tộc và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động, phát triển kinh tế gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào... góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ, chính quyền xây dựng xã Ba ngày càng khởi sắc.

Đến nay, hệ thống hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã được đầu tư đồng bộ, diện mạo nông thôn ngày càng thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân càng nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay là 37 triệu đồng/người/năm (tăng 16,84 triệu đồng so với năm 2015), tỷ lệ hộ nghèo giảm 23,03% so với năm 2015. Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, có 5/5 thôn được công nhận thôn đạt chuẩn văn hóa.

Hưởng ứng phong trào thi đua: “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên địa phương đã vận động và xây dựng 11 ngôi nhà đại đoàn kết, tiếp tục vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của xã, phối hợp UBND xã hỗ trợ phương tiện sinh kế cho 2 hộ nghèo, hỗ trợ các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn…

Khi dịch Covid-19 bùng phát, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã chủ động phối hợp các tổ chức thành viên tập trung tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch; tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong nhân dân ủng hộ lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đặc biệt, đã ủng hộ 6 tấn lương thực - thực phẩm, rau, củ, quả và hơn 45 triệu đồng chia sẻ với đồng bào các tỉnh phía nam, TP Hồ Chí Minh và nhân dân TP Đà Nẵng vượt qua khó khăn do đại dịch. Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần tự quản, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong giai đoạn mới.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội cũng tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cán bộ gần dân, lắng nghe dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh -0

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: xã Ba phải tiếp tục gìn giữ, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, cùng thực hiện công cuộc xây dựng địa phương, gia đình giàu mạnh, văn minh.

Trò chuyện với bà con, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại nhiều kỷ niệm và tình cảm vô cùng sâu nặng, gắn bó của người con quê xứ Quảng. Chủ tịch nước cho biết, trong thời  kỳ chiến tranh, xã Ba cũng như huyện Hiên cũ là căn cứ địa cách mạng, người dân một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, ra sức sản xuất, tích trữ lương thực thực phẩm cho cán bộ, bộ đội, là bàn đạp để tấn công về đồng bằng, đô thị.

Sau giải phóng, hàng chục năm vẫn là xã nghèo, đặc biệt khó khăn, vì thế Chủ tịch nước vui mừng khi được biết xã Ba trở thành xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2015; có nhiều mô hình hiệu quả trong phát triển kinh tế của huyện như Nông trường chè Quyết thắng; Công ty cao-su Việt Hà; Khu chăn nuôi tập trung theo hướng công nghệ cao...; giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và tiểu học đạt 100% kế hoạch. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi được quan tâm, thực hiện tốt. Văn hóa truyền thống của các dân tộc được lưu giữ, loại bỏ dần các tập tục lạc hậu.

Trong công tác phòng, chống Covid-19, xã Ba thực hiện tốt nhiệm vụ nên là vùng xanh. Trong khó khăn đã vận động nhân dân quyên góp để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch và các hoàn cảnh khó khăn. Đó là những tình cảm, truyền thống quý báu của nhân dân ta.

Chia sẻ cảm xúc, tình cảm với nhân dân tỉnh Quảng Nam và xã Ba, huyện Đông Giang, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Nam trung dũng, kiên cường, hy sinh mất mát rất lớn trong cách mạng để che chở bộ đội. Chủ tịch nước cảm ơn bà con đã đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, kiên định với lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ. 

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cần tiếp tục thực hiện lời dạy của Người để xây dựng quê hương đất nước, nhất là khi nhiều thế lực thù địch đang cố tình chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Muốn vậy, Đảng bộ, chính quyền địa phương xã Ba, huyện Đông Giang phải luôn gần dân, sát dân, lắng nghe dân, lắng nghe các ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, để có được lòng tin của nhân dân.

Chủ tịch nước mong muốn công tác của Mặt trận Tổ quốc luôn được quan tâm, thực hiện tốt tại xã Ba cũng như huyện Đông Giang; phát huy vai trò cầu nối để Đảng, Nhà nước nắm bắt, lắng nghe phản ánh, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; tăng cường lòng tin của nhân dân ủng hộ đường lối của Đảng, thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước; tập hợp ý kiến các tầng lớp nhân dân đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Đồng thời xã Ba phải đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, giúp nhân dân vươn lên làm giàu, nâng cao hơn nữa hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, sao cho nhiều nhà có ô-tô, xe máy, phấn đấu giảm nhanh hộ nghèo dưới 2%, tiếp tục gìn giữ, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, cùng thực hiện công cuộc xây dựng địa phương, gia đình...

Chủ tịch nước căn dặn chính quyền phải gần dân, hiểu dân, nắm chắc nguyên nhân đói nghèo để hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu. Có như vậy mới thể hiện vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc tỉnh phải chỉ đạo các ban ngành đoàn thể đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát động các phong trào thi đua yêu nước, phong trào giúp nhau thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới; nhất là vùng nghèo miền Tây Quảng Nam còn rất lớn.  

Đảng bộ, chính quyền nhân dân xã Ba cần tiếp tục đoàn kết thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm sóc gia đình người có công, hoàn cảnh khó khăn, giảm số hộ nghèo; đa dạng hóa đời sống văn hóa, tinh thần của người dân; xây dựng gia đình, dòng họ hạnh phúc, phát huy truyền thống, giữ gìn phong tục tập quán quý báu và nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc.

Cán bộ gần dân, lắng nghe dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh -0

Chủ tịch nước thăm hỏi và động viên già làng Y Kông, 95 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hiên cũ.

Nhân dịp về thăm Quảng Nam, thay mặt Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các nhà tài trợ, Chủ tịch nước gửi tặng 2 huyện Đông Giang và Tây Giang mỗi huyện 7,3 tỷ đồng để triển khai xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết; thăm và tặng quà cho hàng chục hộ nghèo, gia đình chính sách, người có uy tín của xã Ba; đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Giới, 92 tuổi tại thôn Ban Mai, xã Ba; thăm, tặng quà già làng Y Kông, 95 tuổi, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hiên, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng cũ.

Có thể bạn quan tâm

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.