Đoàn Bộ Ngoại giao viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Khamtay Siphandone

Chiều 5/4, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Lào viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu Đoàn Bộ Ngoại giao viếng đồng chí Khamtay Siphandone (Ảnh: Thành Long/Bộ Ngoại giao)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu Đoàn Bộ Ngoại giao viếng đồng chí Khamtay Siphandone (Ảnh: Thành Long/Bộ Ngoại giao)

Thay mặt Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gửi lời chia buồn sâu sắc đến Đại sứ Lào Khamphao Ernthavanh và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Hà Nội.

Qua Đại sứ quán Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gửi lời thăm hỏi và chia buồn đến gia đình đồng chí Khamtay Siphandone.

Sau lễ viếng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã xúc động ghi sổ tang.

Ghi sổ tang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn viết: “Vĩnh biệt Đồng chí - người con yêu quý, nhà lãnh đạo kiệt xuất, người Đảng viên kiên trung của đất nước Lào anh em; người đồng chí kính yêu, một người bạn lớn và thủy chung son sắt với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam…

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Khamtay Siphandone (Ảnh: Thành Long/Bộ Ngoại giao)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Khamtay Siphandone (Ảnh: Thành Long/Bộ Ngoại giao)

Chúng tôi nguyện sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan liên quan của Lào trong việc tiếp tục gìn giữ và phát triển những giá trị tốt đẹp của đồng chí Khamtay Siphandone đã cùng các thế hệ lãnh đạo Việt Nam tạo dựng, góp phần vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước”.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và các cán bộ Bộ Ngoại giao Việt Nam đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Khamtay Siphandone - nhà lãnh đạo xuất sắc, người con ưu tú của nhân dân các bộ tộc Lào. Điều này, thể hiện sâu đậm tình cảm đặc biệt, gắn bó keo sơn, thủy chung trong sáng, hiếm có giữa hai nước Lào-Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.