Ba ngày qua, Hà Nội là một trong những địa bàn có nắng nóng nhất cả nước. Nhiệt độ đo tại các trạm khí tượng khoảng 39-40°C, nhưng nhiệt độ cảm nhận ngoài đường phố lên tới 45-50°C vào đầu giờ chiều do hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy, người dân Hà Nội phải điều chỉnh sinh hoạt, lao động để bảo đảm sức khỏe, duy trì các hoạt động của xã hội.
Giữa nắng nóng như đổ lửa, sáng 26/5, trên công trường cầu Mễ Sở, các đơn vị duy trì tám mũi thi công chính với khoảng 400 công nhân, kỹ sư cùng hơn 100 thiết bị phục vụ thi công. Các hạng mục phần móng và phần dưới công trình được tập trung đẩy nhanh tiến độ nhằm bảo đảm đường găng thi công cầu vượt sông Hồng thuộc dự án vành đai 4, vùng Thủ đô Hà Nội.
Để thích ứng thời tiết khắc nghiệt, các nhà thầu đã linh hoạt điều chỉnh thời gian làm việc, tổ chức thi công từ 6 giờ đến khoảng 10 giờ, nghỉ tránh nắng vào ban trưa, rồi tiếp tục làm việc ca chiều và ca đêm nhằm bảo đảm sức khỏe người lao động.
Tại công trường phá dỡ, thu dọn mặt bằng để thi công đường dẫn cầu Trần Hưng Đạo, công nhân Nguyễn Văn Hạnh trong trang phục bảo hộ lao động kín mít cho biết, những người làm việc ngoài trời được trang bị đầy đủ áo bảo hộ có quạt làm mát, mũ, kính râm, găng tay,… nhưng vẫn không ngăn được nắng nóng. Cứ sau khoảng 50 đến 60 phút làm việc ngoài trời, các công nhân lại thay ca để nghỉ ngơi, bù nước, rồi mới trở lại làm việc.
Tại công trường sửa chữa cầu Long Biên, các công nhân đang khẩn trương thi công những hạng mục cuối cùng để thông xe vào cuối tháng 5/2026. Đến thời điểm này, phần lớn hạng mục như mặt cầu, chỉnh trang hệ thống lan can đã cơ bản hoàn tất.
Trên công trường thi công tuyến cống thoát nước trên đường Hoàng Minh Thảo, các công nhân vẫn miệt mài làm việc dưới nắng gắt. Theo ông Đỗ Hữu Hưng, cán bộ kỹ thuật giám sát thi công, công trình đã qua thời gian cao điểm lắp các cống hộp và chuẩn bị hoàn trả mặt bằng. Số lượng công nhân làm việc thường xuyên khoảng 30 người. Ứng phó nắng nóng gay gắt trong mấy ngày gần đây, đơn vị điều chỉnh giờ thi công để bảo đảm hiệu suất công việc.
Theo đó, khung giờ thi công chính của đơn vị được chuyển sang ca đêm (từ 19 giờ đến sáng sớm hôm sau). Ca ban ngày được chia nhỏ và đẩy lên sớm hơn, ca sáng từ 5 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút, ca chiều từ 14 giờ đến 18 giờ. Công việc ban ngày chủ yếu giải quyết những vấn đề còn tồn đọng để ca đêm đẩy nhanh thi công. Nhờ sự điều hành linh hoạt, tiến độ thi công các hạng mục công trình vẫn bảo đảm tiến độ yêu cầu đề ra.
Không chỉ những người lao động trên các công trường xây dựng phải căng mình chống chọi với nắng nóng, nhiều lực lượng làm nhiệm vụ ngoài trời cũng vượt qua vất vả để thực hiện công việc.
Dưới nền nhiệt có thời điểm vượt 50 độ C, hơi nóng từ mặt đường nhựa hắt lên bỏng rát, lực lượng cảnh sát giao thông Công an rhành phố Hà Nội vẫn duy trì quân số tại các nút giao trọng điểm, bám chốt để điều tiết giao thông, chống ùn tắc, bảo đảm an toàn cho người dân lưu thông trên địa bàn Thủ đô.
Tại chốt giao thông phía nam cầu Chương Dương, trưa 25/5, các chiến sĩ cảnh sát giao thông Đội Cảnh sát giao thông số 1, mồ hôi đẫm lưng áo và chảy thành dòng trên khuôn mặt, nhưng vẫn kiên nhẫn làm nhiệm vụ điều tiết dòng xe.
Trong khi nhiều người hạn chế ra đường vào thời điểm nắng gắt, những người giao hàng, lái xe chở khách vẫn phải thích nghi điều kiện thời tiết khắc nghiệt để duy trì thu nhập hằng ngày.
Tạm dừng chân dưới bóng cây ở phố Bà Triệu để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu “cuốc” xe mới, anh Lê Văn Mạnh (quê ở Ninh Bình) chạy xe grab giao hàng cho biết: “Trời nắng, mọi người ngại đi ăn ở ngoài nên tôi “chạy” suốt trưa nay để giao hàng, chủ yếu là suất ăn”.
Chạy xe dưới cái nắng như thiêu đốt nên anh Mạnh và những người chạy xe máy chở khách đều mặc áo chống nắng kín mít, đồng thời, luôn đem theo những chai nước để chống mất nước.
Trên các tuyến phố Hàng Bông, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Trãi…, nhiều người dân đặt những bình nước miễn phí để mọi người có nhu cầu giải khát. Điều này khiến những người lao động cảm thấy được động viên, chia sẻ trong những ngày thời tiết khắc nghiệt.
Thời tiết nắng nóng khiến cho người dân Thủ đô phải điều chỉnh lịch sinh hoạt, học tập. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã gửi công văn đến Ủy ban nhân dân các xã, phường yêu cầu các trường học điều chỉnh hoạt động giáo dục, không tổ chức hoạt động ngoài trời cho học sinh khi nắng nóng gay gắt; nhất là từ 10 giờ đến 16 giờ hằng ngày.
Ngành giáo dục Thủ đô cũng đề nghị chính quyền địa phương, các cơ sở giáo dục có biện pháp bố trí phòng học, phòng thi bảo đảm thoáng mát và các biện pháp bảo vệ sức khỏe học sinh.
Anh Hà Minh Cường (phố Hoa Lâm, phường Việt Hưng) cho biết: “Tuần này nhiều trường học tổ chức bế giảng. Trong điều kiện nắng nóng thế này, tôi rất mong các trường có phương án tổ chức lễ bế giảng năm học một cách hợp lý để bảo đảm sức khỏe cho các em học sinh, nhất là các cháu học sinh cuối cấp đang chuẩn bị bước vào những kỳ thi quan trọng”.
Trong những ngày cao điểm nắng nóng, dự báo nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân Thủ đô tăng cao đột biến, từ 10 đến 15%, tương đương từ 1,5 đến 1,6 triệu mét khối/ngày đêm, dễ dẫn đến tình trạng thiếu nước cục bộ tại các khu vực cuối nguồn, nhà cao tầng.
Để bảo đảm cung ứng đủ nước sạch cho người dân trong mùa hè, Sở Xây dựng Hà Nội đã lập kế hoạch bảo đảm nguồn cung ổn định, điều tiết linh hoạt nguồn cấp giữa các nhà máy theo giờ để bảo đảm áp lực nước đều cho các khu vực.
Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị cấp nước sẵn sàng triển khai các giải pháp bổ sung như lắp đặt trạm bơm cục bộ, cấp nước bằng xe téc tại những khu vực có áp lực yếu hoặc xảy ra sự cố.
Tổng Giám đốc Công ty Nước sạch Hà Nội Đặng Ngọc Hải cho biết, trong những ngày cao điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân tăng cao, có thể đạt khoảng 840 nghìn mét khối/ngày đêm. Để việc cấp nước ổn định, đơn vị bố trí lực lượng ứng trực 24/7 và sẵn sàng các phương án khắc phục khi có sự cố về nguồn, mạng lưới xảy ra. Khi sự cố mất nước xảy ra, khách hàng có thể liên hệ qua số điện thoại 19004600, đơn vị sẽ tiếp nhận thông tin và kịp thời khắc phục.
Cùng với nước sinh hoạt, nhu cầu sử dụng điện của người dân, doanh nghiệp trong những ngày này cũng tăng cao đột biến. Theo đại diện Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, vào thời điểm 21 giờ 30 phút ngày 25/5, công suất đỉnh sử dụng điện đạt 6.203MW, mức cao nhất trong lịch sử vận hành hệ thống điện Thủ đô, tăng 3,5% so với công suất đỉnh năm 2025 là 5.992MW. Sản lượng điện tiêu thụ toàn thành phố đạt 125,87 triệu kWh, tăng gần 2,5% so với mức cao nhất của năm 2025 là 122,84 triệu kWh.
Để cung cấp điện an toàn, ổn định cho người dân và doanh nghiệp, đơn vị đã tăng cường tất cả quân số trực vận hành, duy trì chế độ ứng trực 24/24 giờ để sẵn sàng xử lý các phát sinh trên lưới điện; đồng thời chủ động theo dõi sát diễn biến phụ tải, tăng cường kiểm tra hệ thống, kịp thời xử lý các điểm có nguy cơ quá tải.