Đổ trộm bùn đất, phế thải đe dọa tiến độ Dự án Vành đai 4

Tình trạng đổ trộm bùn đất, phế thải tại công trường Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang diễn biến phức tạp, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng chất lượng công trình và làm chậm tiến độ thi công, đòi hỏi phải được xử lý nghiêm, kịp thời.

Hình ảnh xe đổ trộm bùn đất, phế thải vào công trường Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội chụp được.
Hình ảnh xe đổ trộm bùn đất, phế thải vào công trường Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội chụp được.

Nhằm bảo đảm tiến độ thi công và chất lượng công trình trọng điểm quốc gia đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc, xử lý dứt điểm tình trạng đổ trộm bùn đất, phế thải trong phạm vi dự án.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án, thời gian qua, tại một số khu vực triển khai Dự án đường Vành đai 4 đã xuất hiện tình trạng vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường. Các đơn vị tham gia dự án, trong đó có Công ty cổ phần đường cao tốc Vành đai 4 Hà Nội và Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex), đã nhiều lần phản ánh về việc một số đối tượng lợi dụng thời điểm vắng người để đổ trộm bùn đất, phế thải, xà bần ngay trên công trường.

Theo ông Trần Văn Kính, Trưởng bộ phận thi công gói thầu XL-Đ.01.04 thuộc Tổng Công ty Xây dựng số 1 cho biết, tình trạng đổ trộm bùn đất, phế thải vào phạm vi thi công không chỉ làm thay đổi hiện trạng mặt bằng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án mà còn gây khó khăn cho công tác vận chuyển, đổ thải theo kế hoạch đã đề ra. Theo ông Kính, khối lượng chất thải bị đổ trộm là rất lớn, đặt ra câu hỏi về trách nhiệm thu dọn và xử lý trong thời gian tới.

ndo_br_2aoboqflazclg81exh4jygloyj6vk15kfy3uxkpe.jpg
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cắm biển báo cấm đổ rác thải - xà bần tại công trường Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Thực tế cho thấy, các hành vi vi phạm chủ yếu diễn ra vào ban đêm hoặc thời điểm ít người qua lại, tập trung tại các đoạn tuyến đi qua địa bàn xã An Khánh và phường Yên Nghĩa. Việc đổ thải bừa bãi không chỉ gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công trình, gây cản trở tiến độ thi công. Đồng thời, tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và làm phát sinh thêm chi phí thu dọn, xử lý cho các nhà thầu và doanh nghiệp dự án.

Trước diễn biến phức tạp nêu trên, để bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ theo chỉ đạo của thành phố, Ban Quản lý dự án đã đề nghị Ủy ban nhân dân và Công an các địa phương liên quan tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Quan điểm được nhấn mạnh là cần kiên quyết xử lý dứt điểm các tổ chức, cá nhân vi phạm, không để tái diễn, giữ vững kỷ cương, trật tự trên công trường.

Trả lời phóng viên Báo Nhân Dân, Trung tá Phan Hồ Quân, Phó Trưởng Công an phường Yên Nghĩa cho biết, thời gian qua, lực lượng Công an phường đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đổ thải không đúng quy định.

Từ ngày 15/12/2025 đến nay, Công an phường đã xử lý 2 vụ đổ thải không đúng quy định với tổng số tiền 25 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan việc đổ chất thải xây dựng không đúng nơi quy định, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và môi trường sống của người dân.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã tham mưu giải tỏa điểm tập kết rác thải không đúng quy định tại khu vực gần bến xe Yên Nghĩa, góp phần khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Nhẹ tay, đừng làm đau các anh thêm lần nữa

Nhẹ tay, đừng làm đau các anh thêm lần nữa

“Có khăn rằn, các cháu ơi!”. Tiếng bác sĩ quân y Trần Văn Bản bất ngờ vang lên giữa khu khai quật. Những bàn tay đang lần tìm trong đất bỗng chậm lại. Một chiếc khăn rằn, sau gần 60 năm nằm dưới lòng đất, có thể trở thành một manh mối quan trọng để lần tìm danh tính những người đã nằm lại nơi này.

Tin nổi bật ngày 6/9: Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản 2026; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc

Tin nổi bật ngày 6/9: Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản 2026; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản 2026; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc; Hà Nội lấy ý kiến người dân về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng… là một số tin tức nổi bật ngày 6/9.

Hoạt động khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trước năm học mới 2026-2027. (Ảnh: HÀ NGUYỄN)

Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả kiểm tra sức khỏe đầu năm học

Bộ Y tế quy định kinh phí thực hiện kiểm tra sức khỏe đầu năm học được bảo đảm từ nhiều nguồn; gồm nguồn kinh phí sự nghiệp y tế, giáo dục và đào tạo hằng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành của các đơn vị; nguồn từ Quỹ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; nguồn hỗ trợ từ Quỹ Phòng bệnh...

Tin nổi bật ngày 5/9: Khai giảng năm học mới; Tổng thống Myanmar và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

Tin nổi bật ngày 5/9: Khai giảng năm học mới; Tổng thống Myanmar và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

Đồng loạt khai giảng năm học mới và khánh thành trường phổ thông nội trú liên cấp trên cả nước; Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân Kyu Kyu Hla thăm chính thức Việt Nam; Bộ Chính trị ban hành Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm... là một số tin tức nổi bật ngày 5/9.

Công an phường Phan Thiết gắn bảng thông tin đường dây nóng khu vực dân cư. (Ảnh: THANH HẢI)

Lâm Đồng: Phường Phan Thiết xây dựng mô hình về an ninh trật tự

Ngày 5/9, Công an phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) triển khai kế hoạch xây dựng các mô hình: Giáo xứ không ma túy; Tổ dân phố không ma túy và Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, nhằm góp phần giữ vững phường bình yên, an toàn và phát triển kinh tế-xã hội.