Định hình xu thế phát triển trong kỷ nguyên thông minh

Là một thị trấn nằm ở độ cao nhất so mực nước biển của châu Âu, Davos của Thụy Sĩ không chỉ là vùng du lịch nổi tiếng về trượt tuyết mà còn là nơi diễn ra Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) quy tụ các nhà lãnh đạo uy tín, các chuyên gia, tập đoàn hàng đầu thế giới luôn tiên phong, định hướng xu thế phát triển kinh tế thế giới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời tại Phiên Đối thoại chính sách đặc biệt “Bứt phá tới tương lai: Tầm nhìn của Việt Nam về đổi mới sáng tạo và vai trò toàn cầu” trong khuôn khổ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Davos năm 2025. (Ảnh: NHẬT BẮC)
Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời tại Phiên Đối thoại chính sách đặc biệt “Bứt phá tới tương lai: Tầm nhìn của Việt Nam về đổi mới sáng tạo và vai trò toàn cầu” trong khuôn khổ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Davos năm 2025. (Ảnh: NHẬT BẮC)

Davos năm nay thật khác lạ so với cách đây nhiều năm khi lượng tuyết rơi đã giảm hẳn. Những triền núi chung quanh thị trấn, đường sá không còn phủ trắng tuyết như trước. Biến đổi khí hậu đã gõ cửa thị trấn bình yên này. Thế nhưng tuyết trắng không phải là chủ đề chính của Hội nghị WEF lần thứ 55 năm 2025; trí tuệ nhân tạo (AI), kỷ nguyên thông minh đang “phủ sóng” khắp thị trấn yên bình dưới chân dãy Alps này, góp phần định hình xu thế phát triển thế giới.

Những ngày này, Davos trở nên nhỏ bé và chật chội hơn, tắc đường nhiều hơn thường ngày vì nhiều đoàn nguyên thủ, nhà lãnh đạo, các chuyên gia, các tập đoàn lớn về công nghệ hàng đầu trên thế giới đang quy tụ về đây để bàn những việc trọng đại của xu hướng phát triển trong kỷ nguyên mới. Các hãng công nghệ lớn đã thuê trọn mặt bằng các nhà hàng, quán cà-phê để biến thành nơi tổ chức các sự kiện giới thiệu quảng bá những công nghệ, xu hướng phát triển mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên WEF với một tâm thế lớn, tự tin và bản lĩnh khi Việt Nam đang chuyển động mạnh mẽ, coi khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng mới, nhất là Bộ Chính trị vừa mới ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc gia.

Trong chuyến công tác tham dự WEF lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì một số cuộc tọa đàm về ứng dụng AI, kỷ nguyên thông minh và hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các cuộc tọa đàm thu hút đông đảo tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và thế giới tham dự; thảo luận sôi nổi và chia sẻ thẳng thắn và đại diện các tập đoàn quốc tế đã đóng góp nhiều ý kiến bổ ích giúp Việt Nam góp phần hoàn thiện thể chế cho tiến trình này.

Việt Nam luôn là tâm điểm chú ý của các kỳ Hội nghị WEF. Chính bởi vậy, WEF đã tổ chức riêng những cuộc Đối thoại chiến lược quốc gia quan trọng liên quan Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã truyền đi thông điệp quan trọng tại Đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam với chủ đề: Giải phóng tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam: Thúc đẩy đầu tư và đổi mới sáng tạo vì một tương lai hùng cường.

Đây là một trong số ít các hoạt động Đối thoại quốc gia được tổ chức tại Hội nghị WEF Davos năm nay và là Phiên Đối thoại chiến lược quốc gia lần thứ 4 mà WEF tổ chức với Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đối tác, nhà đầu tư tiếp tục đồng hành, hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển cả trong góp ý xây dựng, hoàn thiện thể chế, thu hút đầu tư chất lượng cao, xây dựng hạ tầng, ưu đãi tài chính, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ hiện đại, đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực quản trị hiện đại. Các doanh nghiệp nhiều lần bày tỏ ấn tượng với quyết tâm và cam kết của Chính phủ Việt Nam nhằm cải thiện môi trường đầu tư hấp dẫn và sự quan tâm, ủng hộ rất cao cho cộng đồng doanh nghiệp.

Tâm điểm của Hội nghị WEF lần này là Phiên Đối thoại chính sách đặc biệt “Bứt phá tới tương lai: Tầm nhìn của Việt Nam về đổi mới sáng tạo và vai trò toàn cầu”, được WEF sắp xếp làm điểm nhấn trong ngày làm việc chính thức đầu tiên của Hội nghị và là một trong 5 phiên đối thoại chính sách với người đứng đầu Nhà nước, Chính phủ, những người được WEF đánh giá là có tầm nhìn, ảnh hưởng và khả năng truyền cảm hứng của hội nghị lần này.

Phiên đối thoại được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng trực tuyến lớn của WEF. Thủ tướng nhấn mạnh, kỷ nguyên thông minh là một kỷ nguyên mà chính trị ổn định, không có chiến tranh; kinh tế phát triển nhanh nhưng phải bền vững, môi trường phải được bảo đảm và không ai bị bỏ lại phía sau. Người dẫn chương trình nổi tiếng - Trưởng ban Biên tập tạp chí Financial Times Gillian Tett thường xuyên hỏi những câu khó, nhạy cảm như quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ nhưng Thủ tướng đã trả lời trôi chảy những câu hóc búa này, được các đại biểu đánh giá rất cao và nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng.

Trả lời câu hỏi về việc Việt Nam đã trao đổi với Chính phủ của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chưa? Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, phía Việt Nam đã thảo luận với phía Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao đổi trực tiếp với Tổng thống Donald Trump; có những nội dung có thể công bố nhưng cũng có những nội dung còn đang trong quá trình thảo luận. Bà Gillian Tett cũng hỏi Thủ tướng có kế hoạch tới dinh thự Mar-a-Lago ở bang Florida của Tổng thống D.Trump và chơi golf với Tổng thống không? “Nếu chơi golf mà mang lại lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích cho đồng bào thì tôi không ngại và tôi sẵn sàng”, Thủ tướng trả lời.

Trả lời câu hỏi khó về Phản hồi về các quan ngại liên quan tới thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ, Thủ tướng cho biết, Việt Nam luôn sẵn sàng lắng nghe, trao đổi và giải quyết các vấn đề mà các đối tác quan tâm; Việt Nam mong muốn phát huy các lợi thế cạnh tranh, tăng cường nhập khẩu và hợp tác trong các lĩnh vực mà Hoa Kỳ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như hàng không, công nghệ cao…, đồng thời tăng cường trao đổi để hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn, với tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, không tạo ra chiến tranh thương mại.

Thủ tướng khẳng định rằng, Việt Nam có đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn với tất cả các nước; là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, cho nên Việt Nam là bạn với tất cả các nước, tất cả là đối tác tin cậy, trong đó có Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Thủ tướng nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”. Hay như đối với câu hỏi Việt Nam có thể là bạn với cả Hoa Kỳ và Trung Quốc không? Thủ tướng khẳng định rằng, Việt Nam có đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn với tất cả các nước; là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, cho nên Việt Nam là bạn với tất cả các nước, tất cả là đối tác tin cậy, trong đó có Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã làm tốt việc này, đóng góp vào phát triển quan hệ với hai nước.

Chuyến tham dự Hội nghị WEF lần thứ 55 của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp; Việt Nam là tâm điểm của Diễn đàn WEF lần này, tạo được tiếng vang lớn, đóng góp vào thành công chung của sự kiện, được các nhà lãnh đạo đánh giá rất cao và đồng tình về các thông điệp, sáng kiến, đề xuất mà nhà lãnh đạo Chính phủ Việt Nam đã đưa ra. Cộng đồng quốc tế đánh giá, trong bối cảnh thế giới phức tạp như hiện nay, việc các quốc gia có vị thế và vai trò ngày càng cao như Việt Nam tham gia tích cực vào những nỗ lực chung của thế giới là vô cùng quan trọng và cần thiết.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.