Đồng chí Phạm Minh Chính thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành

Ngày 8-2, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Phạm Minh Chính thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành.
Đồng chí Phạm Minh Chính thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành.

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã ân cần, động viên, thăm hỏi, chúc Tết các thương, bệnh binh và cán bộ, nhân viên y tế đang làm việc tại Trung tâm; bày tỏ niềm tiếc thương với những thương bệnh binh đã không còn nữa.

Ngoài ra, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, đất nước ta hiện nay đã đạt được những thành tựu lớn lao về mọi mặt, đặc biệt, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Để có những thành tựu lớn lao của đất nước trong thời gian qua là nhờ vào công lao của các thế hệ cha, ông đi trước, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng, liệt sĩ; thương, bệnh binh, trong đó, có một phần máu xương của các thương, bệnh binh nơi đây.

Tiếp nối truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân ta luôn chăm lo đến công tác đền ơn đáp nghĩa. 

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, huyện Thuận Thành và các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm, chăm lo, nắm bắt tâm tư, tình cảm; kịp thời giúp đỡ, giải quyết tốt những vướng mắc, khó khăn, nguyện vọng chính đáng của các thương, bệnh binh.

9-1612772908916.jpg

Nhấn mạnh do nhiều hoàn cảnh khác nhau, ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, nhiều thương, bệnh binh không thể về quê ăn Tết, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị chính quyền, trung tâm và nhân dân địa phương tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ, động viên để các thương, bệnh binh và gia đình đón Tết đầm ấm, vui vẻ; mong muốn, các thương, bệnh binh cần tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ “tàn nhưng không phế”, tiếp tục chăm lo tốt sức khỏe bản thân, phối hợp các cán bộ, y, bác sĩ tại trung tâm điều trị hiệu quả vết thương, bệnh tật, sống vui, sống khỏe, tiếp tục tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân, những người yêu Tổ quốc.

Xúc động với sự quan tâm của các cấp chính quyền, thương binh Lê Văn Quý, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành đã cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định đó là động lực lớn để thương, bệnh binh vượt lên thương tật, hoàn thành nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho. Bên cạnh đó, tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, chăm lo xây dựng, bảo vệ Tổ quốc với các thế hệ sau này.

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao tặng 95 suất quà cho Trung tâm và các thương, bệnh binh, Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh Bắc Ninh, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh, huyện Thuận Thành trao các suất quà cho Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành và các thương, bệnh binh.

Có thể bạn quan tâm

Tu sửa, nâng cấp vỏ mộ liệt sĩ là chính sách mới mang tính đặc thù, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của tỉnh Cà Mau.

Cà Mau hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 1.200 mộ liệt sĩ tại gia đình

Chiều 12/6, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau Phạm Quốc Sử, cho biết theo chính sách mới mang tính đặc thù vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, tới đây Cà Mau sẽ triển khai việc hỗ trợ thân nhân, gia đình trong việc xây mới vỏ mộ và sửa chữa, nâng cấp mộ liệt sĩ đang an táng tại phần đất gia đình bị hư hỏng, xuống cấp.

Ký kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ đội biên phòng và Hội liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng. (Ảnh: NGUYỄN KHÁNH)

Hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng và Hội Phụ nữ Hải Phòng hướng tới phụ nữ biên cương

Chương trình phối hợp “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030 của Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng hướng tới mục tiêu cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và trẻ em, đồng thời xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.