AI Impact Summit 2026:

Định hình tương lai trí tuệ nhân tạo lấy con người làm trung tâm

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một trong những động lực lớn nhất định hình tương lai nhân loại, Hội nghị Thượng đỉnh Tác động của trí tuệ nhân tạo năm 2026 tổ chức tại New Delhi (Ấn Độ) đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: INDIAai)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: INDIAai)

Thông qua sự kiện này, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đưa ra một tầm nhìn bao quát, nhấn mạnh những vấn đề mang tính toàn cầu mà thế giới cần đặc biệt quan tâm trong kỷ nguyên AI.

Qua bài viết có tựa đề “Định hình tương lai AI, trong đó lấy con người làm trung tâm”, Thủ tướng Modi nêu rõ, nhân loại đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử tương tự những cuộc cách mạng lớn như phát minh ra lửa, chữ viết, điện hay Internet.

Hội nghị Thượng đỉnh Tác động của trí tuệ nhân tạo năm 2026 (AI Impact Summit 2026) được tổ chức tại thủ đô New Delhi từ ngày 16-20/2, với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao, các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia công nghệ và cộng đồng đổi mới sáng tạo đến từ hơn 100 quốc gia.

Hội nghị là diễn đàn toàn cầu quan trọng nhằm thảo luận về định hướng phát triển và quản trị trí tuệ nhân tạo theo hướng có trách nhiệm, lấy con người làm trung tâm, thúc đẩy hợp tác quốc tế vì sự phát triển bền vững và bao trùm.

221354933-n.jpg
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và các lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị. (Ảnh: INDIAai)

Theo ông, niềm tin của xã hội chính là nền móng cho tương lai AI, nhất là trong bối cảnh các công nghệ tạo sinh đang làm gia tăng nguy cơ thông tin sai lệch và deepfake, đe dọa các nền dân chủ.

Một vấn đề khác được đặt ra là bảo vệ trẻ em và các giá trị xã hội trong môi trường số. Thủ tướng Modi cho rằng AI cần được phát triển với các cơ chế bảo vệ tương đương hệ thống giáo dục, khuyến khích sự tham gia có trách nhiệm của gia đình và cộng đồng, bảo đảm công nghệ không làm xói mòn các giá trị nhân văn.

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh tính chất lợi ích chung toàn cầu của AI. Công nghệ chỉ phát huy tối đa giá trị khi được chia sẻ thông qua các nền tảng mở, cho phép trí tuệ tập thể của nhân loại cùng tham gia định hình tương lai an toàn và nhân văn hơn.

Theo Thủ tướng Ấn Độ, AI không nên trở thành tài sản độc quyền mà phải là công cụ thúc đẩy tiến bộ chung, đặc biệt đối với các quốc gia đang phát triển và khu vực Nam bán cầu.

67140353-n-8958.jpg
Hội nghị Thượng đỉnh về Tác động của trí tuệ nhân tạo năm 2026 khép lại với việc 88 quốc gia và tổ chức quốc tế cùng ký Tuyên bố New Delhi về tác động của AI. (Ảnh: INDIAai)

Trong dài hạn, Thủ tướng Modi bày tỏ niềm tin vào vai trò của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên AI. Ông cho rằng sự xuất hiện của các nghề nghiệp mới là tất yếu, giống như những gì Internet từng mang lại, và việc đầu tư vào đào tạo kỹ năng, học tập suốt đời là chìa khóa để con người thích ứng và làm chủ công nghệ.

Với dân số trẻ, nguồn nhân lực công nghệ dồi dào và chiến lược đầu tư bài bản vào hạ tầng AI, Ấn Độ đang nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái đổi mới toàn diện, từ năng lực tính toán, dữ liệu đến các mô hình và ứng dụng nội địa.

Từ đó, Thủ tướng Modi gửi đi thông điệp mang tính toàn cầu: Những giải pháp được phát triển trong môi trường đa dạng, dân chủ và bao trùm có thể phục vụ không chỉ một quốc gia, mà cho toàn nhân loại.

Bài viết của Thủ tướng Narendra Modi không chỉ phản ánh tầm nhìn của Ấn Độ mà còn đặt ra những câu hỏi và định hướng lớn cho thế giới: Làm thế nào để AI trở thành động lực tiến bộ, thay vì nguồn rủi ro; làm thế nào để công nghệ phục vụ con người, chứ không làm lu mờ các giá trị nhân văn. Đó chính là những vấn đề cấp thiết mà cộng đồng quốc tế cần cùng nhau giải quyết trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Có thể bạn quan tâm

Một góc Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. (Ảnh: Xinhua)

Malaysia công bố định hướng ngoại giao giai đoạn 2026-2030

Malaysia vừa công bố Kế hoạch Chiến lược của Bộ Ngoại giao nước này, giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch được xây dựng dựa trên lợi ích, giá trị và ưu tiên quốc gia, phù hợp các nguyên tắc và mục đích được ghi trong Hiến pháp Malaysia, Hiến chương Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hiến chương Liên hợp quốc.

Khách du lịch trải nghiệm chèo thuyền trên suối ở Trường Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.

Trung Quốc: Hơn 2,8 tỷ lượt người di chuyển trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài chín ngày từ 15/2 đến 23/2 của Trung Quốc đã kết thúc. Du lịch, tham quan thắng cảnh và trải nghiệm phong tục dân gian truyền thống, văn hóa phi vật thể là lựa chọn hàng đầu của người dân Trung Quốc, cùng với đó là cao điểm 2,8 tỷ lượt người di chuyển trong dịp nghỉ Tết năm nay.

Xe cứu thương được huy động tới tòa tháp Skytree ở Tokyo, Nhật Bản, sau khi xảy ra sự cố thang máy ngày 22/2/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản: Hàng chục người mắc kẹt trong thang máy tòa tháp Skytree nổi tiếng

Theo hãng tin Kyodo, một sự cố đã xảy ra tại tòa tháp Skytree nổi tiếng tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản khi có tới 20 người bị mắc kẹt trong thang máy của tòa tháp này trong khoảng 5 giờ, từ tối 22/2. Đơn vị vận hành cho biết sẽ tạm đóng cửa tòa tháp trong ngày 23/2 để tiến hành kiểm tra an toàn.

Đại biểu tham gia Kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Hàn Quốc diễn ra ngày 14/11/2025 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đại hội XIV mở ra không gian hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc

Đại hội Đảng lần thứ XIV đã mở ra những không gian hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, không chỉ ở cấp độ Nhà nước và doanh nghiệp, mà còn ở cấp độ xã hội và nhân dân. Trong tiến trình đó, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc đóng vai trò cầu nối hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Hàn Quốc.

Người dân qua lại tại một tuyến phố của Thủ đô Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Xinhua)

Nhật Bản thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở

Trong cuộc họp báo ngày 19/2, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu khẳng định sẽ thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP) với phiên bản nâng cấp hơn, phù hợp sự phát triển của thời đại kể từ sau khi được cố Thủ tướng Shinzo Abe lần đầu công bố cách đây 10 năm.

Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales. (Ảnh: TTXVN)

Chuyên gia Australia: Việt Nam là hình mẫu về chiến lược ngoại giao thành công

“Sự phát triển kinh tế thần kỳ và chủ nghĩa ngoại giao thực tế của Việt Nam chắc chắn là điều đáng ngưỡng mộ ở Đông Nam Á. Việt Nam đã duy trì quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với cả Trung Quốc và Mỹ, cũng như với 12 quốc gia quan trọng khác, đồng thời tăng cường vai trò lãnh đạo trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á”.

Bà Sanae Takaichi. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bà Takaichi tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản

Ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2.

Đông đảo kiều bào Việt Nam tham dự chương trình Tết Việt-Xuân quê hương. (Ảnh: Xuân Giao/PV TTXVN tại Nhật Bản)

Xuân Bính Ngọ 2026: Không khí đón Xuân lan tỏa đến cộng đồng người Việt ở các địa phương của Nhật Bản

Ngày 15/2, tại tỉnh Hiroshima và tỉnh Okinawa (Nhật Bản) đã diễn ra chương trình “Tết Việt-Xuân quê hương năm 2026” với nhiều hoạt động đặc sắc, qua đó lan tỏa không khí đón chào năm mới Bính Ngọ đến cộng đồng người Việt đang sinh sống lao động và học tập tại các địa phương xa xôi của đất nước.