Đội Công binh Việt Nam tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Ngày 29/4, tại căn cứ Highway thuộc Phái bộ an ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei (châu Phi), Đội Công binh số 3 Việt Nam đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). 
Lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí trang trọng, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với các đại biểu quốc tế và lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ tại Abyei. (Ảnh: LÊ THUẦN)
Lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí trang trọng, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với các đại biểu quốc tế và lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ tại Abyei. (Ảnh: LÊ THUẦN)

Buổi lễ có sự tham dự của Thiếu tướng Ameer Muhammad Umrani, Phó Tư lệnh lực lượng quân sự, kiêm Quyền Trưởng Phái bộ an ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei; đại diện chính quyền khu hành chính Abyei; Chỉ huy trưởng các nước cử quân và toàn thể cán bộ, nhân viên lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Mở đầu chương trình, các đại biểu đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 3 cùng tổ công tác Bộ Quốc phòng và Bộ Công an biểu diễn. Những ca khúc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng đã khơi dậy niềm xúc động mạnh mẽ trong lòng người tham dự.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Abyei chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu quốc tế tại sự kiện. (Ảnh: LÊ THUẦN)

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Abyei chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu quốc tế tại sự kiện. (Ảnh: LÊ THUẦN)

Tiếp nối chương trình, các đại biểu đã tham quan triển lãm sách và ảnh tư liệu, thưởng thức bộ phim tài liệu đặc sắc về hành trình lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Phạm Văn Hảo, Chỉ huy trưởng lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Phái bộ an ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei, Đội trưởng Đội Công binh số 3 nhấn mạnh: "Chiến thắng 30/4/1975 là thành quả vĩ đại của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí bất khuất của toàn dân tộc Việt Nam. Hôm nay, trên hành trình gìn giữ hòa bình quốc tế, chúng tôi tự hào tiếp bước truyền thống cha ông, đóng góp tích cực vào công cuộc kiến tạo một thế giới hòa bình, ổn định”.

Các thành viên Đội Công binh số 3 chụp ảnh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: LÊ THUẦN)
Các thành viên Đội Công binh số 3 chụp ảnh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: LÊ THUẦN)

Theo Trung tá Phạm Văn Hảo, thời gian qua, tiếp bước truyền thống hào hùng của dân tộc, những người lính Đội Công binh số 3 Việt Nam đã và đang nỗ lực thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, không ngừng cố gắng trong xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm bảo giao thông huyết mạch, hỗ trợ cộng đồng địa phương tại Abyei.

Tới dự buổi lễ, Thiếu tướng Ameer Muhammad Umrani, Phó Tư lệnh Phái bộ an ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyeicho rằng: "Chiến thắng ngày 30/4/1975 không chỉ là cột mốc lịch sử của Việt Nam mà còn là niềm cảm hứng cho những ai trân trọng hòa bình, độc lập và tiến bộ. Chúng tôi đánh giá cao sự chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm và tinh thần đoàn kết quốc tế mà lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đang thể hiện tại Phái bộ. Thay mặt cho Lãnh đạo, chỉ huy Phái bộ an ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei, tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam, và tất cả các thành viên của Đội công binh số 3 Việt Nam nhân ngày kỷ niệm lịch sử này. Mong rằng những bài học trong quá khứ sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta cùng nhau làm việc vì một thế giới hòa bình, công bằng và thịnh vượng hơn".

Tiết mục biểu diễn võ thuật của các thành viên Đội Công binh số 3. (Ảnh: LÊ THUẦN)
Tiết mục biểu diễn võ thuật của các thành viên Đội Công binh số 3. (Ảnh: LÊ THUẦN)

Bà Abionweng Majith Diing, Bộ trưởng Hòa bình khu vực Abyei, thay mặt chính quyền địa phương gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến dân tộc Việt Nam cũng như toàn thể cán bộ, nhân viên của Đội Công binh số 3; đồng thời, phát biểu bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với hành trình thống nhất đất nước của Việt Nam, coi đó là nguồn cảm hứng cho nhân dân Abyei và các quốc gia khu vực Đông Phi đang nỗ lực vượt qua xung đột, hướng tới hòa bình và ổn định.

Chương trình kỷ niệm kết thúc với màn trình diễn võ thuật đầy khí phách của cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 3. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu có dịp thưởng thức nhiều món ăn truyền thống của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.