Độc đáo mô hình các xã, phường, đặc khu của Quảng Ninh tại Hội thi diễu hành Carnaval Hạ Long 2026

Nằm trong chuỗi các hoạt động Tuần văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Quảng Ninh chào hè năm 2026 “Carnaval Hạ Long 2026 - Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới”, Hội thi thiết kế mô hình diễu hành Carnaval Hạ Long 2026 diễn ra từ ngày 28/4 đến 1/5 với sự tham gia của 53/54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Mô hình xe diễu hành của các xã, phường, đặc khu tham gia hội thi.
Mô hình xe diễu hành của các xã, phường, đặc khu tham gia hội thi.

Tham gia hội thi có 53 mô hình xe diễu hành của các xã, phường và đặc khu trên địa bàn tỉnh được thiết kế, trang trí, kết hợp với hình ảnh, mô hình đồ họa thể hiện đậm nét đặc trưng văn hóa, du lịch, di sản, kỳ quan, sắc màu dân tộc, công nghiệp hiện đại, đô thị văn minh, phát triển bền vững, hội nhập và vươn mình trong kỷ nguyên mới của từng đơn vị, địa phương.

Điểm nhấn của các mô hình xe diễu hành là đã ứng dụng các công nghệ trình diễn hiện đại như: màn hình LED, mapping, mô hình động, công nghệ ánh sáng, hiệu ứng laser… kết hợp trình diễn nghệ thuật đường phố đã gia tăng trải nghiệm cho người dân và du khách.

5.jpg
Mô hình xe diễu hành của đặc khu Cô Tô tham gia Hội thi.

Chị Nguyễn Thị Mến, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ đặc khu Cô Tô chia sẻ, điểm nhấn của mô hình là hình tượng mực ống Cô Tô - sản phẩm OCOP tiêu biểu, vươn mình giữa không gian biển xanh, rạn san hô rực rỡ và hình ảnh cây tùng Cô Tô - loài cây bản địa biểu trưng cho sức sống bền bỉ, ý chí kiên cường của con người nơi đảo xa. Tất cả được hòa quyện cùng biểu tượng năng lượng sạch và hiệu ứng ánh sáng, âm thanh hiện đại, tái hiện nhịp chuyển động sống động của đại dương và nhịp phát triển của đảo xanh hôm nay. Không chỉ là một mô hình trình diễn, đây còn là lời khẳng định về một Cô Tô đang chuyển mình mạnh mẽ, phát triển nhưng không đánh đổi, hiện đại nhưng vẫn gìn giữ nguyên vẹn giá trị tự nhiên.

2.jpg
Xã Hải Lạng nổi bật với mô hình được thiết kế sinh động, thể hiện thế mạnh kinh tế biển và nghề nuôi tôm công nghệ cao.

Mô hình xe diễu hành của phường Bãi Cháy với hình ảnh cây cầu Bãi Cháy nổi bật trên nền sóng nước xanh biếc của Vịnh Hạ Long, biểu tượng cho sự kết nối, phát triển và hội nhập. Đồng thời vươn mình mạnh mẽ bên kỳ quan thiên nhiên thế giới, Bãi Cháy hôm nay khoác lên mình diện mạo hiện đại với những công trình đô thị sầm uất, những điểm đến du lịch hấp dẫn. Ngọn hải đăng tỏa sáng nơi đầu sóng như dẫn lối cho khát vọng vươn xa, khẳng định vị thế của một đô thị du lịch năng động, thân thiện và đầy tiềm năng.

7.jpg
Mô hình của phường Bãi Cháy rực rỡ sắc màu, lan tỏa sức trẻ và hình ảnh điểm đến du lịch năng động, hiện đại.

Ông Khúc Văn Tốt, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Bãi Cháy chia sẻ, chủ đề xuyên suốt của mô hình là sự hòa quyện giữa thiên nhiên kỳ vĩ và nhịp sống hiện đại, tất cả hòa quyện tạo nên một tổng thể hài hòa, thể hiện rõ thông điệp: Bãi Cháy không ngừng kết nối, hội nhập và phát triển bền vững, góp phần xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

4.jpg
Mô hình của xã đảo Vĩnh Thực với tâm điểm là ngọn hải đăng vươn cao kiêu hãnh.

Là xã đảo nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc, mô hình xe diễu hành của xã Vĩnh Thực lấy tâm điểm là ngọn Hải đăng Vĩnh Thực vươn cao kiêu hãnh. Đây không chỉ là một công trình hàng hải lịch sử, mà còn là "mắt biển" tinh anh, là cột mốc chủ quyền biên giới quốc gia. Ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ đỉnh tháp tượng trưng cho niềm tin bất diệt, là kim chỉ nam dẫn lối cho những chuyến tàu rẽ sóng ra khơi, là ánh sáng soi đường cho sự phát triển của xã đảo.

Còn phường Yên Tử, nơi có di sản văn hóa thế giới đã lấy tâm điểm chính là đỉnh cao Yên Tử - nơi mây ngàn hội tụ tại Chùa Đồng uy nghi. Đây là cái nôi của Thiền phái Trúc Lâm, nơi Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông đã hóa thân vào trời đất nơi đây, để lại một hệ tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm nhập thế đầy tính nhân văn.

Hình ảnh con ngựa đứng dưới chân núi, ngước nhìn lên dãy núi Yên Tử với đỉnh chùa Đồng vươn cao là một biểu tượng giàu ý nghĩa; thể hiện sự khiêm nhường trước thiên nhiên và giá trị tâm linh. Đồng thời vẫn mang nội lực mạnh mẽ, sẵn sàng vươn xa, vươn lên từ nền tảng văn hóa-lịch sử, chính là sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại cùng khát vọng phát triển đi lên của địa phương.

1.jpg
Mô hình của phường Yên Tử với biểu tượng Chùa Đồng uy nghi.

Có thể thấy mỗi địa phương đã mang đến hội thi những mô hình xe diễu hành độc đáo, thể hiện bản sắc văn hóa, xã hội và tiềm năng, thế mạnh về kinh tế riêng có của từng địa phương. Cùng với đó là sự kết hợp giữa công nghệ cao với các diễn viên trình diễn các trang phục truyền thống của dân tộc góp phần tạo nên không khí Hội thi sôi động, đa sắc màu.

3.jpg
Mô hình của phường Quảng Yên với điểm nhấn là chiến thắng trên sông Bạch Đằng.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, điểm nhấn của hội thi nằm ở yêu cầu kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Các mô hình không chỉ phản ánh đặc trưng văn hóa, di sản, du lịch mà còn hướng tới hình ảnh một Quảng Ninh năng động, phát triển bền vững, hội nhập quốc tế hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm thú vị, hấp dẫn cho người dân và du khách.

Hội thi không chỉ là sân chơi sáng tạo cho các địa phương, doanh nghiệp mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới. Từ những mô hình diễu hành mang đậm dấu ấn địa phương, Carnaval Hạ Long 2026 kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện văn hóa-du lịch tiêu biểu, góp phần lan tỏa giá trị di sản và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Thành Đạt

Hà Nội đặt mục tiêu đón 47-50,5 triệu lượt khách vào năm 2030

Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước, hạt nhân dẫn dắt, điều phối liên kết phát triển du lịch vùng, một trong ba cực tăng trưởng du lịch quốc gia; trung tâm du lịch văn hóa-di sản, sáng tạo, sự kiện và dịch vụ du lịch chất lượng cao của khu vực và quốc tế.

Nhà trong ngõ sâu, nhỏ, hẹp gây nhiều khó khăn cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhà trong ngõ nhỏ, sâu, hẹp

Thành phố Hà Nội có mật độ dân cư cao, nhiều khu dân cư được hình thành từ lâu đời, với đặc điểm phổ biến là các tuyến ngõ sâu, ngõ nhỏ, hẹp, không bảo đảm để xe chữa cháy và các phương tiện chuyên dụng tiếp cận. Đây cũng là bài toán cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Thủ đô trong nhiều năm qua.

Người dân xã Trường Sơn phối hợp cung cấp thông tin về đất đai cho cán bộ tổ dân phố (Ảnh THANH HÒA)

Tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, có ý nghĩa nền tảng đối với quản lý nhà nước về đất đai và tiến trình chuyển đổi số.

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh Ninh Bình với cán bộ, hội viên nông dân.

Hỗ trợ hội viên nông dân trong sản xuất, kinh doanh

Nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh được trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng; kiến nghị, đề xuất và phát huy vai trò, trách nhiệm, Ninh Bình đã tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh với cán bộ, hội viên nông dân.

Cán bộ Hải quan cảng Cẩm Phả theo dõi, giám sát hoạt động tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn qua hệ thống camera thông minh.

Nỗ lực triển khai mô hình thông quan tập trung

Chi cục Hải quan khu vực VIII đang quyết tâm triển khai mô hình thông quan tập trung, điều này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.

Hơn 98% diện tích lúa mùa tại thành phố Bắc Ninh được thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp.

Khẩn trương thu hoạch lúa mùa

Những ngày này, trên khắp các cánh đồng vùng Đồng bằng sông Hồng, nông dân đang khẩn trương huy động nhân lực, máy móc thu hoạch lúa mùa, tranh thủ thời tiết thuận lợi để hạn chế thiệt hại do mưa bão và sâu bệnh cuối vụ.

Sự quan tâm, chăm sóc thường xuyên của Hội Phụ nữ Công an tỉnh Ninh Bình là nguồn động lực giúp các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên trong cuộc sống.

Những người mẹ không cùng huyết thống

Hướng tới trở thành điểm tựa cho trẻ em mồ côi, chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Hội Phụ nữ Công an tỉnh Ninh Bình mang đến sự chăm sóc thiết thực và đồng hành bền bỉ, tiếp sức cho các em vươn lên trong cuộc sống. Không thể thay thế cha mẹ ruột, song các chị ở bên trẻ bằng sự kiên trì và sẻ chia.

Hoạt động sản xuất tại Công ty Firezero Vina, Khu công nghiệp sạch VTK tỉnh Hưng Yên.

Hưng Yên tạo động lực tăng trưởng mới

Kinh tế-xã hội tỉnh Hưng Yên từ đầu năm đến nay tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, GRDP 9 tháng tăng 11,22%, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố cả nước, theo xu hướng quý sau cao hơn quý trước. Nhiều công trình, dự án lớn, trọng điểm khởi công, khánh thành tạo động lực mới để tỉnh hoàn thành kế hoạch tăng trưởng 2 con số đã đề ra.

Những chuyến hàng nặng trĩu yêu thương

Những chuyến hàng nặng trĩu yêu thương

Phía sau mỗi đơn hàng được trao tận tay người nhận là những chuyến xe rong ruổi giữa trời mưa nắng và cả những câu chuyện đời ít ai biết đến. Với những người phụ nữ làm nghề giao hàng, mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình mưu sinh mà còn mang theo trách nhiệm, những dự định và tình yêu thương dành cho gia đình.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Hải Phòng kỷ niệm 80 năm Bác Hồ về thăm, đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác

Ngày 20/10, Thành ủy Hải Phòng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên về thăm Hải Phòng (20, 21/10/1946-20, 21/10/2026). Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ tới dự.

Đảng ủy Ban Quản lý kinh tế Hải Phòng kết nạp đảng viên mới. (Ảnh: HỒNG NHUNG)

Đổi mới cách giao chỉ tiêu phát triển đảng viên

Nhằm nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới, Thành ủy Hải Phòng đã đổi mới phương thức giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên sát thực tiễn, phù hợp đặc điểm từng tổ chức đảng. 

Quang cảnh hội nghị .(Ảnh: HÀ NAM)

Ninh Bình đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh với cán bộ, hội viên phụ nữ

Thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong đối thoại với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân, ngày 19/10, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh với cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh năm 2026.

Công chức tại Điểm tiếp nhận, phục vụ hành chính công phường Kim Liên hướng dẫn người dân lấy số để thực hiện các thủ tục hành chính. (Ảnh: KHÁNH HUY)

Hà Nội ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5792/QĐ-UBND phê duyệt Bộ chỉ số và phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DCCI) trên địa bàn Hà Nội, nhằm nâng cao chất lượng điều hành, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước.

Đối tượng Lê Ngọc Huy (đứng thứ 3 từ trái qua phải) đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình bắt giữ đối tượng truy nã trên biển

Ngày 17/10, tại vùng biển tỉnh Ninh Bình, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm soát, bắt giữ Lê Ngọc Huy (sinh ngày 26/12/2008), đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã về các tội: Trộm cắp tài sản; Cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Một góc thành phố Quảng Ninh. (Ảnh: PHƯƠNG TRÀ)

Động lực tăng trưởng mới của thành phố trẻ Quảng Ninh

Với tinh thần gần dân, sát dân, để người dân được hưởng thụ những thành quả phát triển kinh tế-xã hội, thời gian qua, Quảng Ninh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, nghị quyết sát với thực tiễn, đời sống Nhân dân, coi đây là động lực tăng trưởng bền vững và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.

Triển khai thi công đường dẫn lên cầu Tứ Liên. (Ảnh: KHÁNH LINH)

Hà Nội điều chỉnh giao thông phục vụ thi công cầu Tứ Liên từ ngày 21/10

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến đường Nghi Tàm, Âu Cơ và khu vực nút giao Thanh Niên-Yên Phụ để phục vụ thi công giai đoạn 3 Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu. Phương án được triển khai từ ngày 21/10/2026 đến khi có thông báo tiếp theo.