Đồng bào Công giáo tỉnh Thái Nguyên thi đua yêu nước

Với phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, những năm vừa qua, đồng bào Công giáo sát cánh cùng nhân dân tỉnh Thái Nguyên hăng hái thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp. 
Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thái Nguyên là cầu nối hiệu quả giữa cấp ủy, chính quyền với giáo dân trên địa bàn.
Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thái Nguyên là cầu nối hiệu quả giữa cấp ủy, chính quyền với giáo dân trên địa bàn.

Nhiều đóng góp cho địa phương, quê hương

Là đảng viên, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, ông Nguyễn Văn Thời là người Công giáo tiêu biểu, có nhiều đóng góp phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Thái Nguyên và tâm huyết tập hợp, vận động đồng bào Công giáo trên địa bàn sống “tốt đời, đẹp đạo”, yêu nước.

Đến nay, ông Thời đã xây dựng Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG trở thành một trong những doanh nghiệp lớn góp phần tạo thêm nhiều công ăn, việc làm cho người dân trong tỉnh. Các nhà máy may thương hiệu TNG đã mọc lên ở các vùng nông thôn, giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 20 nghìn người với mức lương bình quân hơn chín triệu đồng/người/tháng. Hơn hai năm vừa qua, ông Thời ủng hộ hơn năm tỷ đồng và nhiều thiết bị y tế hỗ trợ địa phương chống dịch Covid-19.

Nhiều chức sắc, chức việc Công giáo bên cạnh thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm với việc đạo, còn gánh vác công việc của xã hội là thành viên nhiệt tình, tích cực, có trách nhiệm trong các tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể các cấp và ở khu dân cư.

Tiêu biểu như ông Nguyễn Văn Thực, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Lãng, huyện Đại Từ; bà Nguyễn Thị Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhã Lộng, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Chi bộ xóm Làng Phan, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên.

Toàn tỉnh có 46 giáo dân là đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, 251 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, 165 vị là thành viên Ban Chấp hành các Hội Nông dân, Cựu chiến binh, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và gần 410 giáo dân là đảng viên.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên Phạm Thái Hanh, chia sẻ: “Với phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, “Người công giáo tốt cũng là người công dân tốt”, gắn bó với địa phương, quê hương, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có nhiều đóng góp, dấu ấn trong các phong trào thi đua yêu nước trong lao động, sản xuất, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, đảm bảo an ninh trật tự, “Tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn”, phòng-chống dịch Covid-19, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở”.

Nỗ lực giải quyết vướng mắc

Tâm đắc với giáo lý nhân văn, yêu nước của Công giáo và tâm huyết, trách nhiệm với giáo dân, thời gian vừa qua ông Nguyễn Văn Thời và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thái Nguyên tích cực phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp của tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên, công an tích cực hướng dẫn, làm thủ tục để chính quyền địa phương cấp phép, chấp thuận sinh hoạt tôn giáo tập trung cho tất cả các giáo họ trên địa bàn, hướng dẫn nhiều giáo họ thực hiện các thủ tục pháp lý để chính quyền địa phương cấp đất, cấp phép xây dựng nhà thờ, cơ sở sinh hoạt tôn giáo.

Căn cứ quy định của pháp luật, ông Nguyễn Văn Thời và các cơ quan chức năng đã soạn bộ thủ tục về đất đai gồm tám bước, được Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên chấp thuận để hướng dẫn các giáo xứ, giáo họ thực hiện thủ tục cấp đất xây dựng, mở rộng cơ sở thờ tự, sinh hoạt tôn giáo.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thái Nguyên và Ban Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên tích cực hướng dẫn giáo xứ là Ngọc Lâm, xã Linh Sơn và giáo xứ Phúc Xuân, xã Phúc Xuân đều trên địa bàn thành phố Thái Nguyên làm các thủ tục pháp lý để chính quyền cấp phép thành lập.

Phó Ban Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Tiến Dũng, cho biết: Đến nay tất cả các giáo họ trên địa bàn đã được chính quyền cơ sở chấp thuận sinh hoạt tôn giáo tập trung; còn hai giáo xứ là Ngọc Lâm và Phúc Xuân hiện đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục hành chính sẽ được cấp phép thành lập sau.

Giải thích liên quan đến quy hoạch, đất đai của tổ chức tôn giáo, Giám đốc Sở Xây dựng Thái Nguyên Hoàng Đức Khánh, chia sẻ: Khi có nhu cầu về đất đai để xây dựng, mở rộng cơ sở thờ tự, sinh hoạt tôn giáo, tổ chức tôn giáo đề xuất Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban Tôn giáo tỉnh thẩm định về nhu cầu, sự cần thiết rồi trình lên Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đồng ý chủ trương quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sau đó hoàn thiện các thủ tục hành chính để cấp đất cho cơ sở tôn giáo.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo, giáo dân, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng trên địa bàn kỳ vọng, Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên lần thứ hai được tổ chức tới đây sẽ đánh giá đầy đủ những đóng góp của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, đồng bào Công giáo trong các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết các dân tộc, xây dựng Đảng, chính quyền, thực hành nếp sống đạo... trong thời gian qua để từ đó đưa ra những giải pháp, phương hướng phát triển trong thời gian tới.

Đồng thời, tiếp tục đưa ra giải pháp phối hợp giải quyết một số vướng mắc, giải quyết nhu cầu đất đai đối với một số giáo họ để đồng bào Công giáo trên địa bàn phát huy hơn nữa phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, “Người công giáo tốt cũng là người công dân tốt”, gắn bó và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; 9 địa phương hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; Nga cảnh báo NATO quân sự hóa Bắc Cực… là một số tin tức nổi bật trong ngày 14/8.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: VŨ DŨNG)

Bộ đội biên phòng Lai Châu giúp dân trồng sâm

Bước đầu, mô hình Bộ đội biên phòng giúp dân trồng sâm đã khẳng định tính phù hợp với điều kiện thực tiễn khu vực biên giới, đồng thời làm rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng trong vận động quần chúng, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế.

Công an Thanh Hóa hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho phạm nhân. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Công an hiến máu điều trị bệnh cho phạm nhân

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ba cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống, thuộc Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hiến máu, phục vụ điều trị suy giảm tiểu cầu cho một phạm nhân đang thi hành cải tạo bắt buộc.

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...

Toàn cảnh hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu. (Ảnh: NHẬT ANH)

Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) và Viện Y học ứng dụng Việt Nam (VIAM) tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu "Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời tại các thành phố lớn ở Việt Nam".

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương.

Hà Nội: Đặt chuyến liên thông kết nối metro với xe công nghệ

Ngày 14/8, Hà Nội Metro phối hợp Be Group tổ chức lễ ra mắt Giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, góp phần giải quyết bài toán kết nối “chặng đầu-chặng cuối”, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và từng bước hiện thực hóa mô hình Mobility as a Service (MaaS) tại Thủ đô.

Trong những ngày qua, tình trạng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 26 đoạn từ Buôn Ma Thuột về xã Krông Pắc thường xuyên xảy ra. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Lực lượng Cảnh sát giao thông Đắk Lắk nỗ lực bảo đảm an toàn giao thông dịp Lễ hội Sầu riêng 2026

Mặc dù tối mai (15/8), Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 mới chính thức khai mạc nhưng từ đầu tháng 8 đến nay, trên tuyến Quốc lộ 26 đoạn từ Km119 đến Km148 tỉnh Đắk Lắk thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do lượng phương tiện phục vụ vận chuyển sầu riêng tăng đột biến, có thời điểm tăng khoảng 300-400%.

Thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên)

Điện Biên bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập để phục vụ giám định ADN

Sau thời gian tích cực khai quật, lấy mẫu, sáng 14/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y quân đội (Bộ Quốc phòng) để thực hiện giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Người dân đăng ký khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại bệnh viện. (Ảnh: ĐT)

Cử tri đề xuất tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho người thu nhập thấp

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa trả lời kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tăng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế với người có thu nhập thấp mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo nhưng không thuộc hộ nghèo, cận nghèo; có cơ chế hỗ trợ từ 50%-70% chi phí thuốc đặc trị nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.