Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Trong chương trình thăm, làm việc tại Vương quốc Anh, từ 13-16/10, đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã có các cuộc làm việc với Chánh án Tòa án tối cao, Thẩm phán cao cấp Tòa phúc thẩm Vương quốc Anh, Chánh án Tòa phúc thẩm vùng England và xứ Wales, Thị trưởng Khu tài chính London…

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí hội đàm với Nam tước Robert Reed, Chánh án Toà án Tối cao Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Ảnh: HỮU TIẾN/PV TTXVN tại Anh
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí hội đàm với Nam tước Robert Reed, Chánh án Toà án Tối cao Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Ảnh: HỮU TIẾN/PV TTXVN tại Anh

Trong các cuộc làm việc, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí đánh giá cao kinh nghiệm, uy tín của hệ thống thông luật pháp Anh trong giải quyết tranh chấp tại trung tâm tài chính quốc tế. Việt Nam đang xây dựng Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và nhận được sự hợp tác hiệu quả của các chuyên gia nhiều kinh nghiệm của Anh. Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đang trong tiến trình cải cách tư pháp, trong đó có nâng cao hiệu quả hoạt động xét xử, bồi dưỡng thẩm phán nhằm đáp ứng yêu cầu; mong muốn tăng cường hợp tác với Anh trong lĩnh vực này. Việt Nam cũng mong muốn Trung tâm tài chính London tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trên con đường trở thành Trung tâm tài chính quốc tế vững mạnh, hiện đại.

Phía Anh khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm với Việt Nam, liên quan tới việc xây dựng Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế, cũng như việc tổ chức, hoạt động của tòa án này, trong đó chú trọng các vấn đề về thẩm quyền xét xử, áp dụng pháp luật, ngôn ngữ xét xử, thi hành án và đào tạo, bổ nhiệm thẩm phán…

*Chiều 17/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tiếp đoàn công tác của Hội Hữu nghị Đức-Việt (DVG) do ông Rolf Schulze, Chủ tịch DVG dẫn đầu.

ptt-ncd.jpg
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị hai bên đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; thúc đẩy sớm nâng tầm quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược toàn diện - Ảnh: VGP/THU SA

Phó Thủ tướng cho biết, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đánh giá cao, luôn ghi nhớ và biết ơn nhân dân Đức về những tình cảm, sự giúp đỡ quý báu, hiệu quả dành cho Việt Nam trước đây và hiện nay, trong đó có đóng góp rất quan trọng của các Hội Hữu nghị với Việt Nam của Đức, Hội Hữu nghị Đức-Việt cùng các đối tác và bạn bè Đức.

Phó Thủ tướng đề nghị hai bên đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; thúc đẩy sớm nâng tầm quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện; khuyến khích hợp tác trực tiếp giữa các bang, doanh nghiệp, tập đoàn của Đức với các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam, nhất là đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực: công nghiệp phụ trợ, năng lượng tái tạo, bán dẫn, dược phẩm, hóa chất, kinh tế xanh, số và tuần hoàn...

*Sáng 17/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam chủ trì cuộc họp của Ủy ban nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác người cao tuổi chín tháng năm 2025; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm triển khai công tác thời gian tới.

Phó Thủ tướng cho rằng, có hai vấn đề nổi lên khi khuyến khích tư nhân xây dựng các cơ sở chăm sóc người cao tuổi là đất đai và thuế; yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương rà soát, củng cố mạng lưới bệnh viện lão khoa tại các tỉnh, thành phố, trước hết là có đề án đánh giá hệ thống y tế lão khoa này, hoàn thành trong quý I/2026; nghiên cứu xây dựng một đề án hệ thống hóa, đánh giá tổng thể toàn bộ các chính sách chăm sóc người cao tuổi.

*Ngày 17/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chủ trì cuộc họp của các bộ, ngành về đề xuất chọn Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tại cuộc họp, sau khi báo cáo của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ý kiến của các bộ, ngành, đơn vị liên quan..., Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận các ý kiến trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu, đồng thời giao Bộ tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện; sau khi hoàn thiện, Bộ lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan, báo cáo Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây cũng là một nội dung được giao trong dự thảo nghị quyết của Bộ Chính trị về chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới; đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu rõ hơn về cơ sở đề xuất, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, cũng như tên gọi phù hợp, ý nghĩa của việc lựa chọn…

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.