Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội là “ý Đảng, lòng dân”

Sáng 19/11, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã có các buổi tiếp xúc cử tri tại các quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng.
Đồng chí Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri ở Đà Nẵng.
Đồng chí Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri ở Đà Nẵng.

Cử tri được nghe đồng chí Trần Chí Cường, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Sau 21 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đã thông qua 6 Luật, 13 Nghị quyết, cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý 1 Dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác.

Quốc hội đã thực hiện việc giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề về nhân sự, kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước; xem xét các báo cáo về kiến nghị của cử tri, công tác tư pháp, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng, chống tham nhũng và giải quyết các kiến nghị của cử tri cùng một số nội dung quan trọng khác.

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023...

Các ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc lần này tập trung nêu nguyện vọng của nhân dân cần tiếp tục tiến hành mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cử tri Lê Đình Thi, phường Xuân Hà, Thanh Khê: Nhân dân tin tưởng, nhưng mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cử tri Lê Đình Thi, phường Xuân Hà, Thanh Khê: Nhân dân tin tưởng, nhưng mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cử tri Đà Nẵng cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ ưu tiên nguồn lực đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản do hạ tầng yếu kém, thiếu đồng bộ khi thiên tai, bão lũ xảy ra gần đây.

Nhiều cử tri mong muốn Quốc hội cần sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật, tránh tình trạng các văn bản pháp luật, luật, nghị định mẫu thuẫn, chồng chéo, xung đột nhau, mà người gánh chịu nhiều nhất vẫn là nhân dân.

Phát biểu tại các buổi tiếp xúc, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đầy trách nhiệm, tâm huyết của cử tri. Các ý kiến đóng góp, kiến nghị, đề xuất là sự khích lệ to lớn đối với mỗi đại biểu Quốc hội. Các ý kiến của cử tri đều chất lượng, nêu được những vấn đề lo lắng, bức xúc của nhân dân...

Về ý kiến của cử tri kiến nghị cần đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, mở rộng các và tăng thêm các buổi tiếp xúc, để cử tri, nhân dân được nêu ý kiến, đề xuất, kiến nghị những vẫn đề người dân bức xúc, quan tâm...

Đồng chí Võ Văn Thưởng: Đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, xây dựng pháp luật phải thật sự chất lượng, hiệu quả... là “ý Đảng, lòng dân”

Đồng chí Võ Văn Thưởng: Đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, xây dựng pháp luật phải thật sự chất lượng, hiệu quả... là “ý Đảng, lòng dân”

Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định: Đây là nguyện vọng chính đáng, nhưng do đại biểu Quốc hội chủ yếu là kiêm nhiệm, phải giải quyết nhiều việc ở cơ quan, đơn vị phụ trách, tiếp xúc cử tri ở nhiều địa bàn khác nhau nên thời gian dành cho tiếp xúc cử tri còn giới hạn, chưa đạt được như mong muốn.

Tuy nhiên, bên cạnh tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, còn có tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, huyện, xã. Mặt khác, Đảng, nhà nước cũng quy định rõ việc tiếp xúc, đối thoại, tiếp dân giữa Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, quận huyện, phường xã để giải quyết các vấn đề bức xúc, kiến nghị của người dân.

Do đó, khi chưa mở rộng, tổ chức thêm các buổi tiếp xúc cử tri, cần phát huy tối đa cơ chế hiện có. Lãnh đạo UBND thành phố, quận, huyện, phường, xã phải tiếp xúc, trao đổi, kịp thời giải quyết những vấn đề người dân đặt ra, và qua đối thoại với cử tri sẽ đánh giá được năng lực của từng lãnh đạo địa phương.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh những vấn đề cần tập trung trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, liên tục, thường xuyên đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Phải kịp thời thay thế những cán bộ thể hiện năng lực yếu, suy thoái về phẩm chất, lối sống... mà không cần chờ hết nhiệm kỳ.

Ở nhiều địa phương, sau khi thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, đã có nhiều chuyển biến tốt, khắc phục được tình trạng trên nóng dưới lạnh. Đảng ta luôn coi trọng việc phòng ngừa, xử lý nghiêm khi phát hiện sai phạm. Yêu cầu lớn hiện nay của Đảng, cũng là nguyện vọng của nhân dân, là xây dựng pháp luật trong tình hình mới phải thật sự chất lượng, hiệu quả, từng bước khắc phục việc chồng chéo, xung đột. Muốn vậy cần phát huy hơn nữa vai trò giám sát của Mặt trận, của các tổ chức chính trị xã hội và của nhân dân. Xây dựng, phê phán phải khách quan, trung thực, việc khen chê không khách quan, không trung thực sẽ dẫn đến những tiêu cực, hệ lụy trong xã hội và cũng là mầm mống của sai phạm, thoái hóa, biến chất.

Về những vấn đề, sự việc cụ thể, liên quan trực tiếp đến tâm tư, nguyện vọng, đời sống của người dân Đà Nẵng, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tiếp thu, ghi nhận, cùng các cơ quan chức năng địa phương sớm rà soát, kiểm tra, giải quyết thấu đáo và trả lời công khai cho cử tri ở các kỳ tiếp xúc tới.

Có thể bạn quan tâm

Du khách chiêm ngưỡng hòm phiếu đặc biệt.

Hòm phiếu của niềm tin

Trong hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia có một hiện vật nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là chiếc hòm phiếu từng được sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946 tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (trước đây).

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.

Các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân tộc

Mỗi lá phiếu góp phần đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Hơn 2,6 triệu cử tri Tây Ninh đang hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc với tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc. Mỗi lá phiếu thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Tây Ninh cùng cả nước hùng cường, thịnh vượng

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để cử tri bầu cử đầy đủ, thuận lợi

Khắc phục khó khăn do địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, vùng sâu, biên giới, giao thông đi lại còn khó khăn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để mọi cử tri đều được tham gia bầu cử đầy đủ và thuận lợi.