Doanh nghiệp lữ hành chung tay phát triển Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam

Sáng 4/10, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức chương trình khảo sát, giới thiệu điểm đến với sự tham gia của hơn 60 đại diện doanh nghiệp lữ hành và đơn vị kinh doanh du lịch.

Đại diện doanh nghiệp lữ hành khảo sát Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: CTV)
Đại diện doanh nghiệp lữ hành khảo sát Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Hoạt động này vừa là dịp quảng bá, xúc tiến du lịch văn hóa vừa góp phần nhìn nhận rõ hơn tiềm năng, thách thức và hướng phát triển của một điểm đến đặc thù - “Ngôi nhà chung” của 54 dân tộc anh em. Ông Trịnh Ngọc Chung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam chủ trì chương trình.

img-2194-8473.jpg
Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam chủ trì chương trình. (Ảnh: CTV)

Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam là quần thể kiến trúc mang đậm bản sắc dân tộc đồng thời là không gian sinh hoạt văn hóa sống động với sự tham gia hằng ngày của đồng bào các dân tộc từ nhiều vùng miền. Kiến trúc nhà sàn, nhà rông, chùa Khmer, tháp Chăm cùng điệu múa, làn dân ca, trò chơi dân gian và ẩm thực đặc trưng đã tạo nên “bảo tàng văn hóa sống”, nơi văn hóa được tái hiện chân thực, hòa cùng nhịp sống và cảm xúc của du khách. Đây là lợi thế nổi bật giúp Làng trở thành điểm đến mang tính giáo dục, trải nghiệm và giải trí, phù hợp với nhiều đối tượng, từ học sinh, sinh viên, gia đình đến khách quốc tế.

img-2201-1886.jpg
Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam là điểm đến mang tính giáo dục, trải nghiệm (Ảnh: CTV).

Phát biểu tại chương trình, ông Trịnh Ngọc Chung nhấn mạnh: Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam là nơi hội tụ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc. Với sự đa dạng về văn hóa, cảnh quan và các hoạt động trải nghiệm đặc sắc, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch văn hóa. Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam cam kết đồng hành, hỗ trợ các đơn vị lữ hành trong xây dựng chương trình du lịch sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng của Làng, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch bền vững và mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chương trình, các doanh nghiệp lữ hành đã tham quan, trải nghiệm không gian các làng dân tộc Thái, Gia Rai, Khmer, Chăm; thưởng thức dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian và giao lưu với đồng bào. Qua thực tế, nhiều doanh nghiệp đánh giá cao tiềm năng và sự khác biệt của điểm đến, coi đây là nền tảng để phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc, mang dấu ấn văn hóa Việt.

img-2196-303.jpg
Đại biểu tham quan, trải nghiệm không gian các làng dân tộc. (Ảnh: CTV)

Đại diện các doanh nghiệp lữ hành bày tỏ ấn tượng sâu sắc với không gian văn hóa đặc trưng, tiềm năng phát triển và hạ tầng của Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, coi đây là “điểm nhấn xanh” trong du lịch Hà Nội và vùng phụ cận. Với hệ thống xe điện phục vụ du khách, khu lưu trú tại trại sáng tác, không gian tổ chức sự kiện và các hoạt động tập thể, nơi đây phù hợp cho nhiều loại hình du lịch học tập, nghỉ dưỡng và trải nghiệm.

img-2200-2146.jpg
Không gian Làng phù hợp tổ chức sự kiện và các hoạt động tập thể. (Ảnh: CTV)

Theo đại diện các công ty lữ hành, để biến tiềm năng thành sản phẩm hấp dẫn, việc phối hợp chặt chẽ giữa Làng Văn hóa -Du lịch các dân tộc Việt Nam và doanh nghiệp là yếu tố then chốt, từ tổ chức chương trình, hoàn thiện dịch vụ đến quảng bá hình ảnh. Hoạt động khảo sát lần này vì thế trở thành “cầu nối” quan trọng trong quá trình liên kết xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, trải nghiệm tại Làng.

Các đơn vị lữ hành có thể phối hợp cùng Làng xây dựng chương trình chuyên đề như “Hành trình xanh tại Ngôi nhà chung” khám phá, trải nghiệm gắn kết với thiên nhiên; “Sắc màu văn hóa dân tộc” chơi mà học, phù hợp với học sinh, sinh viên. Ngoài ra, có thể phát triển các gói du lịch văn hóa kết hợp nghỉ dưỡng, dã ngoại ngoài trời, trải nghiệm làm bánh dân tộc, dệt thổ cẩm, học nhạc cụ truyền thống… Đây là hướng phát triển du lịch bền vững, gắn kết giữa bảo tồn văn hóa và sáng tạo hiện đại.

img-2202-6577.jpg
Hoạt động khảo sát của đại diện các doanh nghiệp lữ hành. (Ảnh: CTV)

Hoạt động khảo sát lần này góp phần củng cố mối liên kết giữa Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp du lịch. Hướng tới Tuần “Đại đoàn kết-Di sản văn hóa Việt Nam” (từ ngày 18 đến 23/11) cùng việc đưa vào hoạt động các công trình mới như khu Hồ trên núi, nhà hàng chân đồi... chương trình là cơ hội giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới, sẵn sàng đón du khách trong và ngoài nước.

Với sự đồng hành của các doanh nghiệp lữ hành, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam hứa hẹn sẽ phát triển mạnh mẽ, trở thành trung tâm du lịch văn hóa trải nghiệm hàng đầu, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.