Gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hành, tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao

Chiều 21/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Quân y 175 phối hợp Hội đồng Giáo sư ngành y tổ chức hội nghị khoa học định hướng phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học theo mô hình Viện - Trường và phổ biến các quy định tiêu chuẩn, quy trình xét chức danh GS, PGS nhằm phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

Các chuyên gia, nhà khoa học tham dự hội nghị.
Các chuyên gia, nhà khoa học tham dự hội nghị.

Hội nghị được triển khai nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bệnh viện Quân y 175. Đông đảo các giáo sư, nhà khoa học, nhà giáo, cán bộ y tế của các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, cơ sở y tế cả nước tham dự hội nghị.

Theo Thiếu tướng TS, BS Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện 175, mô hình đào tạo Viện - Trường là xu hướng tất yếu trong giáo dục y khoa hiện đại, nơi bệnh viện không chỉ là cơ sở điều trị mà còn giữ vai trò cốt lõi trong đào tạo thực hành, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực y tế. Vì vậy, để phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, gắn kết cả đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hành khám chữa bệnh thì bệnh viện giữ vai trò trung tâm trong mô hình đào tạo Viện - Trường, là nơi tích hợp giữa giảng dạy - thực hành - nghiên cứu và chăm sóc người bệnh. Việc phát huy vai trò này không chỉ giúp nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế mà còn khẳng định vị thế bệnh viện như một trung tâm học thuật và chuyên môn phục vụ mục tiêu phát triển bền vững ngành y tế trong nước và hội nhập quốc tế.

Các chuyên gia, nhà khoa học tham quan khu khám, điều trị chuẩn bị đưa vào sử dụng của Bệnh viện Quân y 175

Các chuyên gia, nhà khoa học tham quan khu khám, điều trị chuẩn bị đưa vào sử dụng của Bệnh viện Quân y 175

Thực tế tại Bệnh viện Quân y 175, công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học trong phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao luôn được chú trọng. Bệnh viện đã tiếp nhận thực hành lâm sàng hơn 12 cơ sở đào tạo. Trong 3 năm 2022-2025, bệnh viện đào tạo thực hành lâm sàng cho trên 14 nghìn học viên, sinh viên với trên 37.137 lượt (trong đó đại học chiếm 78%, sau đại học chiếm 12%); chất lượng giảng viên luôn bảo đảm về chứng chỉ sư phạm y học, phương pháp dạy học lâm sàng, giảng viên có trình độ sau đại học. Đội ngũ bác sĩ bệnh viện tham gia trực tiếp giảng dạy lý thuyết và kỹ năng thực hành, kỹ thuật chuyên sâu, góp phần xây dựng đội ngũ giảng viên y khoa lâm sàng chất lượng cao. Hợp tác trong giảng dạy và tham gia nghiên cứu khoa học sẽ giúp xây dựng lộ trình chuẩn hóa theo tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư, thúc đẩy xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế.

Cũng theo Thiếu tướng Trần Quốc Việt, năm 2025 số lượng đề tài dự kiến đơn vị tổ chức quản lý 243 đề tài từ cấp Nhà nước, cấp bộ và cấp cơ sở. Vì vậy, đào tạo và nghiên cứu khoa học chính là hai cánh tay chiến lược trong xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao tại Bệnh viện Quân y 175, góp phần đưa Bệnh viện trở thành một trung tâm y học quân sự hiện đại, đa năng, đạt chuẩn quốc tế.

PGS, TS Trần Anh Tuấn chia sẻ tại hội nghị.

PGS, TS Trần Anh Tuấn chia sẻ tại hội nghị.

Chia sẻ tại hội nghị, Trung tướng, GS, TS Trần Viết Tiến, Giám đốc Học viện Quân y cho rằng để phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân đòi hỏi nhiều giải pháp, trong đó cần tập trung phát triển đội ngũ bác sĩ, giảng viên tại các bệnh viện theo mô hình bệnh viện - trường đại học. Thực tế những năm qua, với đội ngũ bác sĩ, giảng viên gồm 41 Giáo sư, Phó giáo sư; 123 tiến sĩ và 113 thạc sĩ, đơn vị đảm nhiệm được đồng thời các nhiệm vụ điều trị, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Trong đó, Bệnh viện Quân y 103 là bệnh viện thực hành trực thuộc Học viện Quân y, theo mô hình bệnh viện - trường đại học, bảo đảm trên 50% khối lượng giảng dạy trong chương trình đào tạo cho các đối tượng đại học, sau đại học, giảng dạy các nội dung chuyên ngành có vai trò quyết định trong quá trình đào tạo y khoa, bảo đảm học viên đạt chuẩn đầu ra.

Từ góc độ nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, GS, TS, bác sĩ Trần Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đào tạo y khoa là dựa trên năng lực, xác định sinh viên ra trường làm được gì. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, công tác đào tạo ngành y vẫn dựa nhiều trên kiến thức đó là nói hay, biết nhiều nhưng đánh giá được rõ sinh viên ra trường làm được gì. Thực tế hiện nay, sinh viên đông, các trường nhiều nhưng các viện thực hành lại không nhiều. Vì vậy cần hướng tới khẳng định được rõ sinh viên ra trường làm được những gì. Bối cảnh ở nước ta hiện nay chưa có bộ tiêu chuẩn kiểm định riêng cho ngành y mà vẫn thực hiện kiểm định chung theo tiêu chí của của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho tất cả các ngành. Vì vậy cần có bộ tiêu chuẩn kiểm định riêng cho lĩnh vực y khoa; nhất là bảo đảm đào tạo y khoa là phải thực hành ở nơi làm việc gắn kết trường học với bệnh viện.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Cũng tại hội nghị vấn đề xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành là đội ngũ các GS, PGS trong đào tạo, nghiên cứu cũng được các đại biểu quan tâm. Trên cơ sở đó, PGS, TS Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã chia sẻ những lưu ý về các vấn đề định mức giờ chuẩn giảng dạy, tham gia phát triển chương trình; công bố kết quả nghiên cứu khoa học; bài báo khoa học, bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích trong nghiên cứu khoa học; quản lý chất lượng nghiên cứu của các tạp chí; danh mục tạp chí được công nhận, tính điểm trong việc xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS cho các ứng viên nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học ngành y.

GS, TS Mai Trọng Khoa, Thư ký Hội đồng giáo sư ngành y đã chia sẻ một số tiêu chí, nhất là các vấn đề về đạo đức nhà giáo; thời gian làm nhiệm vụ đào tạo; bài báo khoa học trong và ngoài nước; sách phục vụ công tác đào tạo; đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và liêm chính trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng trong xét tiêu chuẩn chức danh GS, PGS ngành y năm 2025 góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như thúc đẩy các trường, viện xây dựng đội ngũ giảng viên, GS, PGS đáp ứng tốt nhất yêu cầu đào tạo, nghiên cứu, điều trị trong y tế.

Có thể bạn quan tâm

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.