Đồng chí Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri tại thành phố Thủy Nguyên (Hải Phòng)

Chiều 23/4, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cùng các đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Thủy Nguyên để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Thủy Nguyên.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Thủy Nguyên.

Đặc biệt, buổi tiếp xúc có sự tham dự của toàn thể cử tri là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đây chính là lực lượng trực tiếp tham gia và đóng vai trò nòng cốt trong quá trình thực hiện cuộc "cách mạng mới" về sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, đúng với các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Toàn thể cử tri là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia và đóng vai trò nòng cốt trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn.

Toàn thể cử tri là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia và đóng vai trò nòng cốt trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn.

Tại Hội nghị, cử tri các quận, huyện thành phố Hải Phòng bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào kết quả phát triển kinh tế-xã hội đất nước và thành phố trong quý I/2025, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị thiết thực.

Cử tri đề xuất rút ngắn thủ tục đầu tư, tăng phân cấp, phân quyền, sửa đổi một số quy định Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, đồng thời kiến nghị tháo gỡ khó khăn về chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy trong điều kiện không còn công an cấp huyện. Vấn đề gia hạn thuê đất bãi bồi, xử lý vi phạm môi trường, bảo đảm quyền lợi hưu trí cho cán bộ nghỉ sớm cũng được quan tâm.

Ngoài ra, cử tri đề nghị hỗ trợ bệnh viện tuyến huyện giảm áp lực tài chính, đẩy nhanh triển khai bệnh án điện tử; đồng bộ chính sách bồi thường khi thu hồi đất, giảm thuế và lãi suất cho doanh nghiệp, quy hoạch làng nghề, đào tạo nghề chất lượng cao.

Cử tri thành phố Thủy Nguyên phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri thành phố Thủy Nguyên phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Một số kiến nghị khác tập trung vào cải cách thủ tục hành chính khi thay đổi địa danh hành chính, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, hoàn thiện hạ tầng du lịch Đồ Sơn, hỗ trợ chính sách thu hút nhân tài và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Cử tri cũng bày tỏ lo ngại về biến động giá vàng và đề nghị Chính phủ, Quốc hội có biện pháp điều hành linh hoạt, bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp, người dân trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng và triển vọng phát triển mạnh mẽ của thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh, Hải Phòng là địa phương có khả năng duy trì mức tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số - một thành tích đáng ghi nhận trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động.

Đồng chí Trần Lưu Quang đánh giá cao thành phố Hải Phòng trong công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công và triển khai phân cấp đi đôi với phân bổ nguồn lực hợp lý, tạo điều kiện cho các địa phương phát triển.

Đồng chí Trần Lưu Quang biểu dương thành phố Thủy Nguyên đã chủ động kết nối trực tuyến với các quận, huyện khác, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri các địa phương tham gia, đặt câu hỏi và bày tỏ ý kiến tại buổi tiếp xúc, qua đó góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong công tác tiếp xúc cử tri.

Đề cập đến chủ trương sáp nhập tỉnh, thành phố, đồng chí Trần Lưu Quang cho rằng, với sự tương đồng và nhiều dư địa phát triển, việc sáp nhập thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương nếu thực hiện cũng sẽ diễn ra thuận lợi, hợp lý, hài hòa về quy mô xã và cơ cấu quản lý.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.

Từ kinh nghiệm các nước, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh, mô hình quản trị chính quyền hai cấp là hiệu quả nhất, giúp tinh giản bộ máy, giảm thời gian xử lý thủ tục hành chính và nâng cao năng lực quản lý thông qua chuyển đổi số. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi chi thường xuyên chiếm tới 62% ngân sách địa phương, trong đó phần lớn là chi lương, việc tinh gọn bộ máy là cần thiết để tăng lương cho đội ngũ cán bộ còn lại, đồng thời tăng hiệu quả vận hành chính quyền.

Đồng chí Trần Lưu Quang cũng khẳng định, trong chiến lược phát triển đất nước, những địa phương có tốc độ tăng trưởng cao và nhiều lợi thế như Hải Phòng sẽ phải gánh vác trọng trách lớn hơn, nhất là trong việc đóng góp vào mục tiêu đưa Việt Nam thoát khỏi thu nhập trung bình. Tận dụng hiệu quả thời kỳ dân số vàng và tiến tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045 tròn 100 năm hóa rồng như những quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á đã làm được như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc hay Đài Loan (Trung Quốc).

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.