Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang

Ngày 17/3, Đoàn kiểm tra số 1920 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang để thông qua dự thảo báo cáo của đoàn kiểm tra.
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang.
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang.

Trước khi có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang, đồng chí Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã đến viếng các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên.

Tại buổi làm việc, thư ký đoàn kiểm tra đã thông báo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang. Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Qua kiểm tra cho thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã quan tâm chỉ đạo các cấp ủy Đảng quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nên đã tạo được sự lan tỏa, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Đồng chí Lê Minh Hương, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Lê Minh Hương, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Trong việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kết luận số 118-KL/TW điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Chỉ thị số 35; quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã lãnh đạo, quán triệt kịp thời, nghiêm túc, bảo đảm các yêu cầu đặt ra. Trong đó, nổi bật là đã thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng về đại hội Đảng các cấp; gắn với đó là phát động các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xã hội, tập trung nguồn lực để thực hiện các công trình chào mừng đại hội. Tỉnh cũng đề ra nhiều giải pháp đột phá về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Việc thực hiện Kết luận số 123 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung phát triển kinh tế, xã hội năm 2025, với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã tổ chức hội nghị chủ chốt để quán triệt quan điểm, mục tiêu và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của từng ngành, từng lĩnh vực, thống nhất giải pháp, cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8%, năm 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Hầu A Lềnh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Hầu A Lềnh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bên cạnh những kết quả quả đạt được, dự thảo báo cáo kiểm tra cũng chỉ rõ những tồn tại, vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Cụ thể như, công tác quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận ở cơ sở chưa thường xuyên; việc gắn kết khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội chưa được phát huy đầy đủ; chính sách, cơ chế về ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi số, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao chưa được xây dựng đầy đủ; việc tổng kết Nghị quyết 18 ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự chủ động; công tác xây dựng, sửa đổi quy chế làm việc của một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Phan Huy Ngọc phát biểu tham luận tại hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Phan Huy Ngọc phát biểu tham luận tại hội nghị.

Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang khẩn trương, quyết liệt đề ra các biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại, phát huy ưu điểm. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, bảo đảm thực hiện đồng bộ các giải pháp, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những kết quả tỉnh Hà Giang đã đạt được trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Đồng chí Lê Minh Hưng lưu ý một số vấn đề cần được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang quan tâm: Trong triển khai, thực hiện Nghị quyết 18, khẳng định đây là bước đi mang tính cách mạng, nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quá trình triển khai đã đạt được nhiều kết quả tích cực, được đánh giá cao.

Tuy nhiên, còn một số vấn đề tồn tại, hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện. Do đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội cần quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Trung ương về định hướng sắp xếp tổ chức bộ máy. Đẩy mạnh vận động, tuyên truyền, giải thích để tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang cần quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Trung ương.

Tỉnh Hà Giang cũng cần có giải pháp, lộ trình tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ưu tiên nguồn lực cho các lĩnh vực trọng điểm, có tính lan tỏa, tạo ra giá trị gia tăng cao. Tăng cường thu hút các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư cho nghiên cứu, sản xuất và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại địa phương.

Về thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên, Hà Giang phải quyết liệt giải quyết các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời tập trung nguồn lực để đầu tư vào các công trình trọng điểm như đường cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang, khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy và một số dự án trọng điểm khác nhằm tạo nguồn lực tăng trưởng mới.

Đồng thời tập trung tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp đang đầu tư trên địa bàn, tiếp tục nghiên cứu, ban hành các chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư vào một số lĩnh vực trọng điểm, có thế mạnh của tỉnh.

Đồng chí cũng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của tỉnh, đề nghị các thành viên trong đoàn tiếp thu để hoàn thiện báo cáo kết luận kiểm tra.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.