Độc đáo tranh gạo ở Sóc Sơn

Với nguyên liệu chính là gạo, chị Nguyễn Thị Vân, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã tạo ra những bức tranh độc đáo mô tả về phong cảnh làng quê, non nước Việt Nam và những bức tranh thư pháp, tranh chân dung vô cùng ấn tượng. Sản phẩm đã được xếp hạng 4 sao trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
Chị Nguyễn Thị Vân, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) bên các tác phẩm tranh gạo.
Chị Nguyễn Thị Vân, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) bên các tác phẩm tranh gạo.

Chị Vân là cô giáo mầm non. Năm 2015, trường học nơi chị công tác phát động các thầy cô trong trường tạo các tác phẩm nghệ thuật dự thi. Chị Vân đã lên mạng internet học hỏi, tìm tòi cách làm tranh bằng gạo. Tác phẩm đầu tay độc đáo, đẹp mắt và được giải thưởng cao.

Từ khởi điểm đó, năm 2016 chị Vân tiếp tục làm hai bức tranh gạo với chủ đề Làng Sen quê Bác và Tượng đài Thánh Gióng tham dự các cuộc thi. Cả hai tác phẩm đoạt giải Nhất cấp thành phố Hà Nội và giải Ba cấp quốc gia. Bắt đầu từ giai đoạn này nhiều người thân, quen đã đặt chị Vân làm tranh gạo để trưng bày, làm quà biếu tặng.

Dần dà ngày càng nhiều người yêu thích, biết đến tranh gạo, số lượng đơn đặt hàng cứ tăng dần lên. Không chỉ người thân quen mà nhiều khách trong, ngoài nước cũng tìm đến chỗ chị đặt hàng. Chị Vân quyết định mở xưởng làm tranh gạo và đặt tên là xưởng sản xuất tranh gạo Vân Quân.

Chị Vân chia sẻ, để tạo ra những bức tranh gạo độc đáo, trước khi làm tranh gạo được tuyển chọn rất kỹ. Chúng tôi chủ yếu chọn gạo có nguồn gốc ở phía nam với đặc điểm thon dài, hạt nhỏ và đều, hạn chế những khe hở khi làm tranh. Tiếp đến, gạo được đưa đi đánh bóng loại bỏ cám.

Để có những gam màu như ý tôi đã thử nghiệm rang gạo với nhiều mức nhiệt, tạo ra các màu đa dạng. Hiện, chúng tôi tạo ra được 42 gam màu gạo. Để có được gam màu ngả vàng, tôi rang gạo trong khoảng thời gian 30 phút. Muốn tạo màu nâu đen, gạo cần rang trên lửa trong 6 giờ. Mầu đen sậm phải rang tới 7-8 giờ. Sau khi rang xong, gạo được chia theo từng màu để đợi lên tranh.

Để làm tranh, gạo được liên kết trên nền những tấm gỗ bằng keo sữa. Người thợ phải rất kiên trì, tỷ mỉ, xếp từng hạt gạo cho tới khi ghép lại thành một bức tranh hoàn thiện. Bí quyết để có bức tranh gạo đẹp là không được dùng phẩm màu pha trộn tạo màu cho gạo, khi dùng phẩm màu gạo dễ bị mốc, nhanh phai màu.

Chị Nguyễn Thị Vân

Hầu hết chủ đề của những bức tranh do chị Vân sáng tạo đều mô tả về danh lam thắng cảnh, làng quê Việt Nam, tình cảm gia đình, truyền thống tôn sư trọng đạo, tình yêu lao động, các di tích lịch sử-văn hóa. Những tác phẩm tranh gạo của chị Vân được nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị lựa chọn đặt mua để làm quà tặng. Nhiều khách nước ngoài còn đến tận xưởng tranh của chị Vân đặt hàng, thậm chí đặt vấn đề hợp tác để đưa phẩm về nước bạn tiêu thụ.

Theo Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội, tranh gạo Vân Quân được tạo nên từ ý tưởng sáng tạo và đôi bàn tay tài hoa rất độc đáo. Sự tỉ mỉ cẩn thận chăm chút cho từng bức tranh của người thợ đã mang lại cho sản phẩm tranh gạo Vân Quân nét khác biệt. Ngoài khía cạnh phát triển kinh tế nông thôn, tranh gạo còn thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc, là phương thức để quảng bá văn hóa Việt Nam với bạn bè thế giới.

Với đôi tay tài hoa và tư duy kinh doanh sắc bén, niềm đam mê làm tranh gạo của chị Vân đã lan tỏa đến các thành viên trong gia đình. Giờ đây, chồng và các con chị đều yêu thích việc làm tranh. Bên cạnh đó, xưởng tranh còn tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương theo hình thức khoán sản phẩm. Thường ngày, xưởng tranh của chị Vân thuê từ 3-4 lao động làm việc, cao điểm những ngày lễ tết phải thuê đến hơn 10 nhân công.

Bình quân một tháng, xưởng tranh cung cấp cho thị trường khoảng 100 bức tranh với các kích cỡ khác nhau. Giá bán mỗi bức tranh kích có thước 15x20cm hiện là 250 nghìn đồng/bức, đây là loại tranh nhỏ nhất của xưởng. Nhiều bức tranh to, phải làm công phu, tỉ mỉ giá bán lên tới vài chục triệu đồng mỗi bức.

Năm 2021, 4 sản phẩm tranh gạo xưởng Vân Quân đã được xếp hạng sản phẩm OCOP 4 sao, gồm có: tranh phong cảnh gạo, tranh chữ thư pháp gạo rang, tranh chân dung gạo rang, tranh chân dung gạo màu.

Anh Nguyễn Đắc Quân, chồng chị Vân chia sẻ: "Khi tham gia vào chương trình OCOP, tranh gạo ngày càng được người tiêu dùng biết đến, chúng tôi được hỗ trợ tham dự các buổi triển lãm, hội chợ để quảng bá, trưng bày, giới thiệu sản phẩm trực tiếp đến khách hàng. Nhờ đó, bên cạnh khách hàng lẻ, nhiều đối tác đã tìm đến để hợp tác phát triển sản phẩm. Chúng tôi mong muốn thời gian tới tiếp tục được cơ quan chức năng hỗ trợ quảng bá, tham dự các hội chợ, tuần hàng để sản phẩm được người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến nhiều hơn".

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.