Đổi mới đào tạo, thúc đẩy sáng tạo, hướng tới phát triển bền vững

Ngày 8/11, Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức Hội nghị Công giới năm 2025 và diễn đàn về chủ đề "Triển khai tích hợp nội dung về phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, tinh thần doanh nhân và khởi nghiệp vào chương trình đào tạo góp phần nâng cao chất lượng đào tạo”.

Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Huy Nhượng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TUẤN ANH.
Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Huy Nhượng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TUẤN ANH.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Đại học Kinh tế quốc dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Huy Nhượng nhấn mạnh: Năm 2025 là thời điểm đất nước bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, với nhiều nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị đặt nền tảng cho các đột phá chiến lược. Những định hướng lớn đó mở ra thời cơ mới cho Việt Nam trên con đường kiến tạo quốc gia hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc vào năm 2045.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Huy Nhượng nêu một số gợi ý định hướng thảo luận để các đại biểu cùng trao đổi sâu hơn về những vấn đề đang mở ra nhiều cơ hội, song cũng đặt ra không ít thách thức đối với doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay.

Thứ nhất, về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo. Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản cách doanh nghiệp vận hành, cũng như cách con người học tập và làm việc. Câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để nhà trường và doanh nghiệp cùng “thiết kế lại” quá trình đào tạo từ nội dung, kỹ năng đến phương thức học tập để sinh viên ra trường có thể làm việc ngay, sáng tạo ngay và hội nhập toàn cầu? Đây không chỉ là câu chuyện của giáo dục, mà còn là tương lai năng suất quốc gia.

Thứ hai, về hợp tác đổi mới sáng tạo giữa đại học và doanh nghiệp. Trong bối cảnh các nghị quyết mới của Đảng khuyến khích mạnh mẽ phát triển khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, chúng ta cần thảo luận sâu về việc hình thành các trung tâm nghiên cứu ứng dụng, phòng thí nghiệm đổi mới sáng tạo và vườn ươm doanh nghiệp ngay trong lòng các trường đại học. Mỗi ý tưởng, mỗi dự án nghiên cứu cần được nuôi dưỡng bằng sự tham gia của doanh nghiệp, nơi tri thức gặp gỡ thực tiễn, và nơi nghiên cứu trở thành động lực cho phát triển.

0c5aa756-4340-4152-b3fb-0cf402ecd448-1350.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TUẤN ANH.

Thứ ba, về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Trước cam kết trung hoà carbon vào năm 2050, các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ. Đại học Kinh tế quốc dân mong muốn cùng các đối tác thảo luận, hợp tác trong đào tạo nhân lực xanh, tư vấn chính sách xanh, triển khai các mô hình kinh tế tuần hoàn, tài chính xanh và ESG. Đây không chỉ là xu thế phát triển tất yếu, mà còn là trách nhiệm chung của chúng ta đối với thế hệ tương lai.

Thứ tư, về mô hình liên kết “3 nhà”: nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp. Chúng ta đã nhiều lần đề cập đến mô hình này, nhưng giờ là lúc cần cụ thể hóa: làm thế nào để hợp tác không dừng lại ở các bản ký kết, mà trở thành một chuỗi giá trị tri thức liên thông, nơi chính sách được kiến tạo, tri thức được lan tỏa, và doanh nghiệp được thụ hưởng những giá trị thực tiễn. Đại học Kinh tế quốc dân hoàn toàn có thể là điểm hội tụ, kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái này.

Cuối cùng, là vấn đề về văn hóa hợp tác và niềm tin tri thức. Sự hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp chỉ có thể bền vững khi được xây dựng trên nền tảng của niềm tin, sự tôn trọng và tinh thần cùng chia sẻ giá trị. Đại học Kinh tế quốc dân mong muốn mỗi doanh nghiệp, mỗi đối tác không chỉ là “người bạn đồng hành”, mà còn là người cùng kiến tạo tri thức, cùng nhà trường truyền cảm hứng cho thế hệ sinh viên, những công dân tri thức của tương lai.

Tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc VNPT-IT, Giám đốc Đổi mới sáng tạo VNPT Nguyễn Tiểu Cường chia sẻ về giá trị của “tính thực chiến” trong đào tạo, yếu tố giúp sinh viên trưởng thành nhanh và thích ứng tốt với môi trường làm việc.

Ông cho biết, sinh viên của trường hiện được học tập trong môi trường hiện đại, tiên tiến, năng động và hội nhập, với cơ sở vật chất đầy đủ và các phòng thí nghiệm nghiên cứu AI trong lĩnh vực kinh tế. Sinh viên được tiếp cận các công trình nghiên cứu mới nhất; đồng thời, tham gia nhiều cuộc thi danh giá về AI và lập trình, trong đó, có Cuộc thi Lập trình sinh viên quốc tế ICPC.

“Có nhiều sinh viên rất thông minh, tự chủ động bổ sung dữ liệu thuế quan của Việt Nam và Hoa Kỳ sau khi có thay đổi chính sách, để làm cho báo cáo nghiên cứu thuyết phục hơn. Sau khi được trang bị các kỹ năng cần thiết, các bạn được giới thiệu thực tập tại doanh nghiệp, mở ra hành trình mới, nơi tri thức được thử thách và khẳng định qua thực tiễn”, ông Nguyễn Tiểu Cường chia sẻ.

Cũng tại hội nghị, Tổng Giám đốc Fiin Group, Nguyễn Hữu Hiệu cho rằng: Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) với tốc độ rất nhanh, song năng lực nguồn nhân lực vẫn chưa theo kịp yêu cầu của thị trường. Nguyên nhân là do khoảng cách giữa đào tạo học thuật và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp còn lớn; thiếu môi trường thực hành với dữ liệu thật; kỹ năng phân tích và tư duy cùng AI chưa phổ biến.

af978611-8b56-4744-8cac-2b0f9953238a-774.jpg
Tổng Giám đốc Fiin Group, Nguyễn Hữu Hiệu chia sẻ tại hội nghị.

Ông nhận định, nhiều sinh viên hiện nay thành thạo công cụ nhưng thiếu tư duy ứng dụng, khiến doanh nghiệp phải mất thêm thời gian đào tạo lại trước khi nhân sự có thể làm việc thực tế thường từ 3 đến 6 tháng. Điều này khiến sinh viên Việt Nam gặp khó khăn trong cạnh tranh ở thị trường khu vực và quốc tế, đồng thời làm thu hẹp cơ hội phát triển trong lĩnh vực AI dữ liệu, khiến tốc độ đổi mới và chuyển đổi số của Việt Nam chậm hơn kỳ vọng.

Từ thực tiễn đó, ông Nguyễn Hữu Hiệu đề xuất 3 nhóm giải pháp trọng tâm: đào tạo thực chiến việc học cần gắn liền với các “case” thật, dữ liệu thật, giúp người học rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề, không chỉ biết công cụ mà còn hiểu cách ứng dụng để ra quyết định; tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, nhằm tạo dòng chảy liên thông giữa tri thức và thực tiễn; nuôi dưỡng tư duy sáng tạo và năng lực tư duy AI trong sinh viên, yếu tố quyết định năng lực thích ứng trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.