Doanh nghiệp Việt Nam-Uzbekistan hợp tác đưa sản phẩm chất lượng cao ra thị trường quốc tế

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan, sáng 8/4 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự và phát biểu tại Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Uzbekistan. Tại Tọa đàm, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh hai bên còn rất nhiều tiềm năng và thế mạnh để doanh nghiệp hai nước có thể hợp tác, từ đó không chỉ góp phần tăng kim ngạch thương mại song phương mà còn có thể đóng góp cho cả khu vực và chuỗi cung ứng toàn cầu.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Tọa đàm. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Tọa đàm. (Ảnh: TTXVN)

“Doanh nghiệp hai nước có thể hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng, từ sản xuất, chế biến đến xuất khẩu, tận dụng lợi thế của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á Âu để đưa sản phẩm chất lượng cao ra thị trường quốc tế”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ.

Cùng dự buổi tọa đàm có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Phó Thủ tướng Uzbekistan Khodjayev Jamshid Abdukhakimovich.

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1992, quan hệ hai nước đã đạt được những thành tựu to lớn, không ngừng phát triển trên cả bình diện song phương và đa phương.

Theo đó, Việt Nam đã có 5 dự án đầu tư sang Uzbekistan với tổng vốn đầu tư hơn 4,4 triệu USD, trong khi Uzbekistan chưa có dự án đầu tư tại Việt Nam.

Về kinh tế, thương mại, hai nước đang phát triển tích cực, từ năm 2021 đến nay, tăng trưởng khoảng 25%/năm.

Riêng trong năm 2024, trao đổi thương mại đạt hơn 200 triệu USD. Kể từ khi có đường bay thẳng giữa hai nước, đã có hơn 20.000 du khách Uzbekistan đến Việt Nam trong năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

Nhấn mạnh những kết quả hợp tác này là đáng khích lệ song vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng, dư địa và mối quan hệ, tình cảm hữu nghị đặc biệt của hai nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề xuất một số định hướng cụ thể mà doanh nghiệp hai bên có thể cùng nhau triển khai, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Uzbekistan.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến nông sản. Uzbekistan có thế mạnh về bông, trái cây và nông sản chất lượng cao, trong khi Việt Nam nổi bật với công nghệ chế biến, nuôi trồng thủy sản và xuất khẩu nông sản.

Về phát triển ngành công nghiệp dệt may và da giày, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Uzbekistan là một trong những quốc gia xuất khẩu bông hàng đầu thế giới, trong khi Việt Nam có ngành dệt may phát triển mạnh.

Sự hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong cung ứng nguyên liệu, sản xuất và phân phối sẽ tạo ra giá trị gia tăng lớn, đồng thời đáp ứng nhu cầu của thị trường toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và công nghệ xanh. Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo; trong khi Uzbekistan, với nguồn tài nguyên khí tự nhiên và tiềm năng về năng lượng tái tạo, có thể trở thành đối tác chiến lược trong việc chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và đầu tư vào các dự án năng lượng bền vững.

Hoan nghênh kế hoạch mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Uzbekistan trong năm 2025, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây sẽ là bước đột phá, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và du khách hai nước tăng cường giao lưu.

Doanh nghiệp hai bên có thể hợp tác phát triển các sản phẩm du lịch liên kết, khai thác thế mạnh văn hóa, lịch sử và thiên nhiên phong phú của cả hai quốc gia.

Để thúc đẩy, làm sâu sắc, toàn diện và hiệu quả hơn hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp 2 nước với trọng tâm là đầu tư và thương mại, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tích cực tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam và Uzbekistan thường xuyên có các cơ hội trao đổi, tìm kiếm và khai thác các cơ hội hợp tác, đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực nhiều tiềm năng và nhu cầu như dầu khí, khai khoáng, nông nghiệp, du lịch,…

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: TTXVN)

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: TTXVN)

Thời gian tới, hai nước cần tăng cường trao đổi các đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao nhằm củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực có tiềm năng.

Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Uzbekistan tăng cường quan hệ với ASEAN và mong muốn Uzbekistan là cầu nối để Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác với các nước Trung Á, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Uzbekistan tăng cường quan hệ với ASEAN và mong muốn Uzbekistan là cầu nối để Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác với các nước Trung Á.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, các bộ, ngành, Hiệp hội phát huy vai trò cầu nối để thúc đẩy trao đổi, hợp tác theo nguyên tắc “cùng có lợi, cùng thành công”, bổ trợ cho nhau, hợp tác sâu và toàn diện, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu vào chuỗi giá trị, sản xuất khu vực và toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ hai nước tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp tăng cường hợp tác và triển khai hoạt động đầu tư, kinh doanh thành công, phù hợp quy định pháp luật.

Cộng đồng doanh nghiệp hai nước chủ động kết nối, tìm hiểu, chia sẻ thông tin để có kế hoạch, dự án hợp tác đầu tư hiệu quả, đồng thời hỗ trợ cùng khai thác thị trường của nhau cũng như mở rộng khai thác thị trường khu vực ASEAN và khu vực Trung Á với rất nhiều tiềm năng, dư địa.

Để hiện thực hóa những định hướng này, Chủ tịch Quốc hội kêu gọi doanh nghiệp hai nước mạnh dạn đầu tư, tìm hiểu thị trường và xây dựng các liên kết chiến lược. Quốc hội Việt Nam cam kết tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Quốc hội và các cơ quan chức năng của Uzbekistan sẽ đồng hành, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Uzbekistan một cách dễ dàng hơn.

Khai mạc tọa đàm, Phó Thủ tướng Uzbekistan Khodjayev Jamshid Abdukhakimovich nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm chính thức Uzbekistan và tham dự tọa đàm; tin tưởng tọa đàm lần này sẽ đóng góp tích cực, thúc đẩy hợp tác về đầu tư, thương mại, văn hóa, tạo nền tảng cho việc phát triển các dự án hợp tác tiếp theo giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Uzbekistan nêu rõ, hợp tác về thương mại giữa hai nước ngày càng tăng cao, tuy nhiên, con số này còn khá khiêm tốn và đề nghị trong thời gian tới cần mở rộng hợp tác thương mại song phương.

Theo Phó Thủ tướng Uzbekistan, hai nước đang có những điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác về thương mại, đầu tư, du lịch trong những năm tiếp theo.

Thông tin về những kết quả kinh tế nổi bật cũng như chính sách thu hút đầu tư ngày càng thông thoáng, minh bạch của Uzbekistan, Phó Thủ tướng khẳng định, Uzbekistan đang tạo ra cơ hội lớn cho nhà đầu tư nước ngoài và sẵn sàng tăng cường hợp tác với Việt Nam thông qua các dự án cụ thể, có lợi cho cả hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan gian hàng của Vietnam Airlines. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan gian hàng của Vietnam Airlines. (Ảnh: TTXVN)

Phó Thủ tướng Uzbekistan Khodjayev JamshidAbdukhakimovich nhấn mạnh, Uzbekistan mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực dầu khí, hàng không, giao thông, viễn thông, công nghệ số, cơ sở hạ tầng, y tế, lúa gạo, thủy sản...

Uzbekistan mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực dầu khí, hàng không, giao thông, viễn thông, công nghệ số, cơ sở hạ tầng, y tế, lúa gạo, thủy sản...

Phó Thủ tướngUzbekistan Khodjayev JamshidAbdukhakimovich

Với tiềm năng như vậy, Phó Thủ tướng Uzbekistan tin tưởng, tọa đàm hôm nay sẽ đưa ra những biện pháp, định hướng hợp tác mới, góp phần đưa mối quan hệ Uzbekistan và Việt Nam lên tầm cao mới.

Tại tọa đàm, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam-Uzbekistan cho rằng, tiềm năng, dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn. Hai bên cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, giao thông vận tải, du lịch…

Các doanh nghiệp cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục được Chính phủ, Quốc hội hai nước quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp hai bên.

Tại tọa đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước.

Một số hình ảnh do phóng viên Báo Nhân Dân ghi nhận tại cuộc Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Uzberkistan sáng nay tại Thủ đô Tashkent:

Các đại biểu Việt Nam dự cuộc Tọa đàm. (Ảnh: VĂN CHÚC)

Các đại biểu Việt Nam dự cuộc Tọa đàm. (Ảnh: VĂN CHÚC)

Các đại biểu Việt Nam dự cuộc Tọa đàm sáng nay lắng nghe ý kiến tham luận trao đổi của đại diện cộng đồng doanh nghiệp hai nước nhằm thúc đấy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. (Ảnh: VĂN CHÚC)

Các đại biểu Việt Nam dự cuộc Tọa đàm sáng nay lắng nghe ý kiến tham luận trao đổi của đại diện cộng đồng doanh nghiệp hai nước nhằm thúc đấy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. (Ảnh: VĂN CHÚC)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với Thứ trưởng Ngoại giao Uzberkistan tại Tọa đàm doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: VĂN CHÚC)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với Thứ trưởng Ngoại giao Uzberkistan tại Tọa đàm doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: VĂN CHÚC)
Cuộc Tọa đàm thu hút sự có mặt của đông đảo nhiều lãnh đạo bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước trên nhiều lĩnh vực. (Ảnh: VĂN CHÚC)
Cuộc Tọa đàm thu hút sự có mặt của đông đảo nhiều lãnh đạo bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước trên nhiều lĩnh vực. (Ảnh: VĂN CHÚC)
Lãnh đạo nhiều địa phương là thành viên tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm Cộng hòa Uzberkistan lần này. (Ảnh: VĂN CHÚC)
Lãnh đạo nhiều địa phương là thành viên tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm Cộng hòa Uzberkistan lần này. (Ảnh: VĂN CHÚC)
Nhiều quan chức bộ ngành và doanh nghiệp lớn của Uzberkistan tham dự và tham gia ý kiến thảo luận. (Ảnh: VĂN CHÚC)
Nhiều quan chức bộ ngành và doanh nghiệp lớn của Uzberkistan tham dự và tham gia ý kiến thảo luận. (Ảnh: VĂN CHÚC)
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và các đại biểu dự Tọa đàm. (Ảnh: VĂN CHÚC)
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và các đại biểu dự Tọa đàm. (Ảnh: VĂN CHÚC)

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.