Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam ghi dấu ấn mạnh mẽ tại AIPA-45

Chiều 21/10, tại thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra Lễ bế mạc Đại hội đồng liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 45 (AIPA-45) dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch AIPA-45 Saysomphone Phomvihane.

Trưởng đoàn các nước ký kết Thông cáo chung tại AIPA-45. (Ảnh: HẢI TIẾN)
Trưởng đoàn các nước ký kết Thông cáo chung tại AIPA-45. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Cùng tham dự Lễ bế mạc có sự tham gia của các nước thành viên AIPA và các nước Quan sát viên, Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Tổng Thư ký AIPA cùng đông đảo đại biểu các bên liên quan.

Chủ đề “Vai trò của Nghị viện trong việc tăng cường kết nối và tăng trưởng toàn diện của ASEAN” tại AIPA-45 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của nghị viện trong việc xây dựng khung pháp lý và chính sách để thúc đẩy sự liên kết khu vực, đồng thời nêu rõ tăng trưởng toàn diện là mục tiêu then chốt, bảo đảm phát triển bền vững và công bằng xã hội, giúp các quốc gia ASEAN phát triển cùng có lợi, phản ánh xu thế hợp tác trong bối cảnh toàn cầu hóa, giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực.

Chủ đề nêu trên của AIPA-45 cũng phản ánh xu thế hợp tác khu vực và quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi các quốc gia ASEAN cần tăng cường hơn nữa khả năng kết nối với nhau, không chỉ về hạ tầng mà còn về chính sách và thể chế. Đây chính là yếu tố giúp ASEAN duy trì vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực, đặc biệt trong các vấn đề như an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu và khủng hoảng y tế.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane bày tỏ vui mừng và tự hào khi Lào vinh dự đăng cai Đại hội đồng AIPA-45; nhấn mạnh AIPA-45 đã thảo luận và thống nhất nhiều chủ đề quan trọng theo từng nhiệm vụ vai trò nhằm thúc đẩy và thắt chặt hợp tác trong lĩnh vực lập pháp cũng như góp phần vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh và mang lại lợi ích cho người dân.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane phát biểu tại lễ bế mạc AIPA-45.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane phát biểu tại lễ bế mạc AIPA-45.

Chủ tịch Quốc hội Lào cũng khẳng định AIPA-45 góp phần vào sứ mệnh chung trong việc bảo vệ và thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực. Các Nghị quyết được AIPA thông qua lần này sẽ là cơ sở quan trọng để triển khai các mục tiêu của AIPA-45 do Lào làm Chủ tịch.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane bày tỏ cảm ơn chân thành tới tất cả Nghị viện các nước thành viên AIPA, quan sát viên, Ban Thư ký AIPA, Quốc hội Lào và tất cả các bên liên quan trong và ngoài nước đã ủng hộ, giúp đỡ Lào tổ chức Đại hội đồng AIPA-45 thành công tốt đẹp; tin tưởng rằng, dưới sự chủ trì của Malaysia, AIPA-46 vào năm 2025 sẽ đạt được nhiều thành công to lớn hơn nữa.

Trước đó, Trưởng đoàn các Nghị viện thành viên AIPA đã ký Thông cáo chung của Đại hội đồng AIPA-45. Đoàn Việt Nam do Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà, thay mặt Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ký Thông cáo chung. Sự tham gia tích cực của Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã đóng góp vào thành công chung của AIPA-45, thúc đẩy sự hợp tác trong AIPA cùng xây dựng Cộng đồng ASEAN ngày càng lớn mạnh.

Với những đóng góp thực chất và xây dựng, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã ghi dấu ấn mạnh mẽ tại AIPA-45, thể hiện sự chủ động, tích cực và tinh thần trách nhiệm cao của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác liên Nghị viện ASEAN vì một tương lai thịnh vượng, hòa bình và bền vững cho cả khu vực.

Đại hội đồng AIPA-45 năm nay đã thông qua 39 nghị quyết, trong đó Ủy ban Chính trị thông qua 4 nghị quyết, Ủy ban Kinh tế thông qua 8 nghị quyết, Ủy ban Xã hội thông qua 5 nghị quyết, Hội nghị nữ Nghị sĩ WAIPA thông qua 2 nghị quyết, Hội nghị nghị sĩ trẻ AIPA thông qua 3 nghị quyết và Ủy ban Tổ chức thông qua 17 nghị quyết.

Lễ trao cờ Chủ tịch AIPA-46 cho Malaysia. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Lễ trao cờ Chủ tịch AIPA-46 cho Malaysia. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Kết thúc Đại hội đồng AIPA-45, Trưởng đoàn các Nghị viện thành viên AIPA nhất trí Đại hội đồng AIPA-46 sẽ được tổ chức tại Malaysia vào năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch ECT Narong Klunwarin (giữa) trong một cuộc họp báo về tổng tuyển cử và trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan chuẩn bị hoàn tất danh sách Hạ viện

Ngày 4/3, truyền thông Thái Lan đưa tin, hầu hết các ứng cử viên trúng cử ghế Hạ viện trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2 vừa qua đã được Ủy ban Bầu cử Thái Lan (ECT) xác nhận. Điều này sẽ thúc đẩy tiến trình thành lập chính phủ mới tại Thái Lan.

Tiến sĩ Trần Trọng Nghĩa và sinh viên Đại học Quốc gia Brunei trải nghiệm hoạt động trang trí họa tiết truyền thống của Việt Nam và Brunei Darussalam. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei cung cấp)

Quảng bá văn hóa truyền thống Việt Nam tại Brunei Darussalam

Nhân dịp Tết cổ truyền 2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei phối hợp Đại học Quốc gia Brunei Darussalam và Hội Cựu chiến binh Quân đội Hoàng gia Brunei tổ chức các sự kiện giới thiệu phong tục đón Tết cổ truyền của Việt Nam, kết hợp quảng bá ngôn ngữ tiếng Việt và nghệ thuật thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam. 

Các gian hàng của Việt Nam tại Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59. (Ảnh: MINH THẮNG)

Việt Nam tham gia Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59 tại Thái Lan

Hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tại Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59 đã đóng góp vào thành công của hội chợ, quảng bá hình ảnh Việt Nam tới các nước và công chúng Thái Lan. Đây cũng là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan.

Pattaya là một trong nhiều địa điểm hấp dẫn du khách quốc tế khi đặt chân đến Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Thái Lan đẩy mạnh phục hồi ngành du lịch

Theo Bangkok Post và truyền thông Thái Lan, giới chức 7 tỉnh biên giới của Thái Lan giáp Campuchia đã làm việc với Ủy ban Du lịch của Hạ viện Thái Lan, nhằm tìm giải pháp phục hồi hoạt động du lịch tại các tỉnh giáp biên giới với Campuchia.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình gặp gỡ “Xuân Quê hương 2026” do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Cộng đồng người Việt tại Campuchia bước vào năm mới tràn đầy hy vọng

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia ghi lại một số chia sẻ, kỳ vọng trong năm mới của đại diện cộng đồng người gốc Việt về tương lai đất nước và quan hệ Việt Nam-Campuchia, nhất là sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Campuchia ngay trước Tết Bính Ngọ 2026.

Gia đình Thượng tướng Souvon Leuangbounmi quây quần gói bánh chưng ngày Tết. (Ảnh: Duy Toàn)

Nét Tết Việt trong gia đình người Lào

Tết Nguyên đán của Việt Nam cũng là dịp người Thái đỏ tại Lào đón Tết cổ truyền của dân tộc mình. Tại Thủ đô Vientiane, có một gia đình người Lào nhiều năm luôn tổ chức đón hai Tết cổ truyền cùng lúc. Đó là gia đình Thượng tướng Souvon Leuangbounmi, người có bố mẹ nuôi là người Việt Nam.

Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan gói bánh chưng ngày sát Tết tại chùa Phổ Phước, Bangkok. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Sắc Xuân Tết Bính Ngọ tại Thái Lan

Không khí Tết Bính Ngọ rộn ràng tại thủ đô Bangkok và các vùng miền Thái Lan có nhiều kiều bào Việt Nam. Ngoài các sự kiện lớn như Xuân Quê hương với sự tham dự của hàng nghìn bà con kiều bào, các hoạt động đón Xuân khác cũng liên tiếp được tổ chức ở nhiều nơi, tạo nét đẹp ngày Xuân của Việt Nam trên đất nước của những nụ cười.

Các đại biểu tham dự hội thi gói, nấu bánh chưng. (Ảnh: CTV)

Rộn ràng hội thi gói bánh chưng tại đông bắc Thái Lan

Trong không khí của những ngày giáp Tết Bính Ngọ, hội thi gói và nấu bánh chưng Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức tại tỉnh Udon Thani thuộc vùng đông bắc Thái Lan. Hội thi do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phối hợp Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan và Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam toàn Thái Lan tổ chức.