Đoàn đại biểu Hội Nông dân Việt Nam thăm và làm việc tại Lào

Chiều 5/3, tại thủ đô Vientiane, Lào, đoàn đại biểu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dẫn đầu đã đến chào xã giao đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và hội đàm với Đoàn đại biểu Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.
Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn (trái) chào xã giao Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune. Ảnh: HẢI TIẾN
Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn (trái) chào xã giao Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune. Ảnh: HẢI TIẾN

Tại cuộc gặp, đồng chí Lương Quốc Đoàn đã chia sẻ về quá trình hình thành và phát triển; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy tổ chức của Hội Nông dân Việt Nam với phía Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Nhấn mạnh Hội Nông dân Việt Nam có tình cảm hết sức đặc biệt với đất nước Lào, đồng chí Lương Quốc Đoàn cho biết, chuyến thăm lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm nghiên cứu, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác vận động quần chúng và thỏa thuận, xác định các cơ chế hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước trong thời gian tới.

Đồng thời, đây là dịp để hai bên thảo luận về việc thành lập tổ chức Hội Nông dân Lào. Với vai trò là một tổ chức chính trị-xã hội của giai cấp nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Hội Nông dân Việt Nam rất vinh dự và vui mừng được chung tay gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune khẳng định chuyến thăm và làm việc của đoàn sẽ là dịp để Lào có thêm cơ hội trao đổi, học hỏi những kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan; đề nghị hai bên tiếp tục đi sâu trao đổi về kinh nghiệm của phía Việt Nam trong việc xây dựng Hội Nông dân Việt Nam.

Đoàn đại biểu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hội đàm với Đoàn đại biểu Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Ảnh: HẢI TIẾN

Đoàn đại biểu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hội đàm với Đoàn đại biểu Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Ảnh: HẢI TIẾN

Cùng ngày, tại trụ sở Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Lương Quốc Đoàn làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do đồng chí Khamlay Sipaseuth, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm Trưởng đoàn.

Tại cuộc hội đàm, hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy công tác tuyên truyền, giáo dục cho nông dân hai nước hiểu rõ tầm quan trọng chiến lược, ý nghĩa của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước; cùng nhau bảo vệ và vun đắp mối quan hệ truyền thống tốt đẹp của hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam ngày càng phát triển bền vững.

Hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai bên và tổ chức thực hiện linh hoạt, hiệu quả, thiết thực thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm và giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác Hội Nông dân nói riêng và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nói chung.

Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước giai đoạn 2025-2030. Ảnh: HẢI TIẾN

Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước giai đoạn 2025-2030. Ảnh: HẢI TIẾN

Kết thúc buổi hội đàm, hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước giai đoạn 2025-2030.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.