Đoàn đại biểu Đảng ta thăm và làm việc tại Ấn Độ

Từ ngày 11-13/11, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương dẫn đầu, đã thăm làm việc tại Ấn Độ.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng. (Ảnh: TTXVN)
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng. (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đã chào xã giao Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Jagdeep Dhankhar; gặp làm việc với Tổng Thư ký Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) cầm quyền Tarun Chugh; với Quyền Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ-Mác-xít Prakash Karat; với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ D. Raja; trao đổi học thuật với Ban Lãnh đạo Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ, với Học viện Hành chính công Ấn Độ (IIPA) và chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hành chính công Ấn Độ; thăm Trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo tích hợp mạng vật lý; dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán ta tại Ấn Độ.

Trong các cuộc làm việc, tiếp xúc, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước; trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, về những định hướng và chủ trương lớn, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ.

Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Jagdeep Dhankhar đánh giá cao chuyến thăm của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam và nội dung các cuộc trao đổi với các cơ quan trọng yếu và hàng đầu của Ấn Độ để thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong bối cảnh mới, cũng như tiếp tục làm sâu sắc mối quan hệ hai nước sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào tháng 8 vừa qua. Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Jagdeep Dhankhar đánh giá cao sự ưu tiên của Việt Nam đối với Ấn Độ trong việc tăng cường thúc đẩy, thắt chặt quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Lãnh đạo các chính đảng của Ấn Độ khẳng định hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, mối quan hệ được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh đạo tiền bối của Ấn Độ là Thủ tướng Jawaharnal Nehru đặt nền móng, được nhiều thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước dày công vun đắp; đánh giá cao những thành tựu về phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại mà Việt Nam đạt được trong quá trình Đổi mới, nhất là những thành tựu về xóa đói, giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội của Việt Nam, coi đây là hình mẫu để Ấn Độ có thể học tập, tham khảo đối với một đất nước có hơn 1,4 tỷ dân và tỷ lệ người nghèo, chênh lệch giàu nghèo, phân hóa trong xã hội còn cao.

Lãnh đạo các chính đảng của Ấn Độ khẳng định coi trọng việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh giá cao đường lối, chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam; cho rằng, chính sách đối ngoại của hai nước có những điểm tương đồng trong nhiều vấn đề quốc tế, khu vực là luôn ủng hộ hòa bình, hợp tác và phát triển, giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc và các cơ chế của ASEAN.

Phó Tổng thống Ấn Độ và Tổng Thư ký BJP khẳng định, trong chính sách “Hành động hướng Đông” của mình, Ấn Độ hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam và vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực.

Phó Tổng thống Ấn Độ và Tổng Thư ký BJP khẳng định, trong chính sách “Hành động hướng Đông” của mình, Ấn Độ hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam và vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực, ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982; cho rằng, việc lãnh đạo cấp cao hai nước liên tục có các cuộc tiếp xúc, thăm viếng lẫn nhau trong thời gian vừa qua và nhất là việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ vào năm 2016 mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ cảm ơn vì sự đón tiếp nồng hậu mà phía Ấn Độ dành cho Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam; thay mặt Đảng và nhà nước Việt Nam, bày tỏ sự cảm ơn chân thành về sự giúp đỡ, hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Ấn Độ đã hỗ trợ hàng trăm ngàn liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam, cũng như ủng hộ Việt Nam khắc phục hậu quả bão Yagi vừa qua; đánh giá cao vai trò ngày càng to lớn của Ấn Độ trong cấu trúc an ninh khu vực và thế giới hiện nay, với tư cách là một siêu cường về khoa học, công nghệ, kinh tế.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã thông báo một số nét lớn về tình hình của Việt Nam và của Đảng ta trong thời gian gần đây, nhất là những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong công cuộc Đổi mới trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, đối ngoại, những định hướng chiến lược mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang quyết tâm thực hiện để bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Trong trao đổi, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chia sẻ Việt Nam và Ấn Độ có nhiều điểm chung về triết lý phát triển, tầm nhìn và định hướng chính sách cũng như chiến lược hành động để phát triển đất nước, nhất là cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Hai bên cũng trao đổi về hợp tác an ninh quốc phòng và một số nội dung quan trọng trong hợp tác song phương Việt Nam-Ấn Độ.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.