Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tiếp xúc cử tri quận Lê Chân và huyện Bạch Long Vĩ

Ngày 14/4, trong khuôn khổ chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cùng các đại biểu Quốc hội thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri tại quận Lê Chân và huyện đảo Bạch Long Vĩ.
Đại biểu dự buổi tiếp xúc.
Đại biểu dự buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc Hội thành phố Hải Phòng đã thông tin đến cử tri về nội dung, chương trình dự kiến của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, sẽ diễn ra từ ngày 5/5/2025 đến ngày 28/6/2025.

Đây là kỳ họp quan trọng, dự kiến xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; thông qua 30 dự án Luật, 7 dự thảo Nghị quyết; đồng thời quyết định nhiều vấn đề lớn về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề giám sát trọng yếu.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng thông tin về Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng thông tin về Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Cử tri các địa phương bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả nổi bật về kinh tế-xã hội trong năm 2024 và quý I năm 2025 của cả nước và thành phố Hải Phòng.

Đồng thời, cử tri đánh giá cao chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc sáp nhập đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, từ thực tiễn địa phương, cử tri quận Lê Chân nêu nhiều kiến nghị quan trọng. Trong đó, đáng chú ý là đề xuất xây dựng phương án sáp nhập hành chính phù hợp với điều kiện địa lý, mật độ dân số, đặc thù đô thị để không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Cử tri quận Lê Chân tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc.
Cử tri quận Lê Chân tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cử tri quận Lê Chân cũng mong muốn có chế độ hỗ trợ hợp lý cho cán bộ nghỉ hưu sớm hoặc nghỉ việc theo nguyện vọng khi bộ máy được tinh gọn.

Ngoài ra, các vấn đề như chế độ nhà ở công vụ cho cán bộ làm việc xa nhà; thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị; phân quyền cho công an cấp phường; cải tiến quy trình cấp giấy khai sinh, khai tử; và việc cấp phép hoạt động dạy thêm, học thêm cũng được quan tâm.

Cử tri huyện đảo Bạch Long Vĩ đặc biệt đề nghị Trung ương và thành phố Hải Phòng quan tâm hơn đến việc đầu tư hạ tầng, nâng cao đời sống và chế độ cho lực lượng cán bộ, chiến sĩ công tác nơi đảo xa. Đề xuất xây dựng bộ máy đặc khu hành chính riêng cho Bạch Long Vĩ nhằm bảo đảm quốc phòng-an ninh và phát triển kinh tế-xã hội phù hợp với vị trí chiến lược của huyện đảo trên Vịnh Bắc Bộ.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng trân trọng cảm ơn, ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị sâu sắc, tâm huyết của cử tri.

Đồng chí Lê Tiến Châu cho biết, một trong những nội dung trọng điểm của kỳ họp lần này là việc Quốc hội sẽ xem xét ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 35/2021/QH15, nhằm tiếp tục thể chế hóa các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển Hải Phòng mạnh mẽ, toàn diện hơn trong giai đoạn tới.

Thông tin về tình hình kinh tế-xã hội quý I/2025, đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết: GRDP của Hải Phòng tăng trưởng 11,07%, cao gần gấp 1,6 lần tốc độ tăng trưởng chung của cả nước, đứng thứ 6 cả nước và đứng thứ 2 vùng đồng bằng sông Hồng.

Đặc biệt, Hải Phòng cũng lần đầu tiên dẫn đầu cả hai chỉ số quan trọng là Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số hài lòng của người dân với dịch vụ công (SIPAS) trong năm 2024.

Thành phố Hải Phòng đang quyết liệt triển khai thực hiện chủ đề năm 2025: Mở rộng không gian kinh tế, đô thị; phát huy cơ chế, chính sách đặc thù; tăng cường chuyển đổi xanh, chuyển đổi số”. Trong đó, nổi bật là việc hợp tác toàn diện với Tập đoàn FPT về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Đáng chú ý, Hải Phòng đã hoàn tất giai đoạn đầu của cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy chính trị, với kết quả ấn tượng: giảm từ 15-20% đầu mối, một số đơn vị giảm trên 50%.

Thành phố cũng đang xây dựng, trình Trung ương Đề án sáp nhập tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng, đồng thời sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã với tỷ lệ giảm dự kiến từ 60% đến 70%, hướng tới hoàn thành trước ngày 30/4/2025.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, Hải Phòng cũng đối mặt với một số khó khăn như: vốn FDI mới chỉ đạt 8,27% kế hoạch, tăng trưởng GRDP chưa đạt mục tiêu 12,5% đề ra cho năm 2025.

Đồng chí Lê Tiến Châu nhấn mạnh: Thành ủy Hải Phòng sẽ tiếp tục tập trung cao cho công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2025. Đồng thời, tiếp tục giữ vững an ninh-quốc phòng, thực hiện hiệu quả Nghị quyết xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không có ma túy, chủ động tái cơ cấu nền kinh tế gắn với cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nâng cao chất lượng phát triển bền vững.

Đối với các kiến nghị của cử tri, các sở, ngành thành phố sẽ có văn bản trả lời cụ thể. Riêng các nội dung vượt thẩm quyền, Đoàn đại biểu Quốc Hội thành phố Hải Phòng sẽ tổng hợp, kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ, bộ ngành Trung ương và giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết, kịp thời thông tin lại tới cử tri và nhân dân thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.