Ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi

Ngành chăn nuôi ở Hải Phòng đang chuyển dịch mạnh theo hướng hiện đại và an toàn sinh học. Từ các mô hình nhỏ lẻ, phân tán, các địa phương đã và đang xây dựng các vùng chăn nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ cao, phát triển kinh tế tuần hoàn, mang lại hiệu quả cao và giảm đến mức thấp nhất ô nhiễm môi trường.

Thả cá giống tại mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học nuôi thâm canh cá trắm ghép cá chép theo quy trình VietGAP ở xã An Khánh.
Thả cá giống tại mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học nuôi thâm canh cá trắm ghép cá chép theo quy trình VietGAP ở xã An Khánh.

Hải Phòng hiện có hơn 2.300 trang trại và gần 37.000 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Để tạo nền tảng phát triển bền vững, thành phố đã ban hành nhiều chính sách quan trọng về phát triển chăn nuôi, quy hoạch vùng chăn nuôi gắn với giết mổ tập trung, đồng thời quy định khu vực không được phép chăn nuôi nhằm từng bước chấm dứt tình trạng chăn nuôi trong nội thành, khu đông dân cư.

Cuối năm 2025, Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Nghị quyết số 511/2025/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2026-2030. Theo đó, gần 2.000 tỷ đồng được bố trí để hỗ trợ phát triển nông nghiệp, với nhiều chính sách mang tính đột phá dành cho lĩnh vực chăn nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ cao và bảo vệ môi trường.

Theo đồng chí Nguyễn Quyết Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Minh, phong trào nuôi gia súc, gia cầm ở xã rất phát triển với nhiều hộ chăn nuôi lợn, gia cầm và vật nuôi khác ở quy mô trang trại. Địa phương định hướng phát triển các mô hình chăn nuôi công nghệ cao, nông nghiệp thông minh gắn với chuyển đổi cơ cấu vật nuôi phù hợp lợi thế từng vùng. Đối với các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, xã tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, bảo đảm phòng chống dịch bệnh, hướng tới chăn nuôi xanh và bền vững.

Từ định hướng đó, nhiều hộ dân ở Tân Minh mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất. Trước đây chủ yếu chăn nuôi nhỏ lẻ thì nay nhiều hộ đã phát triển thành các trang trại quy mô lớn với hệ thống chuồng kín, máng ăn và máng nước uống tự động, hầm bi-ô-ga xử lý chất thải, hệ thống cảm biến nhiệt độ, camera giám sát, điều khiển tự động thông qua điện thoại thông minh.

Tiêu biểu là trang trại gà của chị Hoàng Thị Ly với quy mô mỗi lứa xuất bán khoảng 300.000 con gà. Toàn bộ khu chăn nuôi được thiết kế khép kín, kiểm soát nghiêm ngặt nhiệt độ và quy trình vệ sinh nhằm hạn chế dịch bệnh. Trong khi đó, trang trại của ông Lê Văn Hùng duy trì gần 600 con lợn nái và lợn thịt theo quy trình an toàn sinh học. Đáng chú ý, mô hình nuôi dúi của ông Phạm Văn Tự được đầu tư hệ thống chăm sóc thông minh, kiểm soát nhiệt độ và chế độ ăn phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Cùng với chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhiều địa phương ở Hải Phòng cũng phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản theo hướng hàng hóa. Xã An Khánh là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản với tổng diện tích mặt nước đạt 127,54 ha. Những năm qua, nghề nuôi thủy sản đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân địa phương.

Tại thôn Biều Đa (xã An Khánh), từ những diện tích ruộng bỏ hoang, hàng chục hộ dân đã chuyển đổi sang nuôi cá cảnh, thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.

Ông Nguyễn Sỹ Đức, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Khánh cho biết, ban đầu chỉ có vài hộ nuôi cá cảnh nhỏ lẻ do đam mê, nhưng sau khi nhận thấy hiệu quả kinh tế cao, các hộ đã mở rộng quy mô sản xuất. Đến nay, toàn xã có gần 30 hộ phát triển nghề nuôi cá cảnh với diện tích khoảng 10 ha. Các hộ nuôi đa dạng chủng loại, từ cá phổ thông đến các giống cá cảnh giá trị cao theo xu hướng thị trường. Việc chuyển đổi các vùng ruộng trũng, ruộng bỏ hoang sang nuôi cá cảnh vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đất, vừa mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân địa phương.

Tại xã Chấn Hưng, mô hình nuôi gà đẻ trứng bằng dược liệu đang mở ra hướng đi mới cho chăn nuôi an toàn sinh học. Thay vì phụ thuộc vào thuốc kháng sinh, các hộ bổ sung các loại thảo dược như tỏi, nghệ, gừng, xuyên tâm liên vào khẩu phần ăn nhằm tăng sức đề kháng cho đàn gà. Nhờ đó, tỷ lệ mắc bệnh giảm rõ rệt, chất lượng trứng được nâng lên, sản phẩm được thị trường ưa chuộng và có giá bán cao hơn trứng thông thường.

Theo ông Vũ Đức Hạnh, cán bộ Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng, việc sử dụng thảo dược, chế phẩm sinh học và a-xít hữu cơ để thay thế, giảm thuốc kháng sinh, giúp phòng bệnh hiệu quả cho vật nuôi và hạn chế tồn dư kháng sinh, tạo ra sản phẩm an toàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Với tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có, mỗi năm thành phố phát sinh khoảng 400.000 tấn chất thải rắn từ hoạt động chăn nuôi. Để giảm ô nhiễm, thành phố khuyến khích các hộ chăn nuôi gia cầm sử dụng đệm lót sinh học.

Đây là phương pháp sử dụng trấu, mùn cưa... kết hợp chế phẩm vi sinh để phân hủy chất thải ngay trong chuồng nuôi, giúp giảm mùi hôi, hạn chế vi khuẩn gây bệnh và tiết kiệm công lao động vệ sinh chuồng trại. Hiện nay, khoảng 90% số trang trại chăn nuôi quy mô lớn, 50-60% số gia trại và 30% số các hộ chăn nuôi nhỏ ở Hải Phòng đã áp dụng mô hình đệm lót sinh học.

Có thể bạn quan tâm

Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” của Chính phủ.

Giúp phụ nữ tự tin khởi nghiệp

Thông qua nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, hàng nghìn phụ nữ Hải Phòng tự tin dám nghĩ, dám làm, dám khởi nghiệp, khẳng định giá trị bản thân, làm chủ cuộc sống.

Tòa án nhân dân Khu vực 5-Phú Thọ mở phiên tòa xét xử lưu động tại cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Phú Thọ.

Trách nhiệm, công bằng, nghiêm minh trong hoạt động xét xử

Trong bối cảnh tỉnh mới sáp nhập, khối lượng công việc tăng mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức tòa án hai cấp tỉnh Phú Thọ đã thể hiện được trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm trong hoạt động xét xử, tổ chức hòa giải, giúp ổn định tình hình an ninh trật tự địa phương.

Các chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn khu vực số 34, Công an Thành phố Hà Nội hướng dẫn học sinh Trường tiểu học Hồng Thái, xã Phú Xuyên sơ cứu người bị đuối nước.

Phòng chống đuối nước cho học sinh

Những ngày tháng 5, học sinh bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè, cũng là khoảng thời gian tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn thương tích, nhất là đuối nước. Trước thực trạng đó, việc chủ động triển khai các giải pháp phòng chống đuối nước đang được các cấp, ngành, nhà trường và địa phương tại Hà Nội quan tâm thực hiện.

Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình kiểm tra tiến độ thi công tại nút giao T03 thuộc dự án Vành đai 5.

Tháo gỡ khó khăn dự án đường song hành Vành đai 5

Dự án tuyến đường song hành Vành đai 5 tỉnh Ninh Bình có vai trò quan trọng trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và đi lại của nhân dân. Thời gian qua lãnh đạo tỉnh đã tăng cường kiểm tra, giám sát, tháo gỡ các khó khăn để dự án được triển khai bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ đề ra.

Người tiêu dùng mua hàng tại siêu thị MM Mega Market.

Kích cầu tiêu dùng thông qua thương mại điện tử

Kích cầu tiêu dùng được xác định là giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô. Trong bối cảnh sức mua phục hồi chậm, chi phí vận hành gia tăng, xu hướng tiêu dùng đang có sự chuyển dịch sang thương mại điện tử, Hà Nội cần có những giải pháp đúng và trúng hơn.

Học sinh lớp 9 Trường trung học cơ sở Chờ (xã Yên Phong) tập trung ôn thi vào lớp 10.

Bảo đảm an toàn, chất lượng kỳ thi vào lớp 10

Giữ ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí, đánh giá đúng năng lực học sinh, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại tỉnh Bắc Ninh với nhiều điểm mới được triển khai sớm, đồng bộ, bảo đảm diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Đội quân Phù Giá kéo ngựa của ông Gióng ra trận.

Hội Gióng đền Phù Đổng

Lễ hội Gióng tại đền Phù Đổng, xã Phù Đổng, Hà Nội diễn ra từ ngày 7 đến 9 tháng 4 âm lịch hằng năm, là một lễ hội cổ truyền tiêu biểu của vùng Đồng bằng Bắc Bộ, nhằm tưởng nhớ Đức Thánh Gióng - một trong “Tứ bất tử” của tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Nắng nóng, nên các hoạt động thu mua vải thiều sớm tại xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh thường kết thúc trước 10 giờ sáng.

Nông dân thủ phủ vải sớm Phúc Hòa (Bắc Ninh) “chạy đua” với nắng nóng đỉnh điểm thu hoạch vải

Trong đợt nắng nóng cao điểm đang diễn ra, Bắc Ninh là một trong địa phương có nền nhiệt cao nhất cả nước khi chạm ngưỡng gần 40 độ C. Chạy đua với thời tiết, người dân vùng vải Phúc Hòa dậy từ 2-3 giờ sáng để thu hoạch những trái vải sớm bảo đảm mẫu mã đẹp, chất lượng cao kịp xuất khẩu và cung cấp cho thị trường trong nước.

Đại tướng Phan Văn Giang và đồng chí Trần Đức Thắng đồng chủ trì hội nghị.

Tạo điều kiện để cán bộ, quân nhân đóng quân trên địa bàn được tham gia mua nhà ở xã hội tại các dự án của địa phương

Chiều 26/5, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương phối hợp Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn từ năm 2023 đến nay; xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác phối hợp trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Những giá trị cốt lõi cho sự phát triển AI có trách nhiệm

Ngày 26/5, Trường đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Tọa đàm "Khung đạo đức trí tuệ nhân tạo quốc gia Việt Nam: Định hướng và những giá trị cốt lõi cho sự phát triển AI có trách nhiệm" với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ban, ngành, cơ sở đào tạo và nghiên cứu.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị.

Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xử lý hiệu quả các tình huống

Sáng 26/5, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao ban tháng 5 nhằm đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

Chiều 26/5, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự hội nghị.

Toàn cảnh hội thảo.

Bàn giải pháp để đội ngũ nhà khoa học phát huy năng lực, đóng góp cho sự phát triển chung

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đóng vai trò là cầu nối thúc đẩy mạnh mẽ công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Công đoàn cần tạo ra sự lan tỏa sâu rộng để các cơ quan Nhà nước cùng thay đổi, hướng tới mục tiêu tối thượng: Không để một tài năng nào bị bỏ sót, không để một đề tài nghiên cứu nào bị lãng phí.

Các vị đại biểu, chư tăng ni, họa sĩ... trong buổi khai mạc triển lãm. (Ảnh: Ban tổ chức)

Triển lãm mỹ thuật Phật giáo “Sen Đầu Hạ IX”: Kết nối giữa vẻ đẹp tâm hồn và biểu tượng của Phật giáo

Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 2650 năm ngày Đức Phật đản sinh, đồng thời đánh dấu chặng đường 20 năm thành lập nhóm họa sĩ Phật tử Mặc Hương (2006-2026), Triển lãm "Sen Đầu Hạ IX" tại Art Space, số 42 Yết Kiêu, Hà Nội là sự kết nối giữa sự an yên trong tâm hồn và biểu tượng thiêng liêng của Phật giáo.

Quang cảnh hội nghị.

Hoàn thiện hành lang pháp lý về công tác phòng bệnh, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Chính phủ ban hành Nghị định số 165/2026/NĐ-CP có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý về công tác phòng bệnh, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số y tế, tạo lập và quản lý Sổ sức khỏe điện tử thống nhất trên toàn quốc.