Doanh nghiệp cần “lá chắn” pháp lý vững hơn đối với sự phát triển bền vững

Trong khuôn khổ tuần lễ trọng tài và hòa giải Việt Nam 2026, ngày 27/5, tại Hà Nội, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam phối hợp cùng Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Bức tranh đầu tư tại Việt Nam: An toàn pháp lý, Quản trị rủi ro và Giải quyết tranh chấp”.

Diễn đàn “Bức tranh đầu tư tại Việt Nam: An toàn pháp lý, Quản trị rủi ro và Giải quyết tranh chấp” được tổ chức ngày 27/5 tại Hà Nội.
Diễn đàn “Bức tranh đầu tư tại Việt Nam: An toàn pháp lý, Quản trị rủi ro và Giải quyết tranh chấp” được tổ chức ngày 27/5 tại Hà Nội.

Vẫn còn nhiều điểm nghẽn pháp lý đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, nhà đầu tư

Tại diễn đàn, nhiều số liệu đã chỉ ra bức tranh đầu tư toàn cảnh của Việt Nam trong những năm gần đây. Năm 2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 38,42 tỷ USD, tăng 0,5% so với năm trước. Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện ước đạt 27,62 tỷ USD - mức cao nhất trong 5 năm qua, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục được duy trì, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo.

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của hoạt động đầu tư, kinh doanh là những yêu cầu ngày càng cao hơn đối với tính ổn định, tính minh bạch và khả năng dự đoán của môi trường pháp lý. Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia đánh giá, điểm nghẽn của nền kinh tế về cơ bản nằm trong thể chế, đặc biệt là yếu tố pháp luật và thi hành pháp luật. Chính vì vậy, muốn tăng phát triển bền vững dựa trên thu hút đầu tư và tham gia các chuỗi cung ứng toàn cầu, thể chế cần phù hợp, bảo đảm yếu tố minh bạch, công bằng để doanh nghiệp, nhà đầu tư có khả năng tiên liệu, nhận diện và kiểm soát rủi ro.

su-kien-3.jpg
Các chuyên gia chỉ ra những điểm nghẽn pháp lý đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

Bà Natalie Fairlie, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Úc tại Việt Nam (AusCham) cho biết khảo sát của AusCham cho thấy, 49% doanh nghiệp Úc đang hoạt động ở Việt Nam chia sẻ họ thiếu thông tin và khó tiếp cận thông tin để triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

“Thay đổi là điều không tránh khỏi song phải bảo đảm tính nhất quán. Doanh nghiệp, nhà đầu tư chỉ yên tâm khi chính sách nhất quán, minh bạch và ổn định. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng. Quy định mới cần điều khoản chuyển tiếp để bảo đảm tính liền mạch, có thời gian hợp lý để thay đổi”, bà Natalie Fairlie nhấn mạnh.

ls-bang.jpg
Luật sư Vũ Lê Bằng nhận định những rào cản với doanh nghiệp trong đầu tư.

Ông Vũ Lê Bằng, luật sư thành viên, Đồng Quản lý Điều hành tại Nishimura & Asahi (Việt Nam) cũng cho biết thủ tục hành chính phức tạp và sự thiếu thống nhất trong quy định vẫn là những rào cản lớn với nhà đầu tư, dù môi trường kinh doanh đã có nhiều cải thiện.

Đề cập đến 3 “điểm nghẽn” trong thu hút đầu tư tại Việt Nam, gồm: Tính dự đoán chính sách (chỉ 6-8% doanh nghiệp dự đoán chính sách thường xuyên; 76% Nghị định hiệu lực dưới 45 ngày); tiếp cận vốn (93,5% khoản vay yêu cầu tài sản bảo đảm); dự án đầu tư (quy hoạch chậm phê duyệt, định giá đất bất thường, phối hợp liên ngành yếu...), Phó Tổng thư ký, Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, ông Đậu Anh Tuấn cho rằng, đây chính là cơ hội cho chuyên gia pháp lý trong việc giúp doanh nghiệp tư vấn cập nhật chính sách liên tục, cấu trúc tài chính sáng tạo, đặc biệt trong giải quyết tranh chấp…

Trong thực tiễn hoạt động đầu tư kinh doanh hiện nay, dễ thấy rằng rủi ro pháp lý không còn chỉ xuất hiện ở giai đoạn phát sinh tranh chấp, mà đã hiện diện ngay từ quá trình xây dựng mô hình đầu tư, lựa chọn đối tác, đàm phán hợp đồng, tổ chức quản trị nội bộ cho đến quá trình thực hiện và vận hành hoạt động kinh doanh.

Cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả sẽ tạo dựng niềm tin cho doanh nghiệp ngay từ giai đoạn trước tranh chấp

Theo Luật sư Vũ Lê Bằng, nhiều tranh chấp xuất phát từ các lỗi phổ biến như người ký hợp đồng không đúng thẩm quyền; thiếu thống nhất giữa điều lệ công ty, thỏa thuận cổ đông và giấy đăng ký doanh nghiệp; hoặc sử dụng mẫu hợp đồng nước ngoài nhưng không điều chỉnh phù hợp với pháp luật Việt Nam. “Khi đầu tư tại Việt Nam, quản trị rủi ro pháp lý không chỉ là hiểu luật mà còn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hồ sơ, quy trình và chứng cứ ngay từ đầu", luật sư Vũ Lê Bằng nhấn mạnh.

Ở một góc độ nhất định, nhiều tranh chấp thương mại, đầu tư phát sinh không nhất thiết vì xung đột lợi ích, mà còn vì các rủi ro pháp lý không được nhận diện đầy đủ hoặc không được kiểm soát kịp thời ngay từ đầu. Điều đó cho thấy rằng, đối với cộng đồng doanh nghiệp, quản trị rủi ro pháp lý ngày nay không còn chỉ là một yêu cầu mang tính tuân thủ, mà đang dần trở thành một yếu tố có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

su-kien-31.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hồng Hạnh phát biểu tại Diễn đàn.

Chia sẻ về điểm nghẽn pháp lý quản trị rủi ro cần được khơi thông cho doanh nghiệp, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hồng Hạnh Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam nhấn mạnh: "Vai trò của trọng tài và phương thức giải quyết tranh chấp thay thế không chỉ dừng lại ở việc giải quyết tranh chấp khi tranh chấp đã phát sinh. Điều chúng tôi hướng tới là góp phần hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro pháp lý, hạn chế tranh chấp phát sinh và xây dựng một môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch và ổn định hơn ngay cả từ hoạt động giải quyết tranh chấp chứ không chỉ từ hoạt động xúc tiến phát triển”.

Các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh hoạt động đầu tư, kinh doanh ngày càng phức tạp và xuyên biên giới, nhu cầu về một cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả, an toàn và có thể dự đoán được đang trở thành ưu tiên của cộng đồng doanh nghiệp.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hồng Hạnh cũng nhấn mạnh thêm một cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả không chỉ thể hiện ở khả năng xử lý tốt các tranh chấp đã phát sinh, mà còn ở khả năng tạo dựng niềm tin cho doanh nghiệp ngay từ giai đoạn trước tranh chấp: “Trong trường hợp tranh chấp trở nên không thể tránh khỏi, doanh nghiệp cần có những cơ chế giải quyết tranh chấp đủ chuyên nghiệp, hiệu quả và đáng tin cậy để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình cũng như duy trì tính liên tục của hoạt động kinh doanh”.

Có thể thấy, việc nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về quản trị rủi ro pháp lý, về các phương thức giải quyết tranh chấp và về vai trò của trọng tài và hòa giải có ý nghĩa ngày càng quan trọng đối với sự phát triển bền vững của môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu dâng hương trước tượng đài đồng chí Hoàng Quốc Việt tại Công viên Hoàng Quốc Việt, phường Vũ Ninh, Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 121 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt

Kỷ niệm 121 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28/5/1905-28/5/2026), sáng 28/5, Đoàn đại biểu của tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh làm Trưởng đoàn đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Các em thiếu niên, nhi đồng trải nghiệm nghệ thuật chèo với sự hướng dẫn của nghệ sĩ.

Xem hát chèo, múa rối giữa nhịp sống đô thị

Khác với những hình ảnh thường thấy trên sân khấu truyền thống hay chương trình truyền hình, khi tiếng trống chèo và câu hát cổ vang lên giữa không gian sôi động của trung tâm thương mại lại níu chân người xem bằng cảm xúc gần gũi và cả sự háo hức khám phá.

Các lực lượng cứu nạn tàu HP 90666-TS trên vùng biển Bạch Long Vĩ (Hải Phòng). (Ảnh: Bộ đội Biên phòng Hải Phòng).

Cứu nạn thành công toàn bộ 11 người trên tàu HP 90666-TS

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, đơn vị phối hợp Hải đoàn Biên phòng 38 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và các lực lượng chức năng đã cứu thành công 11 thuyền viên tàu HP 90666-TS bị nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ (Hải Phòng).

(Ảnh minh họa: THẾ ĐẠI)

Thời tiết Hà Nội trong những ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Dự báo, đợt nắng nóng đỉnh điểm sẽ kết thúc trước khi diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Ngày 30 và 31/5, thời tiết Hà Nội dễ chịu hơn, nền nhiệt giảm, dao động quanh 27-32 độ C, tuy nhiên, vào buổi trưa và chiều 31/5 và 1/6, nắng nóng gia tăng, nhiệt độ từ 32-36 độ C.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao các suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại lễ phát động.

Phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026

Tháng hành động vì trẻ em là dịp để các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; thực hiện đầy đủ quyền trẻ em; xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật và xử lý nghiêm những hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo thành phố Hải Phòng năm 2026.

Hải Phòng thúc đẩy đổi mới sáng tạo qua Techfest 2026 và hợp tác quốc tế

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST); giới thiệu sự kiện Techfest HaiPhong 2026 và phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo thành phố Hải Phòng năm 2026.

Lực lượng cảnh sát giao thông phân làn giao thông dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm tại Hà Nội. (Ảnh: PHÚ KHÁNH)

Căng mình chống chọi với nắng nóng

Ba ngày qua, Hà Nội là một trong những địa bàn có nắng nóng nhất cả nước. Nhiệt độ đo tại các trạm khí tượng khoảng 39-40°C, nhưng nhiệt độ cảm nhận ngoài đường phố lên tới 45-50°C vào đầu giờ chiều do hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” của Chính phủ.

Giúp phụ nữ tự tin khởi nghiệp

Thông qua nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, hàng nghìn phụ nữ Hải Phòng tự tin dám nghĩ, dám làm, dám khởi nghiệp, khẳng định giá trị bản thân, làm chủ cuộc sống.

Tòa án nhân dân Khu vực 5-Phú Thọ mở phiên tòa xét xử lưu động tại cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Phú Thọ.

Trách nhiệm, công bằng, nghiêm minh trong hoạt động xét xử

Trong bối cảnh tỉnh mới sáp nhập, khối lượng công việc tăng mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức tòa án hai cấp tỉnh Phú Thọ đã thể hiện được trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm trong hoạt động xét xử, tổ chức hòa giải, giúp ổn định tình hình an ninh trật tự địa phương.

Các chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn khu vực số 34, Công an Thành phố Hà Nội hướng dẫn học sinh Trường tiểu học Hồng Thái, xã Phú Xuyên sơ cứu người bị đuối nước.

Phòng chống đuối nước cho học sinh

Những ngày tháng 5, học sinh bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè, cũng là khoảng thời gian tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn thương tích, nhất là đuối nước. Trước thực trạng đó, việc chủ động triển khai các giải pháp phòng chống đuối nước đang được các cấp, ngành, nhà trường và địa phương tại Hà Nội quan tâm thực hiện.

Thả cá giống tại mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học nuôi thâm canh cá trắm ghép cá chép theo quy trình VietGAP ở xã An Khánh.

Ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi

Ngành chăn nuôi ở Hải Phòng đang chuyển dịch mạnh theo hướng hiện đại và an toàn sinh học. Từ các mô hình nhỏ lẻ, phân tán, các địa phương đã và đang xây dựng các vùng chăn nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ cao, phát triển kinh tế tuần hoàn, mang lại hiệu quả cao và giảm đến mức thấp nhất ô nhiễm môi trường.

Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình kiểm tra tiến độ thi công tại nút giao T03 thuộc dự án Vành đai 5.

Tháo gỡ khó khăn dự án đường song hành Vành đai 5

Dự án tuyến đường song hành Vành đai 5 tỉnh Ninh Bình có vai trò quan trọng trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và đi lại của nhân dân. Thời gian qua lãnh đạo tỉnh đã tăng cường kiểm tra, giám sát, tháo gỡ các khó khăn để dự án được triển khai bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ đề ra.

Người tiêu dùng mua hàng tại siêu thị MM Mega Market.

Kích cầu tiêu dùng thông qua thương mại điện tử

Kích cầu tiêu dùng được xác định là giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô. Trong bối cảnh sức mua phục hồi chậm, chi phí vận hành gia tăng, xu hướng tiêu dùng đang có sự chuyển dịch sang thương mại điện tử, Hà Nội cần có những giải pháp đúng và trúng hơn.

Học sinh lớp 9 Trường trung học cơ sở Chờ (xã Yên Phong) tập trung ôn thi vào lớp 10.

Bảo đảm an toàn, chất lượng kỳ thi vào lớp 10

Giữ ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí, đánh giá đúng năng lực học sinh, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại tỉnh Bắc Ninh với nhiều điểm mới được triển khai sớm, đồng bộ, bảo đảm diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Đội quân Phù Giá kéo ngựa của ông Gióng ra trận.

Hội Gióng đền Phù Đổng

Lễ hội Gióng tại đền Phù Đổng, xã Phù Đổng, Hà Nội diễn ra từ ngày 7 đến 9 tháng 4 âm lịch hằng năm, là một lễ hội cổ truyền tiêu biểu của vùng Đồng bằng Bắc Bộ, nhằm tưởng nhớ Đức Thánh Gióng - một trong “Tứ bất tử” của tín ngưỡng dân gian Việt Nam.