Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Chiều 25/9, tiếp tục nội dung, chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Lạng Sơn, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa 18, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, khóa 18, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, khóa 18, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong chương trình, đại hội đã chia 6 tổ thảo luận về nhân sự giới thiệu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa 18, nhiệm kỳ 2025-2030 và thực hiện phần ứng cử, bầu cử tại các tổ theo quy định.

Qua tổng hợp kết quả, các đại biểu đều nhất trí cao với danh sách đề cử nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa 18, nhiệm kỳ 2025-2030 do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa 17 chuẩn bị; không có đại biểu nào ứng cử hoặc được đề cử thêm vào danh sách nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa 18, nhiệm kỳ 2025-2030.

ndo_tr_img-0629.jpg
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, khóa 18, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại đại hội, các đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng nhân sự Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa 18, nhiệm kỳ 2025-2030; 100% đại biểu nhất trí danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa 18; nhất trí danh sách Ban Kiểm phiếu bầu cử đại hội gồm 15 đồng chí. Trên cơ sở đó, đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa 18 theo quy định.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa 18, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 52 đồng chí. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn gồm 14 đồng chí.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa 18, nhiệm kỳ 2025-2030.

ndo_tr_img-0630.jpg
Quang cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ba đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn; Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Đoàn Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa 18, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa 18, nhiệm kỳ 2025-2030 cũng đã bầu 11 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Vũ Hoàng Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy xã Hữu Lũng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn, khóa 18, nhiệm kỳ 2025-2030.

ndo_tr_img-0635.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa 18, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống tốt đẹp và những kinh nghiệm quý báu của Đảng bộ, giữ vững nguyên tắc của Đảng, tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp, phong cách làm việc, đặt lợi ích của Đảng, của tập thể, của Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn cũng nhấn mạnh quyết tâm xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trở thành tập thể trong sạch, vững mạnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết thống nhất, có uy tín trong Đảng bộ và nhân dân, đủ sức lãnh đạo Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn phát huy sức mạnh tổng hợp để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đề ra.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm là người dân tộc Tày, sinh năm 1968, quê quán: xã Bình La, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn (nay là xã Tân Văn, tỉnh Lạng Sơn).

ndo_br_img-0628.jpg
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, khóa 18, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí vào Đảng ngày 9/6/1995; trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế Chính trị, Cử nhân Thương mại.

Đồng chí từng trải qua nhiều chức vụ, như Chánh văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn, Bí thư Huyện ủy Lộc Bình, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn .

Ngày 25/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030 đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Cũng trong chương trình Đại hội, nhằm làm rõ hơn những kết quả mà Đảng bộ tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025 và góp phần bổ sung, hoàn thiện các văn kiện đại hội, hướng tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu đã tham luận, thảo luận tại đại hội.

ndo_tl_img-0631.jpg
Các đại biểu lắng nghe phần tham luận của Đại hội.

Nội dung các tham luận đề cập đến công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2025-2030; xây dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phát triển du lịch, hạ tầng du lịch, nâng cao tỷ lệ đóng góp ngành du lịch vào tổng sản phẩm trên địa bàn...

Có thể bạn quan tâm

Diện tích bị bùn đất vùi lấp do sự cố đã cơ bản được cải tạo, làm đất tơi xốp, bằng phẳng để người dân tái sản xuất.

Nỗ lực khắc phục sự cố vỡ hồ nước tuần hoàn ở Thái Nguyên

Mưa đặc biệt lớn do bão số 11 (tháng 10/2025) gây vỡ đập hồ chứa nước tuần hoàn Nhà máy luyện thép ở xã Nam Hòa (Thái Nguyên), cuốn theo lượng lớn bùn đất vùi lấp hoa màu, rừng trồng của người dân. Thời gian vừa qua, chính quyền địa phương và doanh nghiệp nỗ lực khắc phục để ổn định đời sống người dân.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị cho lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Niềm tin gửi lại trước giờ chia tay của những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thời điểm chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã cận kề. Không khí bồi hồi, bịn rịn đã rõ hơn nhưng vượt lên trên những cảm xúc chia tay là tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tin mà những người lính trẻ gửi lại đơn vị trước giờ phút rời quân ngũ.

Cán bộ Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai hướng dẫn tập sa hình đối với học sinh xã Văn Chấn. (Ảnh: THANH SƠN)

Công an tỉnh Lào Cai tăng cường kiểm soát về an toàn giao thông

Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai chia ca thực hiện tuần tra, kiểm soát nhiều khung giờ khác nhau, để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Đơn vị tăng cường kiểm tra  theo phương châm không có vùng cấm hay ngoại lệ, kết hợp với việc tuyên truyền để người dân chấp hành quy định của pháp luật về giao thông.

Kiểm tra trang phục giữ ấm cho chiến sĩ trước khi vào ca gác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 750. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Giữ ấm cho bộ đội trong mùa giá rét

Mùa đông năm nay, khu vực miền núi phía bắc chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống rét, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Toàn cảnh Làng du lịch xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn.

Khơi dậy bản sắc văn hóa qua du lịch cộng đồng

Thực hiện các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nhiều địa phương đã lựa chọn cách đi dựa vào nguồn lực bản địa. Ở vùng núi phía bắc, mô hình du lịch cộng đồng đang mở ra hướng sinh kế mới cho người dân, khi văn hóa truyền thống được đặt vào vị trí trung tâm.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh

Tối 25/1, tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).