Doanh nghiệp Đắk Lắk đoạt 2 giải thưởng Bao trùm và Phát triển bền vững ASEAN 2025

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk (Simexco Daklak) vinh dự trở thành doanh nghiệp duy nhất đại diện Việt Nam trong toàn khối 10 quốc gia ASEAN được trao hai giải thưởng danh giá: Bao trùm và Phát triển bền vững ASEAN 2025.

Ông Thái Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Simexco Daklak (người đứng thứ 3 từ trái sang) nhận giải thưởng từ Ban tổ chức tại lễ trao giải.
Ông Thái Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Simexco Daklak (người đứng thứ 3 từ trái sang) nhận giải thưởng từ Ban tổ chức tại lễ trao giải.

Tối 11/9, từ thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, lãnh đạo Simexco Daklak cho biết, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Bao trùm ASEAN lần thứ 8 diễn ra thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, Simexco Daklak đã vinh dự là doanh nghiệp duy nhất đại diện Việt Nam trong toàn khối 10 quốc gia ASEAN được trao hai giải thưởng danh giá: Bao trùm ASEAN năm 2025 (ASEAN Inclusive Business Awards 2025) và Phát triển bền vững (Sustainability Special Award).

img-058-8478.jpg
Diễn đàn Doanh nghiệp Bao trùm ASEAN lần thứ 8 năm 2025 diễn ra trong hai ngày 11-12/9 tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

Giải thưởng Bao trùm ASEAN được khởi xướng từ năm 2018, là sáng kiến chung do Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC) phối hợp cùng các tổ chức quốc tế về phát triển bền vững tổ chức.

Đây là giải thưởng thường niên nhằm vinh danh những doanh nghiệp đi đầu trong việc xây dựng mô hình kinh doanh bao trùm (Inclusive Business - IB), tức mô hình không chỉ chú trọng lợi nhuận mà còn mở rộng cơ hội tham gia, tạo thu nhập ổn định và cải thiện đời sống cho người dân yếu thế, đặc biệt là nông dân, phụ nữ và cộng đồng ở khu vực nông thôn.

Giải thưởng có ý nghĩa chiến lược khi được xem là “chuẩn mực mới” của doanh nghiệp ASEAN, khẳng định vai trò trung tâm của kinh doanh bao trùm trong phát triển kinh tế khu vực, đồng thời tạo uy tín quốc tế để doanh nghiệp mở rộng hợp tác với các tập đoàn toàn cầu, các định chế tài chính và nhà đầu tư bền vững.

img-057-2307.jpg
Ông Thái Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Simexco Daklak (người đứng thứ 5 từ phải sang) cùng các doanh nghiệp được trao giải thưởng.

Năm 2025, giải thưởng gồm hai hạng mục đặc biệt: Giải Bao trùm (Inclusivity Special Award) dành cho doanh nghiệp có mô hình tạo tác động xã hội mạnh mẽ, lan tỏa lợi ích tới số đông và giải Phát triển bền vững (Sustainability Special Award) dành cho doanh nghiệp có chiến lược gắn kết hài hòa giữa hiệu quả kinh tế-trách nhiệm xã hội-bảo vệ môi trường.

Việc Simexco Daklak được trao hai giải thưởng giải Bao trùm và Phát triển bền vững tại Lễ trao giải của Diễn đàn Doanh nghiệp Bao trùm ASEAN lần thứ 8 diễn ra thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia khẳng định uy tín và tầm vóc của doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế. Simexco Daklak đã trải qua nhiều vòng đánh giá khắt khe, từ hồ sơ đến thẩm định thực tế, trước khi được Hội đồng Giám khảo quốc tế công nhận.

Theo Ban tổ chức, Simexco Daklak được vinh danh vì đã xây dựng hệ sinh thái kinh doanh bao trùm, gắn kết hơn 50.000 hộ nông dân Tây Nguyên vào chuỗi giá trị toàn cầu. Thúc đẩy chế biến sâu, chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc, nâng cao giá trị nông sản Việt. Đồng thời triển khai nhiều dự án ESG (Môi trường-xã hội-quản trị) gắn với phát triển bền vững và trách nhiệm.

img-060-9086.jpg
Ông Thái Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Simexco Daklak (người đứng giữa) với hai giải thưởng danh giá.

Thành tích này không chỉ nâng cao uy tín của Simexco Daklak, mà còn đặt dấu ấn cho thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ kinh tế khu vực và quốc tế, góp phần khẳng định rằng Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành hình mẫu về kinh doanh bao trùm và phát triển bền vững trong ASEAN.

Diễn đàn Doanh nghiệp Bao trùm ASEAN lần thứ 8 năm 2025 diễn ra trong hai ngày 11-12/9 tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, quy tụ hàng trăm lãnh đạo cấp cao ASEAN, đại diện các tập đoàn đa quốc gia, quỹ đầu tư, tổ chức phát triển quốc tế và các doanh nghiệp bao trùm tiêu biểu trong khu vực.

Sự kiện còn là diễn đàn đối thoại chiến lược, kết nối hợp tác và thúc đẩy hệ sinh thái kinh doanh bền vững của ASEAN.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.