Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tiếp xúc cử tri

Ngày 10/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.
Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam đã thông báo đến các cử tri những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV và báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tại kỳ họp.

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam đã tham gia 25 lượt ý kiến phát biểu tại các phiên thảo luận toàn thể ở hội trường và tại các phiên thảo luận tổ và đóng góp ý kiến đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo quyết liệt các, bộ, ngành, đơn vị có liên quan xử lý hiệu quả những vấn đề được cử tri, nhân dân quan tâm như: xử lý dứt điểm những vướng mắc, tồn tại của 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam, để sớm hoàn thiện đưa 2 Bệnh viện này đi vào hoạt động, phục vụ khám, chữa bệnh của nhân dân; tiếp tục quan tâm xử lý khắc phục, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm nguồn nước trên các hệ thống sông, trong đó ở Hà Nam có sông Nhuệ, sông Đáy, sông Châu Giang….

Cùng với đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam đã tham gia tích cực, trách nhiệm vào các hoạt động của các Ủy ban của Quốc hội, các nhóm nghị sĩ mà đại biểu Quốc hội là thành viên cùng nhiều hoạt động bên lề kỳ họp khác, góp phần quan trọng vào thành công chung của cả kỳ họp.

Đại diện cử tri phát biểu nêu ý kiến tại hội nghị.
Đại diện cử tri phát biểu nêu ý kiến tại hội nghị.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, đại diện cử tri trên các lĩnh vực trong tỉnh Hà Nam nêu một số ý kiến, kiến nghị tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tập trung vào một số vấn đề: Đề nghị Quốc hội chỉnh sửa một số điều của Luật Bảo vệ môi trường liên quan đến vấn đề xử lý nước thải của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp; sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp; sửa đổi, bổ sung, ban hành các luật về phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước; ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu và hướng dẫn các địa phương thực hiện; thống nhất ban hành Thông tư hướng dẫn về đánh giá phân loại hợp tác xã; quan tâm công tác khen thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm công tác Công đoàn; đề nghị sớm bàn giao Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức để không lãng phí tài sản Nhà nước và người dân sớm được hưởng các dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao...

Nhiều ý kiến của cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương có cơ chế chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã và cấp thôn; tăng cường kiểm soát công tác khám chữa bệnh, cấp thuốc bảo hiểm y tế; tăng mức hỗ trợ cấp bù thủy lợi phí cho các hợp tác xã; đề nghị Công ty đường cao tốc Việt Nam bàn giao các tuyến đường gom qua địa bàn huyện Thanh Liêm về huyện quản lý để địa phương đầu tư, nâng cấp vì hiện nay tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng; đề nghị phân cấp thẩm quyền đánh giá tác động môi trường và cấp phép môi trường về cho địa phương nhằm giảm thủ tục hành chính; có cơ chế hỗ trợ cho các đơn vị làm nhà ở xã hội phục vụ cho công nhân...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tiếp xúc cử tri ảnh 2
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam, ông Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã cảm ơn những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của đại diện các cử tri trong tỉnh tại hội nghị. Đồng thời trả lời, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh. Đối với những kiến nghị về cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ để gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.