Đồng chí Đinh Văn Tuấn giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Ban thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định điều động đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Di Linh nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao quyết định điều động, bổ nhiệm, chỉ định các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý tại địa phương.
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao quyết định điều động, bổ nhiệm, chỉ định các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý tại địa phương.

Chiều 28/2, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Ban thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định điều động, bổ nhiệm, chỉ định nhiều chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng công bố các quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo quyết định, đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Di Linh thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy để nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ định đồng chí Trần Hồng Quyết, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Di Linh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động đồng chí Phạm Thị Hồng Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đến Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng ban, thời hạn bổ nhiệm đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định; điều động đồng chí Phạm Kim Quang, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đến Ủy ban nhân dân tỉnh để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Cũng trong chiều 28/2, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa 10 tổ chức kỳ họp thứ 23 để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Cũng trong chiều 28/2, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa 10 tổ chức kỳ họp thứ 23 để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Vương Tôn Kiên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, thời hạn bổ nhiệm 5 năm; điều động đồng chí Nguyễn Hoàng Đạo, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy (từ tháng 10/2021 đến tháng 1/2024) đến Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; điều động đồng chí Phạm Thị Minh Hiền, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đến Sở Khoa học và Công nghệ để bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc sở.

Ban thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định, đồng chí Nguyễn Văn Hữu thôi giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Đơn Dương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học nhấn mạnh, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đang được tiến hành để đáp ứng nhu cầu công tác.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học nhấn mạnh, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đang được tiến hành để đáp ứng nhu cầu công tác.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học nhấn mạnh, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đang được tiến hành để đáp ứng nhu cầu công tác. Việc xem xét, điều động, phân công đối với các đồng chí tỉnh ủy viên xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của các địa phương, sở ngành; xuất phát từ phẩm chất, đạo đức, năng lực cán bộ và có tính toán cơ cấu nhân sự tỉnh ủy để phục vụ cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 12. Các nhân sự liên quan đến bổ nhiệm chức vụ giám đốc, phó giám đốc các sở, ngành của tỉnh xuất phát từ việc xem xét, đánh giá và năng lực, sở trường cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng mong muốn, các đồng chí được tin tưởng giao nhiệm vụ lần này nỗ lực, quyết tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng và giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chúc mừng đồng chí Đinh Văn Tuấn và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh vừa được bầu bổ sung.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chúc mừng đồng chí Đinh Văn Tuấn và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh vừa được bầu bổ sung.

Trước đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 23 để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Kỳ họp tiến hành bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Đinh Văn Tuấn; kết quả, 100% đại biểu bỏ phiếu đồng ý.

Kỳ họp cũng bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Huỳnh Thị Phương Duyên, Giám đốc Sở Y tế và đồng chí Phạm Kim Quang, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn sinh năm 1975, quê quán huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học ngành Giáo dục Chính trị, thạc sĩ kinh tế; lý luận chính trị: cao cấp.

Trong quá trình công tác, đồng chí từng là giảng viên Trường Chính trị Lâm Đồng (2007-2010); chuyên viên, Phó trưởng Phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng (2010-2011); thư ký Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2011-2014); Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (2014-2015); Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng (2015-2016); Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng (2016-2020); Phó Bí thư Huyện ủy Di Linh (4/2020-8/2020); Bí thư Huyện ủy Di Linh (8/2020-10/2020); Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Di Linh (10/2020-5/2021) và từ tháng 5/2021 đến nay là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Di Linh nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Có thể bạn quan tâm

Điệu xoang vui tươi trong nhịp chiêng tại lễ cầu mùa của người M'Nông ở Lâm Đồng.

Lễ cầu mùa của người M’Nông

Tây Nguyên vào mùa khô, những chiếc lá pơ lang lả tả rơi nhường chỗ cho những chùm hoa đỏ rực, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của mùa Xuân cao nguyên. Lễ cầu mùa (nhô ndah) của người M’Nông ở Lâm Đồng cũng diễn ra khi mùa vụ kết thúc, lúa đã đóng vào cót chất đầy trong kho.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vườn cà-phê của gia đình chị Puih H’Ani đạt năng suất cao trong những năm qua.

Lan tỏa tinh thần vượt khó

Trên cánh đồng cà-phê trải dài tại Gia Lai, một người phụ nữ Gia Rai đã âm thầm viết nên câu chuyện vượt khó đầy cảm hứng. Chị Puih H’Ani, làng Blang 1, xã Ia Hrung không chỉ làm giàu từ nông nghiệp mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều hộ nghèo trong cộng đồng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Cần đề cao tính chủ thể của văn hóa tộc người

Thể hiện tình yêu và trách nhiệm đối với Tây Nguyên, điều vô cùng khẩn thiết là phải giữ lấy những gì quý giá nhất trong kho tàng văn hóa cổ truyền, giữ lấy hồn cốt đại ngàn để làm phong phú thêm hệ giá trị văn hóa, nền văn hóa Việt Nam thống nhất và đa dạng bản sắc.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.