Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch AIPA tiếp các Trưởng đoàn tham dự AIPA – 45

Trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 45 (AIPA-45), sáng nay, tại Thủ đô Vientiane, trước khi diễn ra lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch AIPA Saysomphone Phomvihane đã tiếp các Trưởng đoàn tham dự AIPA - 45.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch AIPA Saysomphone Phomvihane và các Trưởng đoàn Quốc hội/Nghị viện thành viên AIPA. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch AIPA Saysomphone Phomvihane và các Trưởng đoàn Quốc hội/Nghị viện thành viên AIPA. Ảnh: TTXVN

Trên cương vị nước chủ nhà, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane bày tỏ vui mừng được gặp, đón tiếp và trân trọng cảm ơn các Đoàn đại biểu Quốc hội/Nghị viện các nước đến thủ đô Viêng Chăn, Lào tham dự Đại Hội đồng AIPA lần thứ 45.

Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch AIPA Saysomphone Phomvihane đánh giá cao vai trò của các nước thành viên AIPA trong việc thúc đẩy, kết nối tăng trưởng chung của ASEAN, đặc biệt là phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải và tạo điều kiện thuận lợi trong kết nối thương mại, đầu tư, giáo dục, y tế, du lịch, dịch vụ đạt hiệu quả thực tế.

Thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa các nước thành viên AIPA với các nước đối tác phát triển của AIPA đã đạt được những kết quả tốt đẹp, góp phần thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, tạo sự tin tưởng và ủng hộ lẫn nhau trong các cơ chế hợp tác; cùng nhau giải quyết các vấn đề trong khu vực và quốc tế vì hòa bình, ổn định và bền vững, hợp tác vì sự phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch AIPA Saysomphone Phomvihane cho rằng, Đại Hội đồng AIPA-45 lần này, được tiến hành dưới chủ đề “Vai trò của Quốc hội trong việc thúc đẩy, kết nối và tăng trưởng chung của ASEAN”.

Vì thế, các nước sẽ tiến hành trao đổi và thảo luận nhiều vấn đề quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, phụ nữ, thanh niên và công tác nội bộ của AIPA. Ngoài ra, Đại hội đồng AIPA còn tiến hành thảo luận về các cơ chế hợp tác, nhằm hỗ trợ tầm nhìn ASEAN 2025.

Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch AIPA Saysomphone Phomvihane tin tưởng rằng, Đại Hội đồng AIPA lần này sẽ giúp cho các nước thành viên sẽ có cơ hội gặp gỡ trao đổi trong việc phát triển hợp tác, đoàn kết, tạo sự tin tưởng lẫn nhau, đồng thời cùng trao đổi các về quan điểm nhằm tạo sự thống nhất và đạt kết quả cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch AIPA Saysomphone Phomvihane và các Trưởng đoàn Quốc hội/Nghị viện thành viên AIPA, Quan sát viên AIPA, các đối tác của AIPA và khách mời của nước chủ nhà Lào. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch AIPA Saysomphone Phomvihane và các Trưởng đoàn Quốc hội/Nghị viện thành viên AIPA, Quan sát viên AIPA, các đối tác của AIPA và khách mời của nước chủ nhà Lào. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc họp Ban Chấp hành AIPA-45 hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Lãnh đạo Nghị viện/Quốc hội các nước hoan nghênh chủ đề của AIPA-45 “Vai trò của Nghị viện trong việc tăng cường kết nối và tăng trưởng toàn diện của ASEAN”, bày tỏ tin tưởng các nội dung trao đổi tại AIPA-45 sẽ góp phần quan trọng vào việc triển khai các ưu tiên, định hướng của ASEAN trong tiến trình xây dựng Cộng đồng, hiện thực hóa ASEAN kết nối và tự cường theo tinh thần xuyên suốt của chủ đề hợp tác ASEAN năm 2024.

Lãnh đạo Nghị viện/Quốc hội các nước đánh giá cao sự tiếp đón trọng thị và công tác chuẩn bị chu đáo của nước chủ nhà, tin tưởng với kinh nghiệm và sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Quốc hội Lào, AIPA-45 sẽ thành công rất tốt đẹp.

Sự chủ động, tích cực tham gia của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam với các nội dung sẽ được thảo luận tại Hội nghị khẳng định Quốc hội Việt Nam cùng nghị viện các nước thành viên thúc đẩy hợp tác nội khối, mở rộng quan hệ nhiều mặt với nghị viện các nước trong và ngoài khu vực, tiếp tục phát huy vai trò của AIPA đối với hòa bình, ổn định, phát triển và hợp tác ở khu vực.

Tham gia và đóng góp của đoàn Việt Nam tại Đại hội đồng AIPA-45 cũng thể hiện sự ủng hộ và hỗ trợ của Quốc hội Việt Nam đối với Quốc hội Lào đảm nhận thành công trọng trách Chủ tịch AIPA 2024, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.