Tăng cường hợp tác chính sách, chiến lược phát triển giữa Việt Nam và New Zealand

Từ ngày 14-15/9, Đoàn công tác Ban Chính sách, chiến lược Trung ương do đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương làm Trưởng đoàn, có chuyến làm việc, nghiên cứu, trao đổi tại New Zealand. Tham gia Đoàn có đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị. 

Đoàn công tác làm việc tại Hội đồng Doanh nghiệp ASEAN-New Zealand. (Ảnh: Ban Chính sách, chiến lược Trung ương)
Đoàn công tác làm việc tại Hội đồng Doanh nghiệp ASEAN-New Zealand. (Ảnh: Ban Chính sách, chiến lược Trung ương)

Chuyến công tác New Zealand cũng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạochuyển đổi số, đồng thời nâng cao năng lực tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế. Trong quá trình đó, Việt Nam coi trọng mở rộng không gian phát triển thông qua hội nhập quốc tế và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác chiến lược, trong đó New Zealand là đối tác quan trọng, nhiều tiềm năng.

tham-co-quan-thuong-mai-va-doanh-nghiep-new-zealand.jpg
Đoàn công tác thăm và làm việc với Cơ quan Thương mại và Doanh nghiệp New Zealand. (Ảnh: Ban Chính sách, chiến lược Trung ương)

Trong khuôn khổ chuyến thăm New Zealand, Đoàn công tác có các buổi thăm và làm việc với Đại học Công nghệ Auckland, Cơ quan Thương mại và Doanh nghiệp New Zealand (NZTE) và Hội đồng Doanh nghiệp ASEAN-New Zealand (ANZBC). Các buổi làm việc giữa Đoàn công tác của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương với các cơ quan của New Zealand tập trung trao đổi về việc cụ thể hóa những định hướng và cam kết mà Việt Nam và New Zealand đã thống nhất.

Làm việc với Đại học Công nghệ Auckland, đồng chí Thái Thanh Quý trao đổi một số vấn đề hai bên cùng quan tâm; nghe lãnh đạo Đại học Công nghệ Auckland chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ, nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo và gắn kết với doanh nghiệp. Đây cũng là những vấn đề Việt Nam đang đặc biệt quan tâm trong quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng và phát triển nguồn nhân lực cho giai đoạn mới.

Những nội dung quan trọng được hai bên thảo luận gồm: Mô hình đại học đổi mới sáng tạo và vai trò của đại học đối với phát triển quốc gia; Thương mại hóa kết quả nghiên cứu và hợp tác đại học-doanh nghiệp; Phát triển nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo và các ngành công nghiệp tương lai.

Làm việc với lãnh đạo Cơ quan Thương mại và Doanh nghiệp New Zealand (NZTE), Cơ quan Xúc tiến Đầu tư New Zealand, Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Hỗ trợ khởi nghiệp, đồng chí Thái Thanh Quý phát biểu nhấn mạnh Việt Nam đang xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực chủ yếu của mô hình tăng trưởng mới. Việt Nam và New Zealand có nhiều thế mạnh bổ trợ có thể khai thác tốt hơn, nhất là trong đổi mới sáng tạo, kinh tế số, công nghệ nông nghiệp và thực phẩm, năng lượng sạch, sản xuất tiên tiến, giáo dục và phát triển kỹ năng.

Sau khi thảo luận, các bên thống nhất trọng tâm trong thời gian tới là chuyển hóa các định hướng cấp cao, trong đó có các nội dung sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thành các chương trình, dự án và liên kết cụ thể về kinh tế, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục và hợp tác doanh nghiệp, tạo thêm động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Đoàn công tác và lãnh đạo các cơ quan đã thảo luận về một số nội dung như: Phát triển thương mại, thu hút đầu tư giữa Việt Nam-New Zealand; Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp công nghệ, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất lao động; Các động lực tăng trưởng mới và cơ hội hợp tác Việt Nam-New Zealand.

Tại Hội đồng Doanh nghiệp ASEAN-New Zealand, hai bên trao đổi về một số vấn đề trọng tâm như: Triển vọng thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-New Zealand; Môi trường kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp New Zealand tại Việt Nam; Hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường và tăng cường kết nối doanh nghiệp.

Phó Trưởng Ban Thường trực Thái Thanh Quý đánh giá cao vai trò của ANZBC trong kết nối cộng đồng doanh nghiệp New Zealand với các thị trường ASEAN, hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu thị trường, xây dựng mạng lưới đối tác và phản ánh những vấn đề doanh nghiệp quan tâm trong quá trình kinh doanh tại khu vực; đồng thời đề nghị ANZBC tiếp tục quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp New Zealand tìm hiểu thị trường, kết nối với các đối tác Việt Nam và phản ánh những vấn đề thực tiễn để hai bên cùng phối hợp tháo gỡ.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Kế hoạch số 91-KH/TW. (Ảnh: DUY LINH)

Ban Bí thư ban hành kế hoạch đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kế hoạch số 91-KH/TW ngày 15/9/2026 thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

[Video] Thời sự 24h ngày 16/9/2026: Hà Nội tập trung tối đa chữa trị cho nạn nhân trong vụ cháy khiến 5 người tử vong

[Video] Thời sự 24h ngày 16/9/2026: Hà Nội tập trung tối đa chữa trị cho nạn nhân trong vụ cháy khiến 5 người tử vong

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi Chuyên đề về nâng cao năng lực điều hành của Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn truyền đạt chuyên đề về đổi mới tư duy xây dựng thể chế; Hà Nội tập trung tối đa chữa trị cho nạn nhân trong vụ cháy khiến 5 người tử vong. 

Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand cung cấp)

Tiếp tục phối hợp, triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand

Nhiệt liệt chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh, Chủ tịch Quốc hội New Zealand và Bộ trưởng Thương mại New Zealand bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian qua; đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp, triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Nhà vua và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, sáng 16/9, Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội).

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao đổi tại chương trình. (Ảnh: LẠI HOA)

Tập trung triển khai các giải pháp nâng cao đồng bộ 7 yếu tố năng lực điều hành của Chính phủ

Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã trao đổi và truyền đạt Chuyên đề cho các học viên đang tham gia Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

[Infographic] Một số nội dung trong chuyên đề "Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới: Tầm nhìn trăm năm-tư duy đột phá-kiến tạo phát triển-quản trị thực thi"

[Infographic] Một số nội dung trong chuyên đề "Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới: Tầm nhìn trăm năm-tư duy đột phá-kiến tạo phát triển-quản trị thực thi"

Một số nội dung trong chuyên đề "Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới: Tầm nhìn trăm năm-tư duy đột phá-kiến tạo phát triển-quản trị thực thi" do Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã truyền đạt và trao đổi.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại cuộc làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam. (Ảnh: chinhphu.vn)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 15/9

Sáng 15/9, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tình hình sản xuất, kinh doanh và định hướng cơ cấu lại, phát triển trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, quy mô lớn.

Du lịch và Công nghiệp văn hóa có mối quan hệ mật thiết. (Ảnh: VEC)

Nghị quyết số 26-NQ/TW: Khi hai trụ cột du lịch và công nghiệp văn hóa song hành

Nghị quyết số 26-NQ/TW đã định hướng phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, với mục tiêu đến năm 2030 đóng góp trực tiếp từ 10-12% GDP, đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế; đến năm 2045, tỷ lệ này đạt 14-15%, đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới.