Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao Lào thăm, làm việc với Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 29/7, Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao Lào do Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào Phayvy Syboualypha dẫn đầu đã đến thăm, làm việc với Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Kỳ bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao Lào đến thăm và làm việc; đồng thời khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào nói chung, giữa hệ thống Tòa án hai nước nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Kỳ nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào là tài sản vô giá được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane cùng các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước dày công vun đắp. Những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao hai nước, hoạt động hợp tác giữa hệ thống Tòa án Việt Nam và Lào không ngừng được mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả thiết thực thông qua các chương trình trao đổi đoàn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và hỗ trợ nâng cao năng lực tư pháp.

Tại buổi tiếp, Chánh án Nguyễn Xuân Kỳ giới thiệu cho đoàn về Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội và khẳng định chuyến thăm lần này là dịp để hai bên trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, tổ chức hoạt động Tòa án, cải cách tư pháp, đào tạo cán bộ, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xét xử; qua đó tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Tòa án hai nước.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo và cán bộ Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, Chánh án Phayvy Syboualypha cũng giới thiệu khái quát về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của hệ thống Tòa án Lào; đồng thời trao đổi với phía Việt Nam về một số nội dung liên quan công tác xét xử, đào tạo cán bộ, chuyển đổi số và xây dựng Tòa án hiện đại.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào bày tỏ mong muốn Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Tòa án nhân dân Thủ đô Viêng Chăn-đơn vị kết nghĩa với Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội; qua đó thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Tòa án hai nước.

Hai bên cũng thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn công tác, chia sẻ kinh nghiệm về xét xử, cải cách tư pháp, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số và hỗ trợ trong điều kiện phù hợp.

ndo_br_1785327628324-1910240446503376445-4932361646260746700-b98e3478083e96378a607d739f7ce8ab-8214.jpg
Đoàn tham quan phòng xử án của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao Lào đã tham quan trụ sở, phòng xét xử lớn của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội và tìm hiểu thực tiễn triển khai mô hình Tòa án điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Xét xử vụ tham ô hơn 6 tỷ đồng từ việc bán dầu trên biển

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, thuyền viên 2 tàu Leopard (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dầu khí Sao Việt) và tàu Hera (thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát) tham ô hơn 6 tỷ đồng nhờ bán dầu nhiên liệu cho người nước ngoài. 

Nhà xe Tân Lập Thành dừng, đỗ tại khu vực cấm ở điểm trung chuyển thuộc xã Tam Hiệp (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nhiều phương tiện xe khách thường xuyên đậu, đỗ nơi cấm

Từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa đến trạm thu phí cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Tam Hiệp, tỉnh Đồng Tháp có đặt biển báo cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, một thời gian dài, rất nhiều xe vận chuyển hành khách liên tục dừng, đỗ dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, bức xúc trong nhân dân.

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng. (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nguyên Trưởng Công an thành phố Phú Quốc lãnh 18 năm tù

Sau một tuần nghị án, ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, nguyên Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.

Đánh giá sự hài lòng của người dân khi làm dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh minh họa. Nguồn: Đỗ Nhẫn)

Chấm điểm cải cách thủ tục hành chính theo thời gian thực

Việc đánh giá, chấm điểm được thực hiện tự động trên cơ sở dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, kết quả được công khai trên Cổng Pháp luật quốc gia và kết nối với hệ thống chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật hằng tuần và công khai định kỳ.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại Hội thảo Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. (Ảnh: TL)

Đưa Luật Hòa giải ở cơ sở vào cuộc sống

Nhằm bảo đảm Luật Hòa giải ở cơ sở được triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết, qua đó tạo cơ sở để các quy định mới về hòa giải ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống.

Thiếu tướng Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo Công an Luang Prabang ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phòng, chống tội phạm. (Ảnh: Công an Điện Biên)

Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với công an Lào phá phá nhiều chuyên án ma túy lớn

105 vụ án, 141 đối tượng; hơn 25kg hêrôin, hơn 1 triệu viên ma túy tổng hợp và 1 tấn tiền chất bị thu giữ cùng nhiều tang vật liên quan là minh chứng rõ nét cho hiệu quả phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới giữa Công an tỉnh Điện Biên và Công an tỉnh Luang Prabang (Lào) trong thời gian qua.