Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm, làm việc tại Điện Biên

Chiều 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đã thăm, tặng quà Tết chiến sĩ Điện Biên, người có công và đảng viên 70 năm tuổi Đảng tại Điện Biên.
Đồng chí Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trao quà Tết tặng các gia đình công nhân, viên chức tại Điện Biên.
Đồng chí Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trao quà Tết tặng các gia đình công nhân, viên chức tại Điện Biên.

Tại hội trường 2A Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn có buổi trò chuyện thân tình với các cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên, gia đình chính sách và các đảng viên 70 năm tuổi Đảng. Phó Thủ tướng khẳng định, cống hiến của các thế hệ đi trước đã góp phần quan trọng giành độc lập, tự do cho đất nước, dân tộc theo con đường Đảng, Bác Hồ đã chọn. Thành tựu của đất nước hôm nay là công sức, là máu và cống hiến của lớp lớp cha anh.

Với Điện Biên - mảnh đất cực tây đất nước, nơi có trận chiến lịch sử Điện Biên Phủ hào hùng, dẫu hôm nay đạt nhiều thành tựu nhưng vẫn còn đó không ít khó khăn, song Phó Thủ tướng tin tưởng với sự đoàn kết, đồng lòng và có cống hiến của các chiến sĩ Điện Biên, nhất định Điện Biên sẽ vượt khó vươn lên, xây dựng Điện Biên ngày càng phát triển.

Đồng chí Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt, chúc tết các chiến sĩ Điện Biên, gia đình chính sách, đảng viên 70 năm tuổi Đảng tại tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt, chúc tết các chiến sĩ Điện Biên, gia đình chính sách, đảng viên 70 năm tuổi Đảng tại tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên tiếp tục quan tâm, chăm lo để các chiến sĩ Điện Biên, gia đình chiến sĩ Điện Biên và gia đình chính sách, nhân dân có cuộc sống ngày càng tốt hơn…

Đồng chí Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên tặng quà Tết các chiến sĩ Điện Biên.

Đồng chí Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên tặng quà Tết các chiến sĩ Điện Biên.

Báo cáo đồng chí Phó Thủ tướng và đoàn công tác về tình hình kinh tế-xã hội, công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết, đời sống cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nêu rõ: Trong năm 2024, Điện Biên tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các bộ, ngành, Điện Biên đã tổ chức thành công các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa và các ngày lễ lớn của đất nước.

Đặc biệt là sự kiện Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024… để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân, du khách. Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt hơn 10% (cao hơn so với bình quân chung của cả nước, xếp thứ 18/63 tỉnh, thành và xếp thứ 6/14 tỉnh vùng trung du miền núi Bắc Bộ). Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Điện Biên tăng 31 bậc so với năm trước, xếp thứ 31 trong bảng xếp hạng toàn quốc…

Đồng chí Bùi Thanh Sơn gửi quà đến các hộ nghèo ở các huyện (đại diện lãnh đạo các huyện nhận quà từ Phó Thủ tướng).

Đồng chí Bùi Thanh Sơn gửi quà đến các hộ nghèo ở các huyện (đại diện lãnh đạo các huyện nhận quà từ Phó Thủ tướng).

Các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và các hoạt động thăm hỏi, tri ân người có công được tăng cường; huy động nhiều nguồn lực xã hội để trợ giúp, hỗ trợ các đối tượng chính sách theo quy định. Toàn tỉnh hiện có hơn 16.000 hồ sơ người có công; số đối tượng người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng là 1.010 người với tổng số tiền chi trả hàng tháng hơn 3,6 tỷ đồng.

Trong 2 năm (2023, 2024) toàn tỉnh hỗ trợ nhà ở cho 8.711 hộ nghèo, hộ cận nghèo; trong đó: Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 5.000 ngôi nhà; hỗ trợ nhà đại đoàn kết từ các chương trình 958 nhà; ngoài ra từ nguồn hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững Điện Biên đã xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 2.753 hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Với truyền thống sẻ chia, yêu thương "lá lành đùm lá rách", bảo đảm cho mọi người có Tết đủ đầy, đầm ấm, chuẩn bị Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên và các ngành, các huyện đã tổ chức thăm, tặng 1.335 suất quà của Chủ tịch nước và hàng nghìn suất quà đến các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo… Bố trí ngân sách địa phương để hỗ trợ cứu đói cho 4.368 hộ (17.766 nhân khẩu), với số gạo hỗ trợ 266,49 tấn.

Cùng với đó, các đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã dành kinh phí tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tặng quà Tết cho người dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo với sự sẻ chia thiết thực. Đến ngày 17/1 đã có 19.723 suất quà được trao đến các hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em và các gia đình khó khăn với kinh phí hơn 13,2 tỷ đồng.

Cũng trong chiều ngày 21/1, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thăm, tặng quà trẻ em được nuôi dưỡng tại cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp và Làng trẻ em SOS Điện Biên; tặng 400 suất quà đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân viên chức hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện: Mường Nhé, Mường Chà, Điện Biên Đông, Điện Biên và thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên.

Nhân dịp này, công đoàn Bộ Ngoại giao, Ủy ban biên giới quốc gia trao 150 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Điện Biên làm nhà ở cho các hộ nghèo bị ảnh hưởng thiên tai; trao 22 suất quà Tết tặng hộ nghèo huyện Tủa Chùa, huyện Điện Biên.

Đồng chí Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên trao quà tặng các cháu học sinh tại cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên trao quà tặng các cháu học sinh tại cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Điện Biên.

Đại diện công đoàn Bộ Ngoại giao, Ủy ban biên giới quốc gia trao hỗ trợ tỉnh Điện Biên làm nhà ở cho các hộ nghèo bị ảnh hưởng thiên tai.

Đại diện công đoàn Bộ Ngoại giao, Ủy ban biên giới quốc gia trao hỗ trợ tỉnh Điện Biên làm nhà ở cho các hộ nghèo bị ảnh hưởng thiên tai.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".