Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

Sáng 13/3, Đoàn kiểm tra số 1913 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn để thông qua dự thảo báo cáo của đoàn kiểm tra.
Hội nghị Thông qua dự thảo báo cáo của Đoàn kiểm tra số 1913 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025.
Hội nghị Thông qua dự thảo báo cáo của Đoàn kiểm tra số 1913 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025.

Nội dung kiểm tra gồm việc quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; việc thực hiện Kết luận số 123 ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung phát triển kinh tế, xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

Bên cạnh đó, là công tác tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Kết luận số 121 ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết Nghị quyết 18 gắn với việc thành lập và hoạt động của các đảng bộ mới.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra số 1913 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra số 1913 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Đoàn Kiểm tra đã báo cáo Dự thảo nội dung kiểm tra và lắng nghe các ý kiến giải trình, báo cáo của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về một số nội dung mà Đoàn quan tâm chỉ rõ.

Đoàn kiểm tra số 1913 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc tại hội nghị.

Đoàn kiểm tra số 1913 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cho biết: Công tác kiểm tra nhằm nắm bắt tình hình, đánh giá đúng những ưu điểm, hạn chế của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn tại các nội dung kiểm tra, đồng thời hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.

Tại hội nghị, tỉnh Lạng Sơn kiến nghị với Đoàn công tác về: Chính sách bảo vệ, phát triển rừng; sớm có định hướng về công tác sắp xếp bố trí cán bộ; có chính sách cụ thể để thúc đẩy phát triển kinh tế xuyên biên giới; chính sách thuế xuất, nhập khẩu, phí và lệ phí khu vực biên giới; chính sách cho cư dân vùng biên giới; sớm có cơ chế giải quyết tồn đọng chính sách về đất đai trên địa bàn tỉnh; định hướng trong công tác chỉ đạo việc tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp để bảo đảm tính thống nhất theo chỉ đạo của Trung ương; quan tâm đầu tư về hạ tầng cầu, đường giao thông nông thôn; cùng một số nội dung kiến nghị về công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh…

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn. Qua đó đã làm rõ, đầy đủ hơn các nội dung trong Dự thảo báo cáo của Đoàn kiểm tra.

Đồng chí đề nghị tỉnh Lạng Sơn cần thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Trung ương về công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, quan trọng nhất là địa phương cần làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, tạo sự đồng thuận cao.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra số 1913 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra số 1913 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phát biểu chỉ đạo.

Đối với việc thực hiện Chỉ thị 35 về tổ chức Đại hội đảng các cấp, cần quan tâm thực hiện công tác nhân sự, xây dựng văn kiện một cách cụ thể, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Về nội dung thực hiện Kết luận 123, tỉnh Lạng Sơn cần đặc biệt quan tâm phân tích, đánh giá kỹ những tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất là khu vực cửa khẩu để có định hướng trong phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, khi tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57 cần tiếp tục nghiên cứu, đưa vào ứng dụng mạnh mẽ, có lộ trình cụ thể để tạo ra sự đột phá.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng lưu ý trong quá trình thực hiện các mục tiêu cần quan tâm đến đời sống của nhân dân.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra, đồng thời tiếp tục phối hợp làm rõ nội dung đoàn kiểm tra nêu ra.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn cũng nhận thấy qua kiểm tra đã giúp tỉnh thay đổi tư duy, nhận thức, từ đó có giải pháp, phương hướng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo trong thời gian tới, bảo đảm đúng, trúng và cụ thể.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.