Việt kiều Lào bày tỏ lòng kính trọng và thương tiếc đồng chí Khamtay Siphandone

Đồng chí Khamtay Siphandone ra đi không chỉ là mất mát to lớn đối với gia quyến, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào; mà Việt Nam cũng mất đi người bạn, người đồng chí anh em thân thiết đã cùng sát cánh trong những cuộc kháng chiến trường kỳ của hai dân tộc trước đây cũng như công cuộc đổi mới, phát triển đất nước ngày nay.
Anh Trần Thắng Lợi, Việt kiều Lào.
Anh Trần Thắng Lợi, Việt kiều Lào.

Đây là những nhận định, cảm nhận chung của nhiều người gốc Việt đang sinh sống và làm việc tại Lào trước thông tin Đại tướng Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Lào từ trần ngày 2/4/2025.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, họ dành những lời nhận xét tốt đẹp nhất về nhà lãnh đạo xuất sắc thế hệ đầu tiên, hạt nhân chủ chốt của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển phồn vinh của đất nước Lào cũng như đất nước Việt Nam anh em.

Anh Trần Thắng Lợi, Việt kiều hiện đang sinh sống tại bản Chommany, quận Xaysettha, thủ đô Viêng Chăn cho biết, thông qua các trang sách lịch sử được học, anh biết đến đất nước Lào và các vị lãnh đạo lão thành của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, trong đó có Đại tướng Khamtay Siphandone. Sau này, khi sang sinh sống và làm việc tại Lào, anh có cơ duyên được gặp Đại tướng tại thành phố Pakse, tỉnh Champasak vào khoảng năm 2013-2014.

Anh Lợi hồi tưởng, cảm giác đầu tiên khi được gặp Đại tướng ngoài đời thực là ông cao lớn, tràn đầy năng lượng và rất dễ gần. Khi tìm hiểu sâu hơn về Đại tướng, anh càng kính phục công lao của ông đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào cũng như những đóng góp của ông đối với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Sinh thời, Đại tướng Khamtay Siphandone là một người hiểu biết sâu sắc về Việt Nam và luôn dành tình cảm hết sức đặc biệt cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em cũng như với những người con gốc Việt đang sinh sống và làm việc tại Lào.

Anh Nguyễn Đình Chung, Việt kiều Lào.

Anh Nguyễn Đình Chung, Việt kiều Lào.

Anh Nguyễn Đình Chung, cư trú tại bản Hadsaykhao, huyện Hadsayfong, thủ đô Viêng Chăn cho biết, Đại tướng Khamtay Siphandone là một trong những thế hệ lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Lào, cùng với Chủ tịch Kaysone Phomvihane và các nhà lãnh đạo khác, lãnh đạo việc thành lập Đảng và quân đội cách mạng của Lào, tổ chức và lãnh đạo nhân dân các dân tộc đấu tranh giành chiến thắng trước kẻ thù xâm lược, đưa cách mạng Lào phát triển và đi từ thắng lợi này tới những thắng lợi khác, to lớn hơn, cho đến thắng lợi hoàn toàn, giải phóng dân tộc, thành lập nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào vào ngày 2/12/1975.

Việt kiều sinh sống và làm việc tại Lào tròn 25 năm, anh Chung nhận định, Chủ tịch Khamtay Siphandone là nhà lãnh đạo thực tế, có phong cách làm việc gần gũi với nhân dân.

Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng của Lào, anh Chung được biết Chủ tịch Khamtay Siphandone sinh thời thường xuyên xuống cơ sở, tiếp xúc với nhân dân để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc của nhân dân; đồng thời tìm hiểu những tác động tích cực và tiêu cực của việc thực hiện chính sách, nhằm triển khai các mặt tích cực và hạn chế kịp thời những bất cập. Chủ tịch Khamtay Siphandone luôn quan tâm tăng cường tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Trong giai đoạn kháng chiến, cứu quốc, Chủ tịch Khamtay Siphandone cùng chia ngọt sẻ bùi, kề vai sát cánh với các chuyên gia quân sự và bộ đội tình nguyện Việt Nam trong nhiều trận đánh ở nhiều chiến trường khác nhau, góp phần cho chiến thắng vẻ vang của hai dân tộc trong cuộc chiến chống kẻ thù chung.

Trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, đồng chí Khamtay Siphandone luôn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau.

Kể từ sau khi nghỉ hưu vào năm 2006 đến nay, tuy đã lớn tuổi nhưng Chủ tịch Khamtay Siphandone vẫn hết sức quan tâm tới sự lãnh đạo của Đảng và công tác quản lý, điều hành của Nhà nước Lào. Ông theo dõi, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước Lào cũng như quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt-Lào.

Bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Chủ tịch Khamtay Siphandone, anh Nguyễn Đình Chung khẳng định, những đóng góp không mệt mỏi của ông trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào đã góp phần không nhỏ vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam- Lào anh em.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.