Giải mã cơ chế của kháng sinh mới chống lại vi khuẩn lao

Giới khoa học tại Australia đã phát hiện cơ chế hoạt động của một nhóm kháng sinh thử nghiệm, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn lao, mang lại hy vọng trong chống lại các chủng vi khuẩn kháng thuốc.

Các nhà khoa học tại Australia đã phát hiện cơ chế hoạt động của một nhóm kháng sinh thử nghiệm đầy hứa hẹn, giúp ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh lao (TB), qua đó mang lại hy vọng mới trong cuộc chiến chống lại các chủng vi khuẩn kháng thuốc.

Theo thông báo được Viện Centenary của Australia đưa ra ngày 27/2, lao vẫn là một trong những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất trên thế giới, khiến khoảng 1,2 triệu người tử vong mỗi năm. Đặc biệt, các chủng vi khuẩn lao kháng thuốc đang trở thành một mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Nature Communications, đã làm sáng tỏ cơ chế hoạt động của 3 hợp chất kháng sinh tự nhiên - ecumicin, ilamycin và cyclomarin - trong việc tác động đến một cơ chế phân hủy protein quan trọng trong Mycobacterium tuberculosis, vi khuẩn gây bệnh lao.

Cơ chế phân hủy này, được gọi là ClpC1 - ClpP1P2 complex, cho phép vi khuẩn phân hủy các protein bị hư hỏng hoặc không cần thiết, giúp nó duy trì sự sống khi đối mặt với phản ứng miễn dịch trong cơ thể con người và tiếp tục hoạt động bình thường.

Nếu không có cơ chế này, vi khuẩn lao sẽ không thể tồn tại, và chính điều này khiến nó trở thành một mục tiêu lý tưởng cho các loại thuốc mới.

Tiến sĩ Warwick Britton, đồng tác giả nghiên cứu và là trưởng phòng thí nghiệm tại Trung tâm Nhiễm trùng và Miễn dịch của Viện Centenary, cho biết vi khuẩn lao phụ thuộc vào cơ chế phân hủy này để sống sót, đặc biệt là khi đối mặt với các phản ứng miễn dịch của cơ thể.

Nghiên cứu mới cho thấy những hợp chất trên không chỉ đơn giản làm tê liệt hệ thống này mà còn can thiệp vào cơ chế này theo một cách khác, gây ra sự mất cân bằng lớn trong vi khuẩn, từ đó làm suy yếu khả năng sống sót của nó.

Các nhà nghiên cứu cho biết việc hiểu rõ cách các hợp chất này tương tác và làm gián đoạn chức năng bình thường của cơ chế phân hủy protein sẽ giúp các nhà khoa học phát triển những loại thuốc chống lao thế hệ mới một cách chính xác và hiệu quả hơn.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện phía Việt Nam trao quà lưu niệm cho Nhật báo Vân Nam. (Ảnh: YICC)

Đưa hợp tác văn hóa, du lịch và truyền thông trở thành cầu nối hữu nghị Việt-Trung

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện hợp tác truyền thông khu vực Nam Á và Đông Nam Á, ngày 17/7, tại thành phố Côn Minh, diễn ra buổi tọa đàm về hợp tác văn hóa, du lịch và truyền thông Việt Nam-Vân Nam (Trung Quốc) do Tập đoàn Nhật báo Vân Nam tổ chức nhằm trao đổi các định hướng tăng cường hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tăng cường kết nối chính sách, thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc trong giai đoạn phát triển mới

Phó Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương mong muốn, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức kết nối, đóng góp nhiều sáng kiến, giải pháp phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện chính sách; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và hội nhập quốc tế.

Quang cảnh hội nghị.

Hưng Yên xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc: “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” cho một làn sóng hợp tác mới

Ngày 15/7, tại Thủ đô Seoul, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương Việt Nam), Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc,  Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh Hưng Yên.

Ngày 30/9/2024, tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Điện mừng Quốc khánh Mông Cổ

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 105 Quốc khánh Mông Cổ (11/7/1921-11/7/2026), ngày 11/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư mừng tới Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh.