Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng quyết liệt, bài bản, nhân văn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đồng tình với ý kiến cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, cho rằng, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng được thực hiện quyết liệt, bền bỉ, bài bản, nhân văn, nhân ái, nhân tình. Cuộc đấu tranh với “giặc nội xâm” này đã thành xu thế, thành phong trào, không thể không làm và phải tiếp tục làm mạnh hơn nữa, không ngừng, không nghỉ. Nếu không làm như vậy sẽ dễ dẫn đến hư hỏng cán bộ, mất chế độ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1, Thành phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1, Thành phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ngày 19/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; thông báo nội dung trả lời của các cơ quan chức năng về những kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc lần trước; chương trình hành động của các đại biểu đơn vị bầu cử số 1, Quốc hội khóa XV. Hội nghị được tổ chức tập trung kết hợp trực tuyến đến 56 điểm cầu các phường thuộc ba quận, với sự tham dự của 1.500 cử tri. Cùng dự, có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Thành ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành thành phố.

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn cử tri đã theo dõi sát tình hình thời sự đất nước để đóng góp nhiều ý kiến thiết thực. Các đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tiếp thu, báo cáo Quốc hội nghiên cứu, phục vụ tốt hơn hoạt động của mình. Tổng Bí thư nêu rõ, kỳ họp thứ tư vừa qua có nhiều nội dung phong phú tập trung vào ba vấn đề, đó là xây dựng luật, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Trình độ đại biểu Quốc hội hiện nay cao hơn nhiều và kế thừa được kinh nghiệm của các khóa trước, nắm vững chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, có ý thức cao, hoạt động ngày càng hiệu quả, nhất là trong chất vấn và trả lời chất vấn, hay trước những vấn đề hệ trọng. Hoạt động của Quốc hội đã phát huy tối đa dân chủ và mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo Tổng Bí thư, hoạt động của Quốc hội có những đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Năm 2022, tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới, như xung đột Nga-Ucraina, dịch bệnh phức tạp, tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy giảm. Trong khi đó, kinh tế nước ta vẫn cơ bản ổn định. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đó là công lao của toàn Đảng, toàn dân và sự ủng hộ của quốc tế. Tuy nhiên, chúng ta không được chủ quan mà phải thấy rõ những khó khăn, phức tạp để không ngừng phấn đấu vươn lên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu và cử tri Đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu và cử tri Đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Trước sự quan tâm của cử tri về chuyến thăm chính thức Trung Quốc vừa qua, Tổng Bí thư cho biết, trước Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có thư mời Tổng Bí thư Đảng ta thăm chính thức. Dù Trung Quốc đang thực hiện “Zero Covid” một cách tuyệt đối nghiêm ngặt, nhưng chuyến thăm diễn ra ngay sau Đại hội Đảng của bạn và được tổ chức đón tiếp chu đáo, trọng thị, thân tình, ngoại lệ. Điều đó thể hiện rõ quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và uy tín vị thế của Đảng ta, đất nước ta.

Trả lời ý kiến cử tri về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư nêu rõ, hiện nay không chỉ ở Trung ương mà các địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

Đồng chí lưu ý, Ban Chỉ đạo, nhất là đối với Đảng bộ thành phố Hà Nội phải gương mẫu, giữ gìn sự trong sạch, giữ vững tư cách, phẩm chất đạo đức, lối sống; phải có kỷ luật, kỷ cương. Có như thế mới chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được. Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hôm 18/11 vừa qua đã công khai các vụ án, vụ việc mà Ban chỉ đạo đã xử lý và sẽ xử lý trong thời gian tới. Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng được thực hiện quyết liệt, bền bỉ, bài bản, nhân văn, nhân ái, nhân tình. Cuộc đấu tranh với “giặc nội xâm” này đã thành xu thế, thành phòng trào, không thể không làm và phải tiếp tục làm mạnh hơn nữa, không ngừng, không nghỉ. Đối tượng tham nhũng có trốn ra nước ngoài cũng tìm mọi cách bắt về xét xử; không bắt được thì xét xử vắng mặt,… Trốn cũng không thoát.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư nhấn mạnh, nếu không làm như vậy sẽ dễ dẫn đến hư hỏng cán bộ, mất chế độ. Điểm mới là khuyến khích những ai vi phạm, thì nộp lại tiền của tham nhũng, xin thôi việc, sẽ được xem xét. Không phải xử lý thật nặng mới là tốt. Chúng ta làm kiên quyết nhưng cũng rất nhân văn. Trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phòng là tốt nhất; không phải để xảy ra mới đi xử lý. Tổng Bí thư hoan nghênh sự đồng tình ủng hộ của cử tri sẽ tạo thêm động lực, sức mạnh cho cuộc đấu tranh phức tạp này,...

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, cử tri đánh giá cao hoạt động của Quốc hội tại Kỳ họp thứ tư, đã thảo luận rất nhiều công việc hệ trọng của đất nước, các dự án luật; từ hoạt động chất vấn đến trả lời chất vấn cũng rất thẳng thắn, trả lời rõ ràng mạch lạc. Tuy nhiên, cử tri đề nghị việc chất vấn, trả lời chất vấn phải đạt chất lượng cao hơn nữa. Các đại biểu Quốc hội cần tích cực đi sâu, đi sát để nắm chắc mọi mặt của địa phương, trên cơ sở đó có những chất vấn về vấn đề cụ thể bên cạnh những chất vấn có tầm vĩ mô. Các Bộ trưởng cũng cần nắm rõ, sâu, toàn diện lĩnh vực, ngành mình chịu trách nhiệm để trả lời cụ thể, sát hơn với chất vấn. Để công tác này ngày càng có hiệu quả, đề nghị Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức chất vấn các đại biểu Quốc hội, các Bộ trưởng cần chuẩn bị kỹ nội dung chất vấn, đáp ứng tình hình thực tế và yêu cầu của cử tri.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu và cử tri Đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu và cử tri Đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nhiều cử tri đề nghị Quốc hội có quyết sách đúng, trúng hơn nữa để Chính phủ điều hành nhằm mang lại nhiều kết quả về phát triển kinh tế cho đất nước và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, cử tri cho rằng Đảng, Nhà nước ta thực hiện mạnh mẽ với quyết tâm cao, không có vùng cấm, đã đạt những thành quả rất đáng trân trọng. Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách của Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội ngày càng tăng. Tuy nhiên, những hạn chế trong công tác này đang gây bức xúc trong dư luận, như: tội phạm tham nhũng, lợi ích nhóm, tội phạm kinh tế không giảm, có chiều hướng gia tăng; phạm vi ngày càng mở rộng ra khắp các lĩnh vực với thủ đoạn tinh vi, phức tạp. Hình phạt chưa đủ sức răn đe; án phạt chưa tương xứng với tội đã phạm. Chúng ta cần làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng theo hướng “Từ sớm, từ xa, ngăn chặn từ trong trứng, tránh để thành ung nhọt mới phát hiện ra và xử lý”. Phải sáng suốt, công tâm trong khâu sử dụng cán bộ, nhất là người đứng đầu.

Đánh giá cao chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cử tri cho rằng, nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài rất vui mừng, tin tưởng về mục đích, ý nghĩa, kết quả tốt đẹp của chuyến thăm. Đây là dấu mốc quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác, phát triển của hai Đảng, hai nước. Đặc biệt, Tổng Bí thư của ta đã đề cập đến vấn đề Biển Đông, trong đó bàn bạc về hợp tác phát triển, thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Cử tri nhận thức rằng: Đảng, Nhà nước ta luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Chuyến thăm chính thức Trung quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, đã thể hiện gắn bó hơn nữa tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc; nêu cao vai trò của Việt Nam trên trường Quốc tế và khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.